Hàng ngàn người về trẩy hội Dinh Thầy Thím, Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Dòng người mang theo các lễ vật cúng vẫn nô nức đổ về để viếng, dâng hương tưởng nhớ công đức Thầy Thím. Đây cũng là dịp cuối tuần nên đa số du khách kết hợp việc viếng Dinh Thầy Thím và du lịch, tắm biển, thưởng thức hải sản cùng gia đình tại bãi biển Tam Tân gần dinh.

Ngày 9.10 là ngày đầu tiên diễn ra lễ hội Dinh Thầy Thím tại Thị xã La Gi với nhiều nghi thức truyền thống quan trọng. Bên cạnh các nghi lễ, lễ hội còn có các trò chơi dân gian đậm nét xứ biển.

Quyết định công nhận Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được in to đặt trên đường dẫn vào Dinh. Ảnh: DT
Quyết định công nhận Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được in to đặt trên đường dẫn vào Dinh. Ảnh: DT

Theo ghi nhận, từ sáng sớm đến gần cuối ngày, dòng người mang theo các lễ vật cúng vẫn nô nức đổ về để viếng, dâng hương tưởng nhớ công đức Thầy Thím. Năm nay, lễ hội Dinh Thầy Thím diễn ra trong một tâm thế khác khi vừa đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đường vào Dinh Thầy Thím. Ảnh: DT
Đường vào Dinh Thầy Thím. Ảnh: DT

Có thể nói, sau 2 năm lễ hội bị hoãn vì dịch bệnh, năm nay, lễ hội Dinh Thầy Thím được tổ chức quy mô hơn. Băng rôn, khẩu hiệu, cờ dây chào đón du khách được giăng treo dọc các tuyến đường dẫn vào dinh.

Quang cảnh ngày đầu tiên Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2022. Clip: DT

Chị Huỳnh Thị Hoa, du khách đến từ Đồng Nai cho biết, gia đình 7 người cùng đi Dinh và lần này là lần thứ 2 đi Dinh Thầy Thím. Do ở xa nên gia đình chuẩn bị các lễ vật gọn nhẹ mang theo, chủ yếu là cái tâm biết ơn Thầy Thím và tôn thờ.

Người dân cúng viếng tại Dinh. Ảnh: DT
Người dân cúng viếng tại Dinh. Ảnh: DT

Lễ hội dinh Thầy Thím ra đời, duy trì và tồn tại gắn liền với lịch sử hình thành các tập quán liên quan đến tín ngưỡng thờ Thầy Thím hơn 130 năm qua. Đây không đơn thuần là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống mà còn mang ý nghĩa khắc ghi công đức của các bậc tiền nhân giàu lòng nhân ái, giúp dân đóng thuyền, bốc thuốc chữa bệnh, giúp dân chài trong sóng to gió lớn. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng trăm ngàn lượt khách thập phương đến viếng Thầy Thím.

Cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát việc kẻ gian móc túi du khách. Ảnh: DT
Cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát việc kẻ gian móc túi du khách. Ảnh: DT

Đây là một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu được tỉnh Bình Thuận chọn bảo tồn, phát triển để phục vụ du lịch ở địa phương. Dù lượng khách đến vào dịp này rất đông nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự được chú trọng. Từ lực lượng CSGT điều tiết giao thông để tránh ùn tắc đến cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự theo dõi nhằm không để xảy ra tình trạng các đối tượng móc túi du khách bên trong khu vực cúng viếng.

Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, hạn chế tối đa việc ăn xin. Đặc biệt các quán ăn, khách sạn trong khu vực cũng được quán triệt bình ổn giá cả.

Bãi biển Tam Tân đông du khách đến ăn hải sản sau khi đi viếng Dinh. Ảnh: DT
Bãi biển Tam Tân đông du khách đến ăn hải sản sau khi đi viếng Dinh. Ảnh: DT

Theo ghi nhận, nhiều du khách kết hợp việc tham gia lễ hội Dinh Thầy Thím cùng với việc du lịch, tắm biển và thưởng thức hải sản cùng gia đình tại bãi biển Tam Tân gần Dinh nên bãi tắm này đông kín người. Lễ hội Dinh Thầy Thím kéo dài đến ngày 11.10.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ là một chương trình được tổ chức hoành tráng với nhiều hoạt động phối kết hợp nhằm tôn vinh người trồng cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Nghìn người đổ về xem Lễ hội Lam Kinh, chiêm ngưỡng khu chính điện dát vàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày 17.9, hàng nghìn người dân và du khách đã tề tựu về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở Thanh Hóa) để dự Lễ hội Lam Kinh 2022 và chiêm ngưỡng bên trong khu chính điện dát vàng.

Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lễ đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được tổ chức sáng nay, ngày 14.7.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ là một chương trình được tổ chức hoành tráng với nhiều hoạt động phối kết hợp nhằm tôn vinh người trồng cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Nghìn người đổ về xem Lễ hội Lam Kinh, chiêm ngưỡng khu chính điện dát vàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày 17.9, hàng nghìn người dân và du khách đã tề tựu về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở Thanh Hóa) để dự Lễ hội Lam Kinh 2022 và chiêm ngưỡng bên trong khu chính điện dát vàng.

Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lễ đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được tổ chức sáng nay, ngày 14.7.