Hải Dương: Tạm dừng đón khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Đặng Luân |

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 16 đến 24.3 để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 14.3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã có Công văn số 360/SVHTTDL-QLDSVH về việc tạm dừng đón khách tham quan tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý cho Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tạm dừng đón khách tham quan, lễ bái tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc từ ngày 16 đến 24.3 để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tiến hành vệ sinh, khử trùng các điểm di tích, các khu dịch vụ, hàng quán, bến bãi xe và chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách tham quan sau dịch được an toàn, chu đáo.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Cụ thể, đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa ấn định thời gian tổ chức, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức phù hợp.

Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ gia đình; khuyến khích hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

Những người thuộc diện cách ly tại gia đình, người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: sốt, ho, khó thở không được trực tiếp tới dự lễ cưới, tiệc cưới. Những người thuộc diện giám sát y tế không nên trực tiếp đến dự các lễ cưới, tiệc cưới và hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị điều chỉnh thời gian, hình thức lễ cưới để phòng chống COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.3 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.

Quảng Ngãi vận động dân hoãn cưới đề phòng dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền Quảng Ngãi vận động các gia đình có ý định tổ chức đám cưới nên điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc thích hợp.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách tham quan để khử trùng

ANH THƯ |

Từ ngày 10.3, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số điểm tham quan khác trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ tạm dừng đón khách tham quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề nghị điều chỉnh thời gian, hình thức lễ cưới để phòng chống COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.3 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.

Quảng Ngãi vận động dân hoãn cưới đề phòng dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền Quảng Ngãi vận động các gia đình có ý định tổ chức đám cưới nên điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc thích hợp.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách tham quan để khử trùng

ANH THƯ |

Từ ngày 10.3, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số điểm tham quan khác trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ tạm dừng đón khách tham quan.