Hải Phòng khai hội bơi trải đền chùa Ngọ Dương - Di sản văn hoá phi vật thể

Mai Dung |

Ngày 12.2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức khai mạc Lễ hội Bơi trải Đền, Chùa Ngọ Dương xã An Hòa - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội diễn ra từ ngày 12 - 14.2 (tức mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với sự tham gia thi đấu của 5 đội trải với 150 vận động viên đến từ 5 thôn của làng văn hóa Ngọ Dương. Điểm xuất phát của các trải ở phía Tây, bơi qua trước cửa đền Ngọ Dương sang phía Đông (tức bơi theo hướng chảy ngược của dòng sông, từ Tây sang Đông, từ âm sang dương). Theo lệ của làng, 5 trải phải tham gia thi đấu trên đoạn sông dài 1.000m, chia làm 3 vòng (2 vòng đơn và 1 vòng kép).

Lễ hội nhằm tưởng nhớ đến vị Thành hoàng làng tên húy là Hoàng độ cư sĩ (nguyên quán thôn Nái Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Tại lễ hội, dân làng tổ chức lễ rước nước, dâng lễ vật gồm các loại bánh chay và duy trì hội bơi trải truyền thống. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản được bảo tồn, năm 2020, lễ hội Bơi trải Đền, Chùa Ngọ Dương xã An Hòa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Các đội thi nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức. Ảnh: Hồng Nhung
Các đội thi nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức. Ảnh: Hồng Nhung

Từ nhiều năm nay, lễ hội bơi trải Đền, Chùa Ngọ Dương xã An Hòa được tổ chức thường niên tại thôn Ngọ Dương, xã An Hòa được đông đảo nhân dân và du khách biết đến không chỉ bởi không khí lễ hội vui tươi rộn ràng, mang thương hiệu riêng của xã An Hòa trong những ngày đầu xuân, mà còn bị cuốn hút bởi những nét độc đáo của văn hóa lễ hội.

Đây còn là dịp thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, là dịp biểu dương sức mạnh, gắn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đến các thế hệ hậu sinh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Về Bảo tàng Hải Phòng ngắm những cổ vật mang hình tượng rồng

Mai Dung |

Rồng là biểu tượng của sự cao quý, của sức sống vĩnh hằng và sức mạnh vũ trụ nên hình tượng rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa… Tại Bảo tàng Hải Phòng hiện còn lưu trữ rất nhiều cổ vật lấy rồng làm hình tượng trang trí chủ đạo. Trong đó, có những cổ vật hàng nghìn năm tuổi.

Hải Phòng dành gần 280 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Tết Giáp Thìn

Mai Dung |

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, thành phố tặng quà 162.522 lượt người có công với tổng số tiền trên 279,78 tỉ đồng, bằng 100,45% so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khám phá kiến trúc ngôi đình cổ tạc 400 con rồng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh (Hải Phòng) nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê. Trong đó, nổi bật là các mảng chạm khắc gần 400 con rồng với đủ sắc thái.

Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

Biển người đổ về trung tâm thương mại tối mùng 4 Tết Giáp Thìn

Nhật Minh |

Mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2), nhiều trung tâm thương mại mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân. Vào giờ cao điểm, nhiều quán ăn tại đây rơi vào cảnh đông kín, quá tải khách hàng.

Người nước ngoài nói về “đặc quyền” đón Tết hai lần một năm ở Việt Nam

Ý Yên |

“Thật sự là một “đặc quyền” khi được đón năm mới hai lần một năm, với hai không khí và phong cách hoàn toàn khác biệt”, ông Franck Rodriguez, chia sẻ cảm nhận về Tết Nguyên đán.

Cháy chợ ở Hoà Bình mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Về Bảo tàng Hải Phòng ngắm những cổ vật mang hình tượng rồng

Mai Dung |

Rồng là biểu tượng của sự cao quý, của sức sống vĩnh hằng và sức mạnh vũ trụ nên hình tượng rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa… Tại Bảo tàng Hải Phòng hiện còn lưu trữ rất nhiều cổ vật lấy rồng làm hình tượng trang trí chủ đạo. Trong đó, có những cổ vật hàng nghìn năm tuổi.

Hải Phòng dành gần 280 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Tết Giáp Thìn

Mai Dung |

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, thành phố tặng quà 162.522 lượt người có công với tổng số tiền trên 279,78 tỉ đồng, bằng 100,45% so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khám phá kiến trúc ngôi đình cổ tạc 400 con rồng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh (Hải Phòng) nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê. Trong đó, nổi bật là các mảng chạm khắc gần 400 con rồng với đủ sắc thái.