Hà Kiều Anh, công chúa đời thứ 7 và tôi nghe như vậy

Tường Minh |

Hoá ra những ồn ào của Hoa hậu Hà Kiều Anh liên quan đến chuyện "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn" suốt 2 hôm nay xuất phát từ việc "như thị ngã văn" - tôi nghe nói như vậy. Và hai chữ "công chúa" đến giờ vẫn không phải là khoa học thường thức.

Sau những ồn ào, đặc biệt là các phản biện từ những người có hiểu biết và trách nhiệm liên quan đến Hoàng tộc triều Nguyễn chuyện Hoa hậu Hà Kiều Anh tự nhận mình là "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn", Hà Kiều Anh vẫn không tự nhận mình bị "lỗi kiến thức".

Trên trang cá nhân của mình, Hà Kiều Anh đã lên tiếng giải thích, khuyên mọi người rằng nên đọc kĩ những lời bản thân cô chia sẻ vì thông tin cô là "công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn" là từ bà nội cô kể lại, chứ không phải do cô tự nhận.

"Bà nội tôi hay nói như vậy, chứ tôi không có nói như thế. Khi nào tôi nói là công chúa đời thứ 7 thì mới là tôi tự xưng danh cho mình. Ở nhà bạn có con gái, cháu gái... bạn cưng, bạn thương, bạn gọi là công chúa là điều bình thường..." - Hà Kiều Anh nói.

Những lời thanh minh của Hà Kiểu Anh là một ví dụ về "Như thị ngã văn" - "Tôi nghe như vậy" thường thấy trong kinh Phật và đang được "tư duy" khá phổ biến trên cộng đồng mạng.

"Tôi nghe như vậy" thì tôi nói vậy, còn đúng sai thì tôi không cần biết, tôi không chịu trách nhiệm. Nó khác hẳn với câu "Thường văn" - "Tôi thường nghe nói rằng" hay được mở đầu trong các thể phú, minh, từ... của Hán văn, kiểu Bình Ngô Đại Cáo hay "Ngày xửa ngày xưa..." trong truyện cổ tích Việt Nam.

"Tôi thường nghe nói rằng" là kiểu nghe và phát có chọn lọc, là lời kể lại có trách nhiệm, đúng sai rõ ràng chứ không phải kiểu "tôi nghe bà nội nói thế thì tôi nói thế"...

Bạn đọc, người ta có thể bỏ qua thái độ "như thị ngã văn" đối với người bình thường. Nhưng với một hoa hậu buộc phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, cách cư xử... trước công chúng như Hà Kiều Anh thì đó là một "lỗi" tư duy và nhận thức cần phải được chỉnh sửa.

Về gia thế liên quan đến chuyện "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn" của Hoa hậu Hà Kiều Anh, đó là một phép suy đoán nôm na từ những mối quan hệ huyết thống phức tạp mà cô dẫn ra như thế này:

Chị A có bà nội là B. Bà B là con của bà C. Bà C là cháu ông D. Ông D là hoàng tử thứ 11 của một vị vua. Suy ra chị A là công chúa đời thứ 7 của vị vua đó.

Thật ra nói ngắn gọn, Hà Kiều Anh chỉ là cháu ngoại của một bà hoàng cô vốn là con gái của một hoàng thân (Tuy Lý Vương). Vậy nên, Hà Kiều Anh là người có bà con xa phía bên ngoại của Hoàng tộc triều Nguyễn.

Tuy nhiên, cũng cần thông cảm bởi trong mớ quan hệ nội ngoại rối rắm qua nhiều đời như đã dẫn, có lẽ Hà Kiều Anh hoặc bà nội cô ấy không biết diễn đạt từ gì nên nói đại là "công chúa"... cho oai!

Cũng cần nhắc đến một thực tế rằng, cho đến thời điểm này, hai chữ "công chúa" và nhiều vấn đề khác liên quan đến triều Nguyễn vẫn chưa phải là khoa học thường thức với số đông, kể cả số đông những người trong Hoàng tộc.

Không phải ai cũng biết con gái vua triều Nguyễn chỉ gọi là Hoàng nữ và chỉ gọi là công chúa khi được vua sách phong tước hiệu. Và ngay cả công chúa cũng có người được phong kèm danh hiệu người không...

Nếu không đọc Hội điển và các công trình nghiên cứu, khi chạm đến lĩnh vực này, ai trong chúng ta đều có thể mở đầu bằng "như thị ngã văn"...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhân sự việc Hoa hậu Hà Kiều Anh: Công chúa thì phải được vua phong

Tường Minh |

Với nhà Nguyễn, từ đời Minh Mạng trở đi, vua ra lệnh gọi con gái của vua là Hoàng nữ. Và cũng từ đó, công chúa là một tước vị được vua sách phong chứ không thể tự nhận.

Hà Kiều Anh mà tự nhận là công chúa thì chưa hiểu biết thấu đáo về lịch sử

Tường Minh |

Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, hậu duệ của Tuy Lý Vương và là hội viên Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế khẳng định Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải là "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn".

Nhận là "công chúa đời thứ 7”, Hà Kiều Anh bị hậu duệ nhà Nguyễn phản bác

ĐÔNG DU |

Sự việc Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh chia sẻ thông tin trên trang Facebook cá nhân với nội dung rằng cô là "công chúa" đời thứ 7 nhà Nguyễn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, mới đây, hậu duệ nhà Nguyễn lên tiếng đính chính thông tin này.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Nhân sự việc Hoa hậu Hà Kiều Anh: Công chúa thì phải được vua phong

Tường Minh |

Với nhà Nguyễn, từ đời Minh Mạng trở đi, vua ra lệnh gọi con gái của vua là Hoàng nữ. Và cũng từ đó, công chúa là một tước vị được vua sách phong chứ không thể tự nhận.

Hà Kiều Anh mà tự nhận là công chúa thì chưa hiểu biết thấu đáo về lịch sử

Tường Minh |

Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, hậu duệ của Tuy Lý Vương và là hội viên Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế khẳng định Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải là "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn".

Nhận là "công chúa đời thứ 7”, Hà Kiều Anh bị hậu duệ nhà Nguyễn phản bác

ĐÔNG DU |

Sự việc Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh chia sẻ thông tin trên trang Facebook cá nhân với nội dung rằng cô là "công chúa" đời thứ 7 nhà Nguyễn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, mới đây, hậu duệ nhà Nguyễn lên tiếng đính chính thông tin này.