Gỡ "lệnh cấm" 18+ với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội

NL |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định gỡ bỏ quy định cấm trẻ em dưới 18+ đối với triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội. 

Quyết định này được chính thức xác nhận tại buổi họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, triển lãm nghệ thuật khỏa thân sắp diễn ra từ ngày 23 đến 27.7 tại Hà Nội sẽ chính thức hủy bỏ mác 18+ theo phản hồi từ phía công chúng.

Nhiều ý kiến cho rằng việc dán nhãn 18+ đối với các triển lãm nude là thừa thãi khi nhiều nước trên thế giới đưa những hình ảnh này để giới trẻ hiểu được thế nào là nghệ thuật và phi nghệ thuật. Trước những ý kiến này, bà Trần Thị Thu Đông - Phó Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẳng định cơ quan quản lý sẽ hủy bỏ việc giới hạn độ tuổi sau khi tiếp nhận những phản hồi từ công chúng. "Theo dự kiến ban đầu, triển lãm sẽ để mác 18+ để cấm trẻ em dưới 18 tuổi đến xem. Tuy nhiên theo các phản hồi, Cục đã đưa ra quyết định sẽ không để 18+ nữa", bà Thu Đông khẳng định.  

 
 Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định

Được biết, triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội sắp tới sẽ quy tụ nhiều tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật của các nghệ sĩ như Thái Phiên, Dương Quốc Định, Dzũng Art,... Trước đó, hồi cuối tháng 5, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ khách đến xem triển lãm phải tuân thủ đúng quy định về độ tuổi bằng cách xuất trình chứng minh thư nhân dân để kiểm tra. 

Từ trước đến nay, những tác phẩm nghệ thuật khỏa thân được xếp vào đề tài "nhạy cảm" bởi vậy việc cấp phép cho triển lãm lần này cho thấy các cơ quan quản lý văn hóa đã có cái nhìn thoáng hơn về bộ môn nghệ thuật khỏa thân. Đây cũng là triển lãm ảnh khỏa thân thứ 3 tại Việt Nam được cấp phép sau triển lãm ảnh nude của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên tháng 9.2017 và triển lãm ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên tháng 6.2018. 

NL
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.