Hải Phòng: Trưng bày và diễu hành 170 xe cổ tại phố biển Đồ Sơn

Đặng Mai Hương |

Hải Phòng - Ngày 1.5, trong khuôn khổ Liên hoan du lịch năm 2022 “Đồ Sơn – Sắc màu của biển”, UBND quận Đồ Sơn phối hợp với Cung Việt Tiệp (Hải Phòng) đã tổ chức ngày hội trưng bày và diễu hành xe cổ với sự tham gia của 170 chiếc xe cổ của các thành viên đến từ 17 tỉnh thành trên cả nước.

Ngày hội trưng bày và diễu hành xe cổ là sự kiện về xe cổ lớn nhất được tổ chức ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gần 300 thành viên thuộc gần 40 câu lạc bộ xe ô tô, mô tô cổ tại Hải Phòng và các tỉnh, thành trong cả nước như Lâm Đồng, Cần Thơ, Bình Phước, Thái Nguyên, Đồng Nai, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… đã tham dự sự kiện.

Ngày hội xe cổ tại Đồ Sơn với sự tham dự của 170 xe cổ các loại các loại đến từ 17 tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: MH
Ngày hội xe cổ tại Đồ Sơn với sự tham dự của 170 xe cổ các loại các loại đến từ 17 tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: MH

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn: Ngày hội trưng bày và diễu hành xe cổ là dịp để những người đam mê, sưu tập xe cổ giao lưu, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về các dòng xe cổ, cũng là cơ hội để giao lưu văn hoá giữa các vùng, miền trong cả nước tại khu du lịch Đồ Sơn. Tại Ngày hội này, thành viên các câu lạc bộ sẽ trưng bày và giới thiệu tới người dân và du khách 170 chiếc xe cổ của các dòng xe: Ô tô Peugeout, Volswagen; mô tô cổ như Vespa, Lambretta, Moped… Trong đó có nhiều xe hiếm ở Việt Nam như xe Vespa Grand Sport, Vespa Super phi trường và có những chiếc xe nhập ngoại nguyên chiếc từ thập niên 50 - 60 của thế kỷ 20 vẫn còn nguyên tem, màu sơn.

Là một thành viên chơi xe cổ đã được 17 năm, ông Trịnh Vỹ Dinh (56 tuổi đến từ Cần Thơ) chia sẻ: “Xe cổ cuốn hút tôi theo một cách đặc biệt. Mình chơi đồ cổ nhưng lại có thể sử dụng nó để đi đây đi đó, kết nối anh em từ khắp các tỉnh thành khác”. Ông Dinh chia sẻ, hiện ông sưu tầm được 7 chiếc xe Vespa cổ.

Nhiều xe cổ thuộc hàng hiếm được trưng bày, diễu hành trên phố biển Đồ Sơn. Ảnh: MH
Nhiều xe cổ thuộc hàng hiếm được trưng bày, diễu hành trên phố biển Đồ Sơn. Ảnh: MH

Ông Hồ Trí Việt (52 tuổi đến từ Thanh Hoá ) bày tỏ sự hào hứng khi tham gia ngày hội trưng bày xe cổ: "Tôi chơi xe cổ đã được 10 năm nay vì  muốn giữ lại di sản những chiếc xe Vespa từ năm 1946. Đến bây giờ hãng không sản xuất dòng xe cổ này nữa, nhưng những đường nét của nó rất đẹp, điệu đà. Tôi muốn giữ gìn những gì đó xưa cổ một chút, và dù cổ nhưng chất lượng vẫn rất tốt".

“Từ những đam mê, chúng tôi hội tụ về Hải Phòng, gặp gỡ và kết nối những người chung sở thích với nhau” – ông Việt nói.

Tại buổi trưng bày, lãnh đạo quận Đồ Sơn đã tặng hoa, cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ xe cổ trên toàn quốc. Sau lễ trưng bày, là buổi diễu hành của 170 xe cổ trên con đường ven biển tuyệt đẹp xuất phát từ Quảng trường 15/5 Đồ Sơn, thu hút được nhiều người quan tâm, theo dõi.   

Đặng Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Rực rỡ màn bắn pháo hoa khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 30.4, tại Quảng trường Biển Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức chương trình khai mạc liên hoan du lịch 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

Bãi biển nhân tạo tại Hải Phòng đông nghẹt trong ngày đầu mở

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 30.4, bãi biển nhân tạo tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) bắt đầu mở cửa đón khách đến tham quan, tắm biển. Ngay ngày đầu mở cửa, bãi biển nhân tạo đông nghẹt người, lối vào bãi biển ùn tắc kéo dài.

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 30.4, tại Quảng trường Biển Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức chương trình khai mạc liên hoan du lịch 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

Bãi biển nhân tạo tại Hải Phòng đông nghẹt trong ngày đầu mở

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 30.4, bãi biển nhân tạo tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) bắt đầu mở cửa đón khách đến tham quan, tắm biển. Ngay ngày đầu mở cửa, bãi biển nhân tạo đông nghẹt người, lối vào bãi biển ùn tắc kéo dài.

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.