Hải Phòng: Triển lãm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

Mai Chi |

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 – 23.10.2021), Sở Văn hóa thể thao Hải Phòng phối hợp với Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức trưng bày “Biển, đảo và Người chiến sỹ Hải quân – truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bảo tàng Hải Phòng.

Theo Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập được rất nhiều chiến công xuất sắc. Một trong những chiến công được coi như huyền thoại là mở đường vận tải quân sự chiến lược trên biển, còn gọi là đường Hồ Chí Minh trên biển, để vận chuyển vũ khí, trang bị chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn 759, sau này được đổi thành Lữ đoàn 125 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân – còn gọi là đoàn tàu không số - với những con tàu xuất phát từ bến Đồ Sơn với đích đến là các tỉnh miền Nam, mang theo những chiến sỹ quả cảm luôn trong tâm thế ra đi không hẹn ngày về, đấu trí với địch, nhiều đoàn tàu đã hy sinh cảm tử.

Trong suốt quá trình hoạt động trong 14 năm (1961-1975), đoàn tàu không số đã vận chuyển gần 100.000 tấn vũ khí và hơn 300 lượt cán bộ, trong đó có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội vào các chiến trường ở miền Nam.

“Tuyến vận tải quân sự chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên biển - đã góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ta” – Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải nói.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa thể thao Hải Phòng, cùng với đường Trường Sơn trên bộ, đường Hồ Chí Minh trên biển đã nối liền miền Bắc với miền Nam, “là biểu tượng của quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, biểu hiện của sức mạnh tinh thần và trí tuệ của dân tộc Việt Nam”.

Triển lãm “Biển, đảo và Người chiến sĩ Hải quân – truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển” có ý nghĩa sâu sắc, giúp cho người xem hiểu được một cách tường tận hơn, cụ thể hơn qua các hình ảnh, hiện vật, tài liệu được trưng bày.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương Hải Phòng khóc đỏ mắt vì mất sạch tài sản sau vụ cháy giữa đêm

Mai Dung |

Đêm 12.10 là đêm khó quên của hàng trăm tiểu thương chợ Núi Đèo (Hải Phòng) khi vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra, thiêu rụi hàng loạt ki-ốt, tài sản hàng tỉ đồng của người dân cuốn theo "biển" lửa.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Vì sao Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do?

Hoàng Hoan |

Chiều 11.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành Hải Phòng, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế, trong đó có đề xuất việc cho Hải Phòng xây dựng khu thương mại tự do.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiểu thương Hải Phòng khóc đỏ mắt vì mất sạch tài sản sau vụ cháy giữa đêm

Mai Dung |

Đêm 12.10 là đêm khó quên của hàng trăm tiểu thương chợ Núi Đèo (Hải Phòng) khi vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra, thiêu rụi hàng loạt ki-ốt, tài sản hàng tỉ đồng của người dân cuốn theo "biển" lửa.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Vì sao Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do?

Hoàng Hoan |

Chiều 11.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành Hải Phòng, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế, trong đó có đề xuất việc cho Hải Phòng xây dựng khu thương mại tự do.