Hào hứng nghe nhạc trực tuyến

Mai Hương |

Do ảnh hưởng cuả dịch bệnh COVID-19, các sự kiện văn hóa giải trí đều phải tạm dừng; để thích ứng với hoàn cảnh, nhiều chương trình được tổ chức dưới hình thức online trực tuyến phục vụ khán giả. Cả nghệ sĩ và khán giả đều tỏ ra hào hứng. Hình thức biểu diễn mới mẻ này sẽ phát triển mạnh, khi thị trường giải trí đang “đóng băng” vì dịch bệnh.

Giải trí trực tuyến lên ngôi

Dịch COVID-19 đang trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống, âm nhạc cũng là một trong những “nạn nhân”. Tuy nhiên, bằng một cách mới mẻ, ca sĩ Tuấn Hưng đã mang âm nhạc đến gần khán giả mà không cần phải ra khỏi nhà hay tổ chức show. Tối ngày 21.3, chương trình âm nhạc “Đam mê” do ca sĩ Tuấn Hưng và ca sĩ Quang Hà cùng ban nhạc Màu Nước thực hiện đã được phát trực tiếp trên Facebook.

Khán giả muốn theo dõi chương trình sẽ chuyển khoản chi phí 250.000 đồng và ghi rõ thông tin chi tiết. Sau đó, dùng tài khoản Facebook đã đăng ký trong chuyển khoản, inbox đến Fanpage Tuấn Hưng và gửi kèm hình ảnh màn hình đã chuyển khoản. Cuối cùng, khán giả sẽ nhận được những hướng dẫn tiếp theo để tham gia nhóm và thưởng thức chương trình âm nhạc của 2 nam ca sĩ.

Chương trình “Music Home” do truyền hình FPT thực hiện cũng đã thu hút nhiều khán giả yêu nhạc. “Music Home” mùa 2 được truyền hình trực tiếp số mở đầu vào ngày 28.2 trên Truyền hình FPT. Đây là một chuỗi chương trình âm nhạc biểu diễn livestream, ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời tuân thủ tiêu chí cực kỳ khắt khe về nghệ thuật. Chương trình “Music Home” với sự góp mặt của nhiều giọng ca hàng đầu như Tùng Dương, Hà Trần, Trọng Tấn, Thu Phương, Thu Minh… Điều thú vị của chương trình là dù ở trong nhà nhưng khán giả vẫn có thể theo dõi chi tiết bằng việc sử dụng điều khiển để xem các góc quay tại trường quay nơi nghệ sĩ đang trực tiếp biểu diễn và được thưởng thức chất lượng âm thanh chân thật, như thể đang có mặt trực tiếp tại nơi biểu diễn.

Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã “bùng nổ” nhiều chương trình âm nhạc trực tuyến trong mùa dịch COVID-19. Ngày 12.3, nghệ sĩ dương cầm Igor Levit đã dùng nền tảng Twitter để phát trình diễn đầy ngẫu hứng bản Waldstein Sonata Op. 53 của Beethoven từ căn hộ của anh ở thủ đô Berlin (Đức) phục vụ khán giả đang “đứng yên” vì dịch COVID-19.

Trên toàn nước Đức, nhiều nhà hát opera và giao hưởng cũng có ý tưởng tương tự. Thay vì hoãn buổi diễn vở Carmen của George Bizet, nhà hát opera hàng đầu thế giới Staatsoper ở Berlin đã chọn phát trực tuyến miễn phí toàn bộ chương trình cho khán giả trên toàn cầu hay Trung tâm Lincoln (Mỹ) cũng phát miễn phí chương trình hòa nhạc Chamber Music Society.

Xu hướng hợp lý

Thưởng thức các buổi âm nhạc online tại nhà được xem là sự lựa tối ưu nhất cho người yêu nhạc tại thời điểm dịch bệnh đang diễn ra. Việc giải trí trực tuyến online giúp hạn chế việc tụ tập nơi đông người, tránh tình trạng lây lan của dịch bệnh. Đa số ý kiến khán giả đều nhận định rằng, đây là hình thức biểu diễn nghệ thuật phù hợp trong thời gian này và sẽ phát triển mạnh mẽ, tiếp cận với đông đảo khán giả hơn.

