Hàng nghìn du khách kéo về ngôi đền linh thiêng nhất đất Phố Hiến

Hải Ngọc |

Những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi, tại quần thể di tích Phố Hiến Hưng Yên, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tham quan, chiêm bái các di tích thắng cảnh.

Quan niệm thờ cúng gia Tiên, đi chùa đầu năm lễ Phật mong được sức khỏe, bình an, làm ăn phát đạt, sự nghiệp tiến tới,.. dường như là một niềm tin đã tồn tại trong tiềm thức của những người dân phương Đông, trong đó có Việt Nam. Những ngày đầu năm, ngoài việc thờ cúng Tổ Tiên, người Việt nô nức đi chùa cầu may, xin sức khỏe, bình an hay những dự định ấp ủ trong năm mới.

Hàng nghìn du khách đổ về lễ Mẫu đầu năm.
Hàng nghìn du khách đổ về lễ Mẫu đầu năm.

Những nơi tập trung nhiều du khách là chùa Chuông, đền Mẫu, đền Trần, đình chùa Hiến, Văn Miếu Xích Đằng... Đây là các di tích nằm trong quần thể khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến mang đậm kiến trúc cổ kính, độc đáo gắn với du lịch tâm linh.

Người dân đứng đông nghịt để thắp hương lễ Mẫu.
Người dân đứng đông nghịt để thắp hương lễ Mẫu.

Đền Mẫu ở Hưng Yên là nơi thu hút đông đảo du khách bốn phương đến cầu cúng mỗi năm. Ngôi đền linh thiêng này không lúc nào thôi nghi ngút khói hương những dịp Tết đến xuân về, đặc biệt trong năm mới Kỷ Hợi này lượng khách đến viếng thăm, dâng hương càng đông.

Bãi gửi xe đông đúc trên vỉa hè.
Bãi gửi xe đông đúc trên vỉa hè.

Đền Mẫu, hay còn gọi là Hoa Dương Linh Từ hoặc đền Mậu Dương thuộc địa phận thành phố Hưng Yên, nằm trong khu di tích Phố Hiến.

Người dân nhờ thầy cúng giải thích thẻ sau khi rút ở ban Mẫu.
Người dân nhờ thầy cúng giải thích thẻ sau khi rút ở ban Mẫu.

Ngôi đền thờ bà Dương Quý Phi nguyên là vợ vua Tống thời xưa tọa lạc ngay bên bờ hồ Bán Nguyệt, đây cũng là điểm thu hút du khách đến thưởng ngoạn vẻ độc đáo của hồ nước xanh trong.

Các hàng quán tấp nập mọc lên bên đường.
Các hàng quán tấp nập mọc lên bên đường.

Đền Mẫu Hưng Yên mỗi dịp những ngày đầu năm mới thu hút không ít du khách bốn phương. Ngôi đền cổ kính nổi tiếng linh thiêng, cầu xin gì đều được, lúc nào cũng nghi ngút khói ngang, mùi hương trầm phảng phất, cộng thêm không khí xuân của những chậu đào, chậu quất, một vài thầy viết sớ để dâng lên Mẫu hay những thầy tán thẻ quanh đền.

Trong khu vực lễ chính, nhiều người chen chúc để có chỗ đứng.
Trong khu vực lễ chính, nhiều người chen chúc để có chỗ đứng.

Du khách đến với các đền chùa của khu di tích Phố Hiến còn bị cuốn hút bởi các hoạt động triển lãm thư pháp và hát ca trù tại Văn Miếu Xích Đằng. Trong đó "xin chữ đầu năm" là nét đẹp mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện việc trọng tri thức, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đất xứ nhãn.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Hội đền Gióng: Công an và trai làng quây chặt bảo vệ Tướng bà, hoa tre

Hà Vi |

Năm nay, lễ hội đền Gióng không còn cảnh chen lấn, xô đấy cướp hoa tre như nhiều năm trước. "Tướng bà" cũng được trai làng và lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ.

Tắc nghẹt thở tại Hội đền Gióng

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Vào ngày Mùng 6 Tết hàng năm, hàng nghìn người dân nô nức trẩy hội đền Gióng để cầu may, cầu tài, cầu lộc.

Sau Giao thừa, người dân Hưng Yên tấp nập đi lễ chùa cầu may

Hương Mai |

Sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân thành phố Hưng Yên đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Kỷ Hợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội đền Gióng: Công an và trai làng quây chặt bảo vệ Tướng bà, hoa tre

Hà Vi |

Năm nay, lễ hội đền Gióng không còn cảnh chen lấn, xô đấy cướp hoa tre như nhiều năm trước. "Tướng bà" cũng được trai làng và lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ.

Tắc nghẹt thở tại Hội đền Gióng

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Vào ngày Mùng 6 Tết hàng năm, hàng nghìn người dân nô nức trẩy hội đền Gióng để cầu may, cầu tài, cầu lộc.

Sau Giao thừa, người dân Hưng Yên tấp nập đi lễ chùa cầu may

Hương Mai |

Sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân thành phố Hưng Yên đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Kỷ Hợi.