Hai "sư thầy triệu view" bỏ thi hát bolero

B. Hà |

Theo thông tin mới nhất từ BTC “Tuyệt đỉnh song ca”, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên đã xin rút lui vì lý do sức khỏe và không xuất hiện trong tập cuối cùng của vòng Lộ diện.

Theo đó, tập 4 Tuyệt đỉnh song ca 2017 phát sóng tối qua (3.10) trên kênh THVL1. Đây là tập cuối cùng của vòng Lộ diện. Theo thông báo trước đó của ban tổ chức, tập này sẽ có sự xuất hiện của cặp song ca Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên - hai thí sinh từng được BTC chương trình giới thiệu nhầm là "nhà sư".

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã bất ngờ khi trong tập 4 này không  thấy họ xuất hiện.

Trước sự thắc mắc của khán giả, BTC chương trình đã chính thức phản hồi về sự việc. Theo đó, hai thí sinh Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên đã xin rút lui khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe.

Trước đó, phần trình diễn của hai thí sinh này dự kiến xuất hiện trong tập 2 của Tuyệt đỉnh song ca 2017 với ca khúc “Một cõi đi về”. BTC cũng đã gửi thông cáo cho báo chí, với nội dung giới thiệu về hai thí sinh đặc biệt, với những lời mô tả đây là 2 "nhà sư triệu view" - có nhiều clip hát bolero gây sốt trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã phản hồi về sự việc, cho rằng 2 thí sinh mà chương trình Tuyệt đỉnh song ca gọi là "nhà sư" đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa.

Trước phản hồi này, đơn vị sản xuất Tuyệt đỉnh song ca (Cty Sen Vàng) đã có buổi làm việc với 2 thí sinh. Sau đó đơn vị sản xuất đính chính rằng hai thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia.

Riêng về phần hình ảnh mặc áo nâu trong buổi tuyển sinh và hậu trường của vòng tuyển sinh; để tránh gây hiểu lầm nhà sản xuất sẽ sửa đổi hình ảnh tiết mục của Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên khi phát sóng.

Có điều, khi lùm xùm xảy ra, hai thí sinh này đã xin rút khỏi cuộc thi.

B. Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.