Hà Tĩnh giao kiểm tra trả lời vụ “xin” lại đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 14.3, ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh)  - cho biết, sau khi xã này có tờ trình gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh, Ban Quản lý Di tích đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du xin trả lại đình Chợ Trổ về lại cho xã Bùi La Nhân, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo.

Theo đó, văn bản ngày 13.3 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh ký giao: “Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Chủ đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du), UBND huyện Nghi Xuân và các ngành, địa phương liên quan kiểm tra cụ thể, giải quyết đúng quy định hiện hành, trả lời xã Bùi La Nhân và gửi về UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 28.3”

Liên quan đến thông tin cho rằng, nếu như được chấp thuận trả lại đình, xã Bùi La Nhân có kinh phí hơn 1 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo ?, Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho rằng việc được nhận lại đình là tâm nguyện thiết tha của bà con nhân dân, của con em địa phương nên với chừng đó kinh phí sẽ không khó để huy động xã hội hóa, tự nguyện đóng góp của nhân dân.

Lo ngại về việc bảo quản, gìn giữ thế nào để hạn chế xuống cấp nhanh chóng theo thời gian, ông Linh cho rằng xã cũng sẽ có phương án để quản lý tốt nhất.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Như Lao Động đã có bài viết “Xin trả lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi “khai sinh”, phản ánh việc xã Bùi La Nhân có tờ trình xin lại đình Chợ Trổ vì ngôi đình này được các bậc tiền nhân xã Đức Nhân (cũ), nay là xã Bùi La Nhân xây dựng vào năm 1760.

Thế nhưng, vào năm 1965, nhân kỉ niệm 200 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã chuyển đình Chợ Trổ về dựng trong khuôn viên Khu lưu niệm Nguyễn Du để trưng bày một số hiện vật lưu niệm về Nguyễn Du. Sự việc, gần đây nhân dân địa phương có nhiều băn khoăn, trăn trở, có nguyện vọng muốn “xin” lại đình về để tôn tạo, tu bổ, có nơi hương khói vì đó là "hồn cốt của làng".

Việc xin lại đình này đã từng được đặt ra nhưng rồi vẫn chưa thực hiện được, nay Khu Lưu niệm Nguyễn Du đang có Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng,trong đó có hạng mục di chuyển đình Chợ Trổ về vị trí đình xã Tiền Điền trong Khu Lưu niệm Nguyễn Du nhưng đặt tên khác nên việc xin đình lại được tiếp tục.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xin trả lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi “khai sinh”

TRẦN TUẤN |

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa có tờ trình gửi ngành chức năng Hà Tĩnh về việc xin lấy lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) để tôn tạo theo nguyện vọng của nhân dân địa phương sau nhiều năm đã cho “mượn”.

Chữ “xuân” trong Truyện Kiều

bùi quang thanh |

Với Nguyễn Du, nếu tạm che mỹ danh của ông đi bên cạnh trùng điệp những tên tuổi từ Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Đình Chiểu, Tú Xương, Nguyễn Khuyến... của ngót nghìn năm văn chương dân tộc, chúng ta mới thấy lạnh người! Và, như Chế Lan Viên từng nghĩ: “Không có Du thế kỷ này đành tay không...”! 

Nguyễn Du, tình thơ và những người đẹp Thăng Long

hoàng khôi |

Tài tử thi nhân mà gặp tài nữ giai nhân thì chắc chắn có chuyện phong tình. Một thi nhân như Nguyễn Du mà gặp những giai nhân kỳ nữ Thăng Long mộng mơ thì hồn thơ phải vô cùng lai láng. Ấy là giả định chợt nghĩ thế thôi, song cũng là một ý nghĩ thú vị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xin trả lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi “khai sinh”

TRẦN TUẤN |

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa có tờ trình gửi ngành chức năng Hà Tĩnh về việc xin lấy lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) để tôn tạo theo nguyện vọng của nhân dân địa phương sau nhiều năm đã cho “mượn”.

Chữ “xuân” trong Truyện Kiều

bùi quang thanh |

Với Nguyễn Du, nếu tạm che mỹ danh của ông đi bên cạnh trùng điệp những tên tuổi từ Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Đình Chiểu, Tú Xương, Nguyễn Khuyến... của ngót nghìn năm văn chương dân tộc, chúng ta mới thấy lạnh người! Và, như Chế Lan Viên từng nghĩ: “Không có Du thế kỷ này đành tay không...”! 

Nguyễn Du, tình thơ và những người đẹp Thăng Long

hoàng khôi |

Tài tử thi nhân mà gặp tài nữ giai nhân thì chắc chắn có chuyện phong tình. Một thi nhân như Nguyễn Du mà gặp những giai nhân kỳ nữ Thăng Long mộng mơ thì hồn thơ phải vô cùng lai láng. Ấy là giả định chợt nghĩ thế thôi, song cũng là một ý nghĩ thú vị.