Hải Phòng: Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi trước nguy cơ đổ sập

Tiến Nguyễn |

Đình làng Nhu Thượng (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) được Bộ VHTT&DL cấp bằng di tích lịch sử văn hóa từ năm 1991, nhưng chưa được quan tâm, sửa chữa, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi

Đình Nhu Thượng là một trong những ngôi đình cổ nhất của TP. Hải Phòng, còn lưu giữ nguyên vẹn những kiến trúc cổ xưa, xây dựng từ triều đại nhà Nguyễn. Đình thờ hai chị em Mai Thị Cầu và Mai Kỳ Sơn, con vua Mai Hắc Đế, người đứng đầu chống quân đô hộ nhà Đường ở thế kỷ VIII. Năm 1991, đình được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.

Đình Nhu thượng hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, đình ngả về phía sau 25 - 30 độ. Ảnh: TN

Theo truyền tích, do mối quan hệ bằng hữu thân thuộc với gia định họ Phạm và họ Hoàng trong làng, Mai Thị Cầu và Mai Kỳ Sơn đã giúp dân làng ruộng đất, vàng bạc, đồng thời chiêu mộ dân thôn xây dựng đồn trại, tham gia nghĩa binh, góp phần củng cố triều đại Mai Thúc Loan. Tại các thôn Văn Xá, Nhu Điều, Kiều Yên Thượng ngày nay vẫn còn các địa danh như đầm quan, địa lính... có nguồn gốc từ hai chị em họ Mai chu cấp cho dân, mỗi làng 10 mẫu đất canh tác.

Sau trận giao chiến ác liệt với quân đô hộ nhà Đường, vua Mai Hắc Đế hy sinh, quân sỹ tôn Mai Kỳ Sơn lên nối ngôi cha. Lực lượng nghĩa quân của Mai Kỳ Sơn chiếm cứ 2 vùng Đông và Nam phủ Tống Bình được hơn 2 tháng, sau đó, quân giặc mới phá được căn cứ phòng thủ của hai chị em Mai Kỳ Sơn ở Kiều Yên Thượng và Nhu Điều. 

Ngày nay, trên bờ một con trạch thoát triều cũ, chảy ra sông Lạch Tray (thuộc địa phận xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) vẫn còn 2 ngôi miếu nhỏ, tương truyền đây là nơi xưa kia dân làng an táng 2 vị. Cũng từ đó, Lễ hội Đình Nhu Thượng được dân làng tổ chức từ ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch, để ghi nhớ trận chiến đấu oanh liệt của nghĩa quân, do hai chị em họ Mai chỉ huy.

Đình Nhu Thượng có quy mô kiến trúc bề thế, nghệ thuật chạm, khắc trên gỗ khá tinh tế, mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn đầu thế kỷ XIX. Đình được dựng năm Tự Đức 14 (1861), có cấu trúc kiểu chữ Đinh, gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung được xây dựng theo hình thức chồng diêm, nóc các, hai tầng, 8 mái cao vượt hẳn lên so với 5 gian tiền đường. Đến mùa xuân năm Tự Đức 34 (1882), dân làng dựng tiếp 5 gian tiền đường, nối với tòa hậu cung bằng cách tận dụng nguồn vật liệu gỗ, đá của ngôi đình cũ ven sông.

Xuống cấp nghiêm trọng

Trải qua hàng trăm năm tồn tại, chứng kiến biết bao thay đổi, thăng trầm của lịch sử, đình làng Nhu Thượng vẫn tồn tại uy nghiêm, là nơi sinh hoạt cộng đồng của biết bao thế hệ người dân xã Quốc Tuấn nói riêng và huyện An Dương nói chung.

Hệ thống cột, kèo, mộng bị mục nát. Ảnh: TN
Theo ông Nguyễn Văn Bến - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn (huyện An Dương), đình Nhu Thượng được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích lịch sử văn hóa ngày 14.6.1991, nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Phần mái đình hư hỏng nặng, nắng chiếu, mưa dột khắp nơi. Các hạng mục như kèo, cột, xà, mộng bị mối mọt ăn rỗng, thông tâm, có nguy cơ đổ sập nếu gặp mưa to, gió lớn. Nghiêm trọng hơn, mái đình đã ngả về phía sau khoảng 25 - 30 độ, một góc đầu hồi phía tây bắc đã bị sạt.

“Nhiều năm nay, chính quyền địa phương và nhân dân đã dùng cây, cột chống khắp trong và ngoài đình để tránh đổ sập. Các hoạt động trong làng trước đây thường được tổ chức ở đình nhưng nay vì an toàn cho nhân dân nên chúng tôi đã yêu cầu không được tổ chức trong đình nữa, người dân rất hoang mang vì không biết có giữ được ngôi đình cổ nhất nhì thành phố này không”, ông Bến cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Đằng - trưởng thôn Kiều Thượng (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) - cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo các cấp, các ngành về sự xuống cấp của đình Nhu Thượng nhưng đến nay công trình vẫn chưa được quan tâm, sửa chữa. Nhân dân thôn Kiều Thượng chủ yếu sống bằng nghề nông, kinh phí hạn chế. Bên cạnh đó, đình Nhu Thượng là di tích lịch sử văn hóa được Bộ VHTT&DL công nhận, chúng tôi không có quyền làm thay đổi kết cấu của đình. Rất mong các cấp, các ngành quan tâm, bảo tồn di tích, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc".

Đình Nhu Thượng là công trình có giá trị to lớn về mặt lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Để bảo tồn, giữ gìn những giá tri đó, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành TƯ và địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh xuống cấp của đình Nhu Thượng:











Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.