Hàn Quốc: Ngành công nghiệp phim ảnh kêu gọi "giải cứu" vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Mới đây, theo Yonhap, ngành công nghiệp phim ảnh xứ kim chi đã đưa ra lời kêu gọi chính phủ triển khai các kế hoạch khẩn cấp "giải cứu" tình hình trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan.

"Ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc đang chìm vào vực thẳm của một cuộc khủng hoảng và bế tắc. Nhiều công ty trong ngành đã từ bỏ hy vọng phục hồi mong manh và thậm chí phải tuyên bố phá sản", giới chức liên quan cho biết trong một tuyên bố chung.

Hiệp hội sản xuất Hàn Quốc, Hiệp hội đạo diễn Hàn Quốc, Hiệp hội các nhà kinh doanh phim Hàn Quốc và các tổ chức liên quan khác đã chung tay hành động cứu vãn tình hình.

Trong tuyên bố chung, các tổ chức này đề xuất chính phủ triển khai các gói cứu trợ tài chính khác nhau, thực hiện các biện pháp cứu hộ khẩn cấp và đưa ngành công nghiệp phim ảnh vào lĩnh vực đặc biệt được nhà nước hỗ trợ việc làm, sau 4 ngành công nghiệp đã được chính phủ tuyên bố trước đó.

Bên cạnh đó, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) đã thành lập một nhóm đặc biệt hỗ trợ ngành công nghiệp phim ảnh đang lao đao vì dịch COVID-19. Nhóm công tác sẽ hỗ trợ các rạp chiếu phim khử trùng, đánh giá tình hình tài chính và khó khăn mà các hãng phim, các công ty kinh doanh phim gặp phải.

Trước đó, theo báo cáo từ KOFIC, số lượng người xem tại các phòng vé xứ kim chi đã tụt xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 16 năm qua vì dịch COVID-19. Khoảng 50 bộ phim trong nước và nước ngoài đã hoãn lịch chiếu và giới quan sát dự báo ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc sẽ khó cải thiện tình hình trong một sớm một chiều, dù sắp bước vào thời gian cao điểm mùa hè - khi hầu hết các phim mới ra mắt.

Tính đến sáng 25.3, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 9.100 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và giới chức đang rất cảnh giác với các cụm lây nhiễm mới dù dịch bệnh có dấu hiệu giảm tốc trong những ngày qua.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Doanh thu phòng vé ngày 23.3 thấp kỷ lục trong 16 năm qua

Lê Thanh Hà |

Theo báo cáo từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), số lượng người xem tại các phòng vé xứ kim chi đã tụt xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 16 năm qua vì dịch COVID-19.

Bảo tàng tại Hàn Quốc triển lãm thực tế ảo vì lo ngại COVID-19

Lê Thanh Hà |

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đang nỗ lực mang lại trải nghiệm không gian độc đáo cho du khách khi ghé thăm bảo tàng thông qua dịch vụ thực tế ảo trong khoảng thời gian phải tạm thời đóng cửa vì COVID-19.

Hàn Quốc: Ngành công nghiệp phim chiếu rạp lao đao dù sắp vào mùa cao điểm

Lê Thanh Hà |

Ngành công nghiệp phim chiếu rạp Hàn Quốc lâm vào tình thế chật vật dù sắp tới mùa cao điểm trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng lây lan rộng, Korea Herald đưa tin.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàn Quốc: Doanh thu phòng vé ngày 23.3 thấp kỷ lục trong 16 năm qua

Lê Thanh Hà |

Theo báo cáo từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), số lượng người xem tại các phòng vé xứ kim chi đã tụt xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 16 năm qua vì dịch COVID-19.

Bảo tàng tại Hàn Quốc triển lãm thực tế ảo vì lo ngại COVID-19

Lê Thanh Hà |

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đang nỗ lực mang lại trải nghiệm không gian độc đáo cho du khách khi ghé thăm bảo tàng thông qua dịch vụ thực tế ảo trong khoảng thời gian phải tạm thời đóng cửa vì COVID-19.

Hàn Quốc: Ngành công nghiệp phim chiếu rạp lao đao dù sắp vào mùa cao điểm

Lê Thanh Hà |

Ngành công nghiệp phim chiếu rạp Hàn Quốc lâm vào tình thế chật vật dù sắp tới mùa cao điểm trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng lây lan rộng, Korea Herald đưa tin.