Hé lộ nguồn gốc khẩu súng thần công tìm thấy ở bãi biển Đà Nẵng

H.VINH |

Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, đã có kết luận về nguồn gốc khẩu súng thần công do đơn vị thi công công trình kè biển Liên Chiểu đoạn Xuân Thiều - Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tìm thấy vào ngày 22.5.

Khẩu súng thần công bằng đồng tìm thấy ở Đà Nẵng có thân hình trụ tròn không đều. Súng có chiều dài tổng thể 174,1cm; gồm hai phần là thân súng dài 160,3 cm và chuôi súng dài 13,8cm với trọng lượng khoảng 200kg. Đường kính đáy súng giáp khối hậu là 208mm, nhỏ dần đến cổ miệng súng, rồi nở ra ở loa miệng súng với đường kính 146mm.

Toàn thân súng có ba bộ phận là khoang buồng nạp thuốc súng, bầu súng và nòng súng. Bên trong thân súng là khoảng âm của lòng súng hình trụ tròn đều, được bố trí theo trục chính tâm, dài từ miệng súng đến đáy bầu súng, có đường kính 60mm…

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến (Khoa Lịch sử - Đại học Khoa học Huế), căn cứ kiểu dáng, cấu tạo các bộ phận của súng, kỹ thuật đúc hoa văn nổi cùng các biểu tượng trong hoa văn trang trí trên thân súng, quai súng, cách bố trí lỗ thoát khí rất đậm nét loại súng đồng cổ của Hà Lan, cộng thêm phần chữ Hán chỉ khắc tay đơn sơ ở hai trục quay của triều Nguyễn để hướng dẫn pháo thủ sau mỗi lượt bắn; có thể khẳng định khẩu thần công bằng đồng này có xuất xứ từ Hà Lan, nhưng được triều Nguyễn sở hữu.

Chi tiết và hoa văn trên súng thần công. ảnh: H.Vinh
Chi tiết và hoa văn trên súng thần công. ảnh: H.Vinh

Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến, tuy chúa Nguyễn không có quan hệ mua bán súng thần công với Hà Lan, nhưng một số súng của Hà Lan vẫn nằm trong tay chúa Nguyễn, do lấy được từ chiếc tàu Kemphaan mắc cạn gần khu vực Hoàng Sa năm 1633, từ tàu Der Gooes bị đắm ở bờ biển Đàng Trong năm 1661, và những giao dịch mua bán, biếu tặng súng thần công Hà Lan của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

"Điều đó cho thấy súng thần công Hà Lan bằng đồng trong tay triều Nguyễn ở thế kỷ XIX, bao gồm khẩu súng mới phát hiện ở Đà Nẵng, đều có niên đại ở thế kỷ XVII, dao động trong khoảng từ năm 1633 đến năm 1678, xấp xỉ trên dưới 350 năm tuổi", nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến nhận định.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thưởng nhóm công nhân phát hiện khẩu súng thần công

H.VINH |

Sở VHTT TP Đà Nẵng đã thưởng cho nhóm công nhân của đơn vị thi công đê kè biển Liên Chiểu vì phát hiện ra khẩu súng thần công.

Ngắm thần công "phượng hoàng" phòng thủ Đà Nẵng 200 năm trước

HOÀNG VINH |

Khẩu súng thần công bằng đồng của triều Nguyễn, có niên đại gần 200 năm vừa được tìm thấy ở Đà Nẵng. Đặc biệt, trên thân súng có hoa văn hình phượng hoàng rất ấn tượng.

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

H.VINH |

Một khẩu súng thần công làm bằng đồng thời nhà Nguyễn, vừa được một đơn vị phát hiện trong quá trình thi công công trình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Thưởng nhóm công nhân phát hiện khẩu súng thần công

H.VINH |

Sở VHTT TP Đà Nẵng đã thưởng cho nhóm công nhân của đơn vị thi công đê kè biển Liên Chiểu vì phát hiện ra khẩu súng thần công.

Ngắm thần công "phượng hoàng" phòng thủ Đà Nẵng 200 năm trước

HOÀNG VINH |

Khẩu súng thần công bằng đồng của triều Nguyễn, có niên đại gần 200 năm vừa được tìm thấy ở Đà Nẵng. Đặc biệt, trên thân súng có hoa văn hình phượng hoàng rất ấn tượng.

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

H.VINH |

Một khẩu súng thần công làm bằng đồng thời nhà Nguyễn, vừa được một đơn vị phát hiện trong quá trình thi công công trình.