Giáng sinh 2017 đi đâu, chơi gì tại Hà Nội?

Nguyên Linh |

Không khí Noel đã len lỏi khắp các ngõ ngách tại Hà Nội. Nếu bạn vẫn chưa biết sẽ đi đâu, chơi gì, hãy tham khảo những sự kiện đậm chất giáng sinh dưới đây. 

 Chợ Giáng sinh kiểu Đức 

Thời gian: 14 - 16.12.2017. Địa điểm: Nhà thờ Cửa Bắc, 56, Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội do Đại sứ quán Đức, Viện Goethe Hà Nội và ACM khởi xướng. Điểm nhấn của phiên chợ Giáng sinh sẽ là một buổi hòa nhạc đầy màu sắc với sự mở màn của nhóm nhạc Tre nứa Sức sống mới với các ca khúc cổ điển và bài hát Giáng sinh nổi tiếng. 

      

Với phiên chợ Giáng sinh kiểu Đức, quan khách có thể gác lại những hối hả để đắm chìm vào không khí giáng sinh đậm chất phương tây cùng bạn bè, người thân thưởng thức món bánh Stollen và những ly rượu vang sóng sánh. 

Xmas Party - Bữa tiệc chào đón Giáng sinh

Thời gian: 10h- 22h ngày 17.12.2017. Địa điểm: Trung tâm tiệc và sự kiện Sapphire, số 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

      

Xmas Party sẽ bao gồm 2 phần: Phần giải đấu "The little heroes" sẽ là dịp để các bạn trẻ thể hiện những tài năng của bản thân để tìm ra người thắng cuộc. Với phần tiệc, các khán giả sẽ được thưởng thức bữa tiệc ấm áp với không khí giáng sinh ngập tràn với những món ăn ngon và không gian âm nhạc đậm chất giáng sinh được thể hiện bởi các DJ tài năng.

Bên cạnh đó, các tiết mục nhảy từ các dancer nổi tiếng hàng đầu Việt Nam cũng khiến khán giả mãn nhãn với một đêm tiệc giáng sinh.

Buổi Hòa nhạc Giáng sinh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Thời gian: 20:00h, thứ 5 ngày 21.12.2017. Địa điểm: Nhà thờ Cửa Bắc, 56, Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

 
 

Buổi hòa nhạc sẽ là điểm đến lí tưởng đêm Noel cho những ai yêu thích nhạc giao hưởng. Chương trình sẽ giới thiệu những tác phẩm của Wolfgang Amadeus Mozart và Johann Sebastian Bach. Các nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn sẽ bao gồm: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) cùng với Dàn hợp xướng trẻ Công giáo (HCYC), Dàn hợp xướng của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam (VNOP) và bốn nghệ sỹ soloist (hai trong số đó đến từ Đức).

Hội chợ Christmas Super Stars

Thời gian: 14h - 18h, Chủ nhật ngày 17.12.2017. Địa điểm: Đại học Ngoại thương, số 91 phố chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Giá vé vào cửa: Học sinh: 100.000 đồng/ người. Phụ huynh: 20.000 đồng/ người.

 
 

Tại hội chợ, bên cạnh những gian hàng bán đồ lưu niệm giáng sinh còn có những khu vui chơi với 17 trò chơi vận động và khu nhà phao. Các em học sinh có thể cùng tham gia những trò chơi trí tuệ như đấu cờ cùng kiện tướng, thể hiện tài năng tiếng Anh và thỏa sức sáng tạo tại khu nghệ thuật.

Ngoài ra, quan khách còn có thể được thưởng thức những ẩm thực giáng sinh được bày bán bởi các gian hàng ngay tại hội chợ. 

Những địa điểm quen thuộc như Hồ Gươm, Nhà thờ lớn và các trung tâm thương mại cũng là những địa điểm lí tưởng để đón giáng sinh bên những người thân yêu.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lần đầu tiên có chợ Giáng sinh kiểu Đức

Vân Anh |

Hội chợ Giáng sinh kiểu Đức lần đầu ở Hà Nội với điểm nhấn là buổi hòa nhạc Giáng sinh đặc biệt, do Đại sứ quán Đức phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức.

Hòa nhạc Giáng sinh Imagine: Đại tiệc của cảm xúc

M.K |

Chuỗi chương trình ca nhạc “In the Spotlight” sẽ khép lại năm 2017 với một đêm hòa nhạc đặc biệt diễn ra vào đêm Giáng sinh (24.12) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với chủ đề “Imagine”.

Cận cảnh những cây thông Noel "khủng" nhất trong mùa giáng sinh

D.H (T/H) |

Từ những cây thông xanh truyền thống trong mỗi mùa giáng sinh, đến nay chúng đã sáng tạo để mang những hình dạng độc đáo, đa dạng, với màu sắc, kích cỡ và hình dạng khác nhau.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội lần đầu tiên có chợ Giáng sinh kiểu Đức

Vân Anh |

Hội chợ Giáng sinh kiểu Đức lần đầu ở Hà Nội với điểm nhấn là buổi hòa nhạc Giáng sinh đặc biệt, do Đại sứ quán Đức phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức.

Hòa nhạc Giáng sinh Imagine: Đại tiệc của cảm xúc

M.K |

Chuỗi chương trình ca nhạc “In the Spotlight” sẽ khép lại năm 2017 với một đêm hòa nhạc đặc biệt diễn ra vào đêm Giáng sinh (24.12) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với chủ đề “Imagine”.

Cận cảnh những cây thông Noel "khủng" nhất trong mùa giáng sinh

D.H (T/H) |

Từ những cây thông xanh truyền thống trong mỗi mùa giáng sinh, đến nay chúng đã sáng tạo để mang những hình dạng độc đáo, đa dạng, với màu sắc, kích cỡ và hình dạng khác nhau.