Ngoài ra, việc thực hiện những chương trình âm nhạc online sẽ có khả năng tương tác, kết nối với khán giả tốt hơn. Bởi trong những show diễn online, người hâm mộ có thể tương tác trực tiếp với nghệ sĩ qua việc để lại những bình luận, góp ý cho ban tổ chức hay trò chuyện với ca sĩ mình yêu thích.

Theo ca sĩ Trọng Tấn, lâu nay các nghệ sĩ chỉ biểu diễn trực tiếp tại các sân khấu lớn có đông đảo khán giả tới tham dự. Giờ thì với các chương trình được quay trực tiếp trên nền tảng công nghệ đã có thể giúp nghệ sĩ đến gần hơn với hàng triệu khán giả cùng lúc mà không cần phải tập trung đông người. Khán giả ngồi ở nhà vẫn có thể thưởng thức, thậm chí tương tác với chương trình và đây có thể sẽ là một hướng đi của tương lai.

Phần lớn nghệ sĩ và khán giả đều tỏ ra hào hứng với hình thức biểu diễn âm nhạc online này. Đặc biệt, vào thời điểm hiện tại.

“Âm nhạc Việt Nam đã đi theo một xu hướng mới của âm nhạc thế giới, đó là âm nhạc 4.0. Trong quá trình sản xuất các chương trình nghệ thuật, chúng tôi đã cố gắng hướng khán giả đến một thế giới mới, thế giới âm nhạc 4.0. Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ đã thực hiện những buổi diễn live và được nhiều khán giả đón nhận. Tôi cho rằng đây là một xu hướng tất yếu trong thời gian tới” (Bà Tô Nam Phương, Giám đốc Truyền hình FPT).

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Phim truyền hình "Đừng bắt em phải quên" có điểm gì hấp dẫn khán giả?

Quỳnh Mai |

"Đừng bắt em phải quên" phát sóng trên VTV1 thu hút khán giả ngay từ những tập đầu, bởi câu chuyện gần gũi, chân thật trong cuộc sống thường ngày.

Những chương trình truyền hình khiến khán giả bức xúc vì có cảnh phản cảm

Hải Ngọc |

"Kèo này ai thắng", "Lựa chọn của trái tim", "Ngôi sao tình yêu"..., là những chương trình truyền hình khiến khán giả bức xúc.

Lớp học online, truyền hình thay cho bảng đen phấn trắng

Lê Thanh Phong |

Ngành giáo dục nói đến nhiều về “cải cách toàn diện”, nhưng có một điều cần phải cải cách nhất chính là giáo dục thời kỳ 4.0 lại chưa được chú trọng. Vẫn thầy đọc trò chép, bảng đen phấn trắng và những giáo cụ lạc hậu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phim truyền hình "Đừng bắt em phải quên" có điểm gì hấp dẫn khán giả?

Quỳnh Mai |

"Đừng bắt em phải quên" phát sóng trên VTV1 thu hút khán giả ngay từ những tập đầu, bởi câu chuyện gần gũi, chân thật trong cuộc sống thường ngày.

Những chương trình truyền hình khiến khán giả bức xúc vì có cảnh phản cảm

Hải Ngọc |

"Kèo này ai thắng", "Lựa chọn của trái tim", "Ngôi sao tình yêu"..., là những chương trình truyền hình khiến khán giả bức xúc.

Lớp học online, truyền hình thay cho bảng đen phấn trắng

Lê Thanh Phong |

Ngành giáo dục nói đến nhiều về “cải cách toàn diện”, nhưng có một điều cần phải cải cách nhất chính là giáo dục thời kỳ 4.0 lại chưa được chú trọng. Vẫn thầy đọc trò chép, bảng đen phấn trắng và những giáo cụ lạc hậu.