''Hà Nội 1967 - 1975’’ qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Đức

LÊ QUANG VINH |

Triển lãm ảnh ''Hà Nội 1967 - 1975’’ của Thomas Billhardt - một trong những nhiếp ảnh gia đặc biệt nhất của Cộng hoà Dân chủ Đức (trước đây) - đã được khai mạc vào tối 3.10.2020 tại Hà Nội. Triển lãm này hẳn sẽ thu hút không chỉ với những người dân Thủ đô…

Những tấm ảnh về chiến tranh Việt Nam cuối thập kỷ 1960 đã khiến nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt (sinh năm 1937) nổi tiếng khắp thế giới. Với ''Hà Nội 1967 - 1975’’, triển lãm đặc biệt này được sự phối hợp tổ chức của các đơn vị trong nước và quốc tế: Viện Goethe, Camera Work, Nhã Nam và Manzi, đúng vào ngày Quốc khánh nước Đức lần thứ 30. Dự khai mạc triển lãm có Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ngài Guido Hildner.

Triển lãm giới thiệu 130 bức ảnh đen - trắng và màu được Thomas chụp trong 6 chuyến đi tới Việt Nam của ông, mang tới cho người xem những lát cắt đời thường của một Hà Nội trong dòng thời gian 1967-1975 đầy chân thực, khiến cho những người dân Thủ đô không khỏi bồi hồi khi được xem lại những hình ảnh khó quên của một thời Hà Nội bộn bề gian khó, nhưng đong đầy yêu thương.

''Hà Nội 1967 -1975’’ qua ống kính của Thomas là niềm vui đón đứa trẻ chào đời trong thời chiến, là những hầm trú bom chằng chịt trên hè phố, là những phố xá vắng bóng người, là những dáng người lầm lụi trong mưa, là hình ảnh những phi công Mỹ nhận thư nhà trong trại giam, là những gương mặt trẻ thơ trong sáng, là những niềm vui và nỗi buồn nhỏ bé của người dân Hà Nội suốt dọc dài cuộc chiến…

''Ảnh của Thomas là những khoảnh khắc không thể tái hiện, là những hình ảnh xác thực và chân thành, như một khuôn mặt đẹp trong thế giới xám xịt, một nụ cười ngây thơ trong bối cảnh khắc nghiệt và hăm dọa, một cảnh nên thơ thường nhật khiến ta quên đi nỗi sợ và chiến tranh, đem đến cho ta hy vọng vào trạng thái bình thường hoà bình’’ - ông Wilfried Eckstein, Viện trưởng Viện Goethe chia sẻ.

Triển lãm ''Hà Nội 1967 -1975’’ sẽ kéo dài tới ngày 15.11.2020 tại 2 không gian văn hóa ở Hà Nội: Manzi Exhibition Space (số 2 ngõ Hàng Bún) và Manzi Art Space (14 phố Phan Huy Ích) - đều ở địa bàn quận Ba Đình. Một cuốn sách ảnh cùng tên cũng sẽ được Viện Goethe và Nhã Nam phối hợp xuất bản trong thời gian tới.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Nét đẹp mê hoặc của người Việt qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Pháp

THANH NGA |

Hơn 10 năm định cư tại Việt Nam, Réhahn - nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp đã rong ruổi khắp mọi miền để chụp những bức ảnh về phong cảnh và con người của vùng đất mà anh gọi là "nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tạo" của mình. Nét đẹp người Việt qua con mắt của anh thực sự tinh tế và thu hút người xem.

Khám phá Việt Nam qua những tác phẩm nhiếp ảnh đẹp

LÊ QUANG VINH |

Chiều 21.9.2020, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm ''Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2020’’ (giới thiệu 16 tác phẩm và bộ ảnh đoạt giải) cùng 30 tác phẩm thực hiện trong Chương trình photo tour 2020 “Viễn du miền duyên hải”.

3 nhiếp ảnh gia người Mỹ cá tính, thể hiện cái tôi riêng

Tuấn Đạt |

3 nhiếp ảnh gia gốc Mỹ dưới đây trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết bởi những bức ảnh nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nét đẹp mê hoặc của người Việt qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Pháp

THANH NGA |

Hơn 10 năm định cư tại Việt Nam, Réhahn - nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp đã rong ruổi khắp mọi miền để chụp những bức ảnh về phong cảnh và con người của vùng đất mà anh gọi là "nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tạo" của mình. Nét đẹp người Việt qua con mắt của anh thực sự tinh tế và thu hút người xem.

Khám phá Việt Nam qua những tác phẩm nhiếp ảnh đẹp

LÊ QUANG VINH |

Chiều 21.9.2020, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm ''Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2020’’ (giới thiệu 16 tác phẩm và bộ ảnh đoạt giải) cùng 30 tác phẩm thực hiện trong Chương trình photo tour 2020 “Viễn du miền duyên hải”.

3 nhiếp ảnh gia người Mỹ cá tính, thể hiện cái tôi riêng

Tuấn Đạt |

3 nhiếp ảnh gia gốc Mỹ dưới đây trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết bởi những bức ảnh nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng.