Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Quyết tâm thực hiện "5 không"

KHÁNH HẠ |

Lễ hội Đền Hùng 2018 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ 21-25.4.2018 (tức từ ngày 6-10.3 âm lịch), do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với 4 tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang. Năm nay, Ban Tổ chức (BTC) quyết tâm phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện 5 không. 

Theo Kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018 sẽ do tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức và có mời 4 tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang đại diện cho các vùng, miền tham gia theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các tỉnh sẽ tham gia tiến dâng lễ vật của mỗi tỉnh tri ân công đức các Vua Hùng tại đền Thượng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) và cử đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tham gia biểu diễn, giao lưu dân ca các vùng miền.

BTC quyết tâm phấn đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện “5 không” tại Lễ hội Đền Hùng năm 2018, đó là: Không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính “chặt, chém”; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

BTC công khai số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng để tiếp nhận nhanh nhất thông tin phản ánh của nhân dân và du khách (Điện thoại: 0210.3860.026 hoặc 0210.6551.666).

Một số hình ảnh tập dượt Lễ hội đường phố: 

Buổi tập dượt được diễn ra nghiêm túc với sự tham gia đông đảo của người dân thành phố Việt Trì và các huyện lân cận. Ảnh: BTC
Buổi tập dượt được diễn ra nghiêm túc với sự tham gia đông đảo của người dân thành phố Việt Trì và các huyện lân cận. Ảnh: BTC
Đường phố Việt Trì được trang hoàng dể đón du khách thập phương trở về với côi nguồn. Ảnh: BTC
Đường phố Việt Trì được trang hoàng dể đón du khách thập phương trở về với cội nguồn. Ảnh: BTC
Người dân tỉnh Phú Thọ náo nức đổ ra Đại lộ Hùng Vương xem diễn tập. Ảnh: BTC
Người dân tỉnh Phú Thọ náo nức đổ ra Đại lộ Hùng Vương xem diễn tập. Ảnh: BTC
KHÁNH HẠ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp Giỗ Tổ, 30.4- 1.5

HL |

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch), kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), người lao động được nghỉ 5 ngày. 

Lịch nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm 2018

pv |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, công chức, viên chức và người người lao động tiếp tục được nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10.3 Âm lịch và ngày giải phóng miền Nam 30.4, Quốc tế lao động 1.5 dương lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá bác đề xuất làm bánh dày khủng của TP. Sầm Sơn

Xuân Hùng |

Ngày 27.2, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định, sẽ không cho phép TP. Sầm Sơn tổ chức làm bánh dày hơn 3 tấn dâng Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp Giỗ Tổ, 30.4- 1.5

HL |

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch), kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), người lao động được nghỉ 5 ngày. 

Lịch nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm 2018

pv |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, công chức, viên chức và người người lao động tiếp tục được nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10.3 Âm lịch và ngày giải phóng miền Nam 30.4, Quốc tế lao động 1.5 dương lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá bác đề xuất làm bánh dày khủng của TP. Sầm Sơn

Xuân Hùng |

Ngày 27.2, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định, sẽ không cho phép TP. Sầm Sơn tổ chức làm bánh dày hơn 3 tấn dâng Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ.