Giải thưởng "khủng" hút thí sinh cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018

K.H |

Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 đã chính thức được khởi động hôm nay (16.6) với tổng giải thưởng lên đến 7 tỷ đồng. 

Đây là cuộc thi mang tầm quốc tế, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và bản lĩnh trong hội nhập của thiếu nữ Việt, mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về một Việt Nam đáng đến và đáng nhớ, với những nét đẹp đậm đà bản sắc.

Điểm mới của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 là có phiên bản truyền hình thực tế. Dự kiến mỗi tập phát sóng sẽ xoay quanh những chủ đề khác nhau trong việc xây dựng hình ảnh phụ nữ Á Đông đậm chất truyền thống nhưng vẫn tự tin và bản lĩnh trong kết nối, hội nhập.

Bà Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch tập đoàn FLC, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết: "Chúng tôi sẽ lựa chọn thí sinh dựa trên nhiều tiêu chí: Sắc đẹp, tài năng, quan trọng hơn là khả năng giữ gìn bản sắc, nét đẹp Á Đông, cũng như kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội".

Phạm vi của cuộc thi năm nay được mở rộng toàn thế giới và thu hút nhiều người đẹp gốc Việt đến từ nhiều quốc gia, châu lục khác nhau. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ ngày 2.6 đến 16.9 tại Hà Nội, TP.HCM và các nước Đức, Mỹ, Australia.

Khi được hỏi về việc vòng thi bikini, bà Dung cho biết, áo tắm là vòng thi truyền thống của các cuộc thi người đẹp trong nước và quốc tế. Đây là vòng thi thể hiện vẻ đẹp hình thể của các thí sinh vì thế ban tổ chức năm nay vẫn giữ nguyên vòng thi này.

Hoa hậu Jennifer là thành viên BGK năm nay. Ảnh: BTC
Hoa hậu Jennifer Phạm là thành viên BGK năm nay. Ảnh: BTC

Ban giám khảo (BGK) của cuộc thi là những chuyên gia uy tín có chuyên môn và kinh nghiệm như Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm; NSƯT, biên đạo múa Trần Ly Ly… Đặc biệt mỗi vòng thi, danh sách BGK có thể được điều chỉnh để mang đến sự bất ngờ cho khán giả.

Hoa hậu Thu Ngân giây phút đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Ảnh: BTC
Hoa hậu Thu Ngân giây phút đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Ảnh: BTC.

Một điều đáng chú ý đó là trong buổi họp báo sáng 16.6 không có sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân hay các Á hậu mà chỉ có đại diện BTC và giám khảo. Trả lời về sự vắng mặt “bất thường” này, đại diện BTC cho biết, do lịch trình không phù hợp nên Thu Ngân không thể có mặt. 

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc hoa hậu Thu Ngân lấy chồng ngay sau khi đăng quang tại mùa đầu tiên (2016), bà Dung nói thêm: "Khi hoa hậu Thu Ngân tìm được cho mình một người đàn ông tốt để lập gia đình thì BTC cuộc thi rất tôn trọng quyết định này.

Cho đến hiện nay, gia đình của Thu Ngân vẫn luôn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Thu Ngân tham gia, thực hiện các hoạt động xã hội như cam kết.

Hơn nữa, cô cũng vẫn tiếp tục giữ được sắc đẹp hình thể và hoàn thiện cả vẻ đẹp trí tuệ, vì vậy chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực này".

K.H
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.