Giỗ tổ trên đất cải lương

NHẬT HỒ |

Tối 20.9, Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ niệm 99 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” và kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam. Trong chuỗi hoạt động này, các văn nghệ sĩ trong tỉnh cũng long trọng tổ chức giỗ tổ cải lương.

Tại khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tối 20.9, Bạc Liêu tổ dâng hương cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu nhân kỷ niệm 99 năm ra đời bản "Dạ cổ hoài lang" (1919 - 2018).

Khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu được Bộ VHTTDL công nhận là di tích, Được hiệp hội du lcihj ĐBSCL chọn là điểm đến (ảnh Nhật Hồ)
Khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công nhận là di tích, được hiệp hội du lịch ĐBSCL chọn là điểm đến. Ảnh: Nhật Hồ.

Tối cùng ngày, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 99 năm bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam cũng được tổ chức.

Cao Văn Lầu, tác giả bài “Dạ cổ hoài lang” được xem là khởi nguồn của vọng cổ, cải lương nam Bộ (ảnh Nhật Hồ)
Cao Văn Lầu - tác giả bài “Dạ cổ hoài lang” được xem là khởi nguồn của vọng cổ, cải lương Nam Bộ. Ảnh: Nhật Hồ.

Từ ngày 20 – 23, các hoạt động lễ giỗ tổ cổ nhạc; hội thi đờn ca tài tử; Đại hội Hiệp hội Du lịch Bạc Liêu cũng diễn ra tại Bạc Liêu.

Bàn thơ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả bài “Dạ cổ hoài lang”  (ảnh Nhật Hồ)
Bàn thờ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu - tác giả bài “Dạ cổ hoài lang”. Ảnh: Nhật Hồ.

Đáng chú ý, chương trình giao lưu, giới thiệu về lịch sử truyền thống văn hóa giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Bắc Ninh; những giá trị tinh hoa, độc đáo, đặc sắc của Đờn ca tài tử Nam Bộ, Dân ca quan họ Bắc Ninh – 2 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh. Trong đó, có chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hội tụ 2 miền di sản” với nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc.

Nơi duy nhất Việt Nam có vườn tượng là những loại nhạc cụ lớn nhất (ảnh Nhật Hồ)
Nơi duy nhất Việt Nam có vườn tượng là những loại nhạc cụ lớn nhất. Ảnh: Nhật Hồ.

Tác phẩm “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu ra đời vào năm 1919. Đây được xem là bài bản tổ của cải lương nam Bộ.        

Nghệ thuật Đờn ca tài tử được công nhận Di sản phi vật thể của nhân loại (ảnh Nhật Hồ)
Nghệ thuật Đờn ca tài tử được công nhận Di sản phi vật thể của nhân loại. Ảnh: Nhật Hồ.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, thắp hương tại Khu mộ Cao Văn Lầu (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, thắp hương tại khu mộ Cao Văn Lầu. Ảnh: Nhật Hồ.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thắp hương tại Khu mộ nhạc sĩ Cao Văn Lầu nhân kỷ niệm 99 năm ra đời bản ” Dạ cổ hoài  lang” (ảnh Nhật Hồ)
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thắp hương tại khu mộ nhạc sĩ Cao Văn Lầu nhân kỷ niệm 99 năm ra đời bản ”Dạ cổ hoài lang”. Ảnh: Nhật Hồ.
Hoatj cảnh sân khấu hoàn cảnh ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” (ảnh Nhật Hồ)
Hoạt cảnh sân khấu hoàn cảnh ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”. Ảnh: Nhật Hồ.
Biểu diễn bản “Dạ cổ hoài lang” (ảnh Nhật Hồ)
Biểu diễn bản “Dạ cổ hoài lang”. Ảnh: Nhật Hồ.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 99 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” (ảnh Nhật Hồ)
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 99 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”. Ảnh: Nhật Hồ.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

“Giỗ Tổ” sân khấu ở cái nôi của đờn ca tài tử

NHƯ THỦY |

Long An (cùng với Bạc Liêu) được xem là những cái nôi của đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ. Ngày Sân khấu Việt Nam năm nay (ngày 12.8 âm lịch - giới sân khấu ở Long An thường gọi là “Giỗ Tổ”) ở Long An được ghi nhận là “hoành tráng” nhất đồng bằng với sự tham dự của hàng ngàn người…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

“Giỗ Tổ” sân khấu ở cái nôi của đờn ca tài tử

NHƯ THỦY |

Long An (cùng với Bạc Liêu) được xem là những cái nôi của đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ. Ngày Sân khấu Việt Nam năm nay (ngày 12.8 âm lịch - giới sân khấu ở Long An thường gọi là “Giỗ Tổ”) ở Long An được ghi nhận là “hoành tráng” nhất đồng bằng với sự tham dự của hàng ngàn người…