Góc khuất Thành Long, Lý Liên Kiệt: Chỉ giỏi võ, thiếu chiều sâu?

ĐÔNG DU |

Dù là hai tên tuổi hàng đầu của Trung Quốc, thậm chí tạo được tiếng tăm ở Hollywood nhưng phim của Thành Long, Lý Liên Kiệt lại không được giới chuyên môn đánh giá cao.

Thành Long, Lý Liên Kiệt là hai ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Tên tuổi của họ gắn liền với hàng loạt tác phẩm võ thuật kinh điển.

Nếu như hiện tại, Lý Liên Kiệt dần ít đóng phim, an hưởng "tuổi già" thì Thành Long vẫn miệt mài hoạt động. Tuy nhiên nam tài tử "Giờ cao điểm" cho biết anh không hoạt động nhiều ở Hollywood mà tập trung cho các dự án ở quê nhà.

Thành công là vậy, tuy nhiên cả hai cũng từng bị chê về diễn xuất và không được đánh giá cao với tác phẩm phim đã tham gia.

Tài  tử Thành Long, Lý Liên Kiệt thời trẻ. Ảnh: Poster
Tài tử Thành Long, Lý Liên Kiệt thời trẻ. Ảnh: Poster

Phim Thành Long, Lý Liên Kiệt thiếu chiều sâu?

Mới đây, trang The Guardian chia sẻ bài phỏng vấn đạo diễn Lý An - một đạo diễn người Trung Quốc ghi dấu tại Hollywood.

Tên tuổi của ông gắn liền với các tác phẩm như: Ngọa hổ tàng long, Brokeback Mountain... Nam đạo diễn từng sở hữu hai tượng vàng Oscar cho các tác phẩm Brokeback Mountain (2002) và Life of Pi (2012)...

Đạo diễn Lý An cho biết, ông không đánh giá cao các tác phẩm của hai tài tử Thành Long, Lý Liên Kiệt - hai ngôi sao có sự nghiệp rực rỡ tại Hollywood. Lý do nam đạo diễn đưa ra là phim của họ chỉ thuần giải trí mà thiếu chiều sâu. Ngoài ra, ông cho rằng khi lên phim họ chỉ đánh đấm đã mắt không truyền tải thông điệp hay cho khán giả.

Bên cạnh đó, nam đạo diễn còn phân tích thêm, các tác phẩm phim của Thành Long, Lý Liên Kiệt dễ khiến khán giả cho rằng diễn viên Trung Quốc nào cũng biết võ thuật và điện ảnh chỉ dừng lại ở những tác phẩm như thế.

Lý Liên Kiệt. Ảnh: Cắt clip
Lý Liên Kiệt. Ảnh: Cắt clip

Thành Long, Lý Liên Kiệt: Hai ngôi sao không còn mặn mà với Hollywood

Có thể với đạo diễn Lý An, ông kỳ vọng và mong muốn thấy được nhiều hơn diễn xuất chiều sâu của hai tài tử thay vì đánh đấm như "cỗ máy" trong các tác phẩm Hollywood.

Và dù nói gì đi chăng nữa, khó ai phủ nhân rằng chính Lý Liên Kiệt và Thành Long đã được ghi nhận tên tuổi tại kinh đô điện ảnh hàng đầu thế giới. Đặc biệt, họ một thời trở thành biểu tượng của phim kung fu.

Lý Liên Kiệt và Thành Long từng có sự nghiệp rực rỡ ở Hollywood. Nếu như, thời gian đầu, Lý Liên Kiệt chỉ đóng vai phản diện trong phim Vũ khí tối thượng (1998) thì đến năm 2001, anh đã bắt đầu diễn vai chính trong phim Kẻ độc tôn và năm 2002 anh đóng phim Đấu đến chết...

Riêng Thành Long, anh hơn Lý Liên Kiệt ở chỗ có nhiều tác phẩm và bền bỉ hơn tại Hollywood. Điển hình như bộ phim làm nên tên tuổi của anh là Giờ cao điểm (1998) thu được 130 triệu USD chỉ tính riêng tại Mỹ. Bộ phim sau đó còn được sản thêm phần hai, phần ba đạt doanh thu không kém phần một.

Thành Long. Ảnh: Chụp màn hình
Thành Long. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy thành công là thế, nhưng sự nghiệp cả hai tài tử lại có phần xuống phong độ, thậm chí họ hiện tại đã không mặn mà với Hollywood. Nguyên nhân một phần do các tác phẩm của Lý Liên Kiệt chỉ thành công khiêm tốn tại Hollywood. Bên cạnh đó, sức khỏe không tốt khiến anh khó trở lại thời đỉnh cao. Gần nhất anh đóng một vai trong Hoa Mộc Lan nhưng không để lại dấu ấn. Tuy nhiên, để vào vai này, ekip đã từng thuyết phục nhiều lần, anh mới đồng ý.

Cùng với Lý Liên Kiệt, Thành Long cũng không tiến xa ở Hollywood do các tác phẩm của anh bị trùng lắp về vai diễn. Ngoài ra, chính Thành Long còn thừa nhận với truyền thông Trung Quốc rằng anh sợ mất đi sợ sáng tạo nên hiện tại, nam tài tử đã dần rút lui khỏi Hollywood để phát triển nhiều hơn sự nghiệp tại quê nhà.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Những bài hát Kpop hay nhất 2020: BTS top 1 còn Blackpink, TWICE ra sao?

DI PY |

Mới đây những người có chuyên môn và nổi tiếng trong giới giải trí Hàn Quốc đã bình chọn ra các bài hát Kpop hay nhất 2020. BTS, Blackpink, TWICE có chiếm ưu thế?

BTS, TWICE lọt top nhóm nhạc được yêu thích nhất, Blackpink vắng mặt

DI PY |

Nếu như BTS, TWICE vào top những nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Nhật Bản năm 2020 thì Blackpink lại vắng mặt.

Ngã rẽ ở tuổi U60, 70 của Thành Long, Lý Liên Kiệt: Hào quang đã qua?

ĐÔNG DU |

Ở tuổi U60, 70 nếu như Lý Liên Kiệt chọn lui về phía sau, tận hưởng cuộc sống an yên thì Thành Long lại rút khỏi Hollywood.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Những bài hát Kpop hay nhất 2020: BTS top 1 còn Blackpink, TWICE ra sao?

DI PY |

Mới đây những người có chuyên môn và nổi tiếng trong giới giải trí Hàn Quốc đã bình chọn ra các bài hát Kpop hay nhất 2020. BTS, Blackpink, TWICE có chiếm ưu thế?

BTS, TWICE lọt top nhóm nhạc được yêu thích nhất, Blackpink vắng mặt

DI PY |

Nếu như BTS, TWICE vào top những nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Nhật Bản năm 2020 thì Blackpink lại vắng mặt.

Ngã rẽ ở tuổi U60, 70 của Thành Long, Lý Liên Kiệt: Hào quang đã qua?

ĐÔNG DU |

Ở tuổi U60, 70 nếu như Lý Liên Kiệt chọn lui về phía sau, tận hưởng cuộc sống an yên thì Thành Long lại rút khỏi Hollywood.