Giải quyết nút thắt tranh cãi, phim của Ji Chang Wook tăng rating 2 con số

An Nhiên |

Tập 14 phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun chính thức đạt tỉ suất người xem 10,1%.

Tối 14.1, phim “Chào mừng đến Samdalri” của JTBC chính thức đạt được cột mốc mới, ghi nhận rating 2 chữ số trước tuần cuối cùng phát sóng. Theo Nielsen Korea, tập phim lãng mạn chữa lành do Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính đạt lượng người xem 10,1% trên toàn quốc.

Ngoài ra, theo thống kê của Good Data Corporation, “Chào mừng đến Samdalri” đứng thứ 3 trong danh sách phim truyền hình gây tiếng vang trong tuần, sau “Cô đi mà lấy chồng tôi” của Park Min Young và “Chàng quỷ của tôi” của Song Kang.

Trong khi trên bảng xếp hạng diễn viên được yêu thích nhất tuần, Shin Hye Sun và Ji Chang Wook lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 7.

Ở diễn biến gần nhất, bà Mi Ja - mẹ Sam Dal (Shin Hye Sun) tiếp tục chọn cách đối diện với ông Sang Tae - bố Yong Pil (Ji Chang Wook). Bà đến nhà nấu ăn, thẳng thắn đáp trả dù bị ông Sang Tae không ngừng đay nghiến Mi Ja là người gây ra cái chết cho vợ mình.

Tuy cứng rắn trước mặt hàng xóm, song sau lưng, bà Mi Ja luôn khuyên Yong Pil không được giận hờn hay trách cứ bố, dù cho ông Sang Tae có làm nói hay làm điều gì đó quá đáng.

Cùng với bà Mi Ja, bản thân Sam Dal, lẫn bố cô đều chủ động gặp ông Sang Tae, để tháo gỡ vấn đề. Sau cùng, ông Sang Tae quyết định buông bỏ quá khứ, cho phép con trai và Sam Dal tiếp tục yêu nhau.

Trước đó, việc ông quyết định ăn hết đồ ăn mẹ Sam Dal nấu cho mình, cũng như phần nào đã thỏa hiệp việc sẽ tác hợp cho đôi trẻ yêu nhau. Việc “nút thắt” lớn nhất được giải quyết được xem là lí do giúp phim tăng rating lên 2 chữ số, khi trước đó, mối hận thù của ông Sang Tae nhiều lần bị khán giả chỉ trích là cực đoan, quá đà.

Cũng trong tập này, Sam Dal và Yong Pil hào hứng cho buổi hẹn hò cắm trại lãng mạn. Dù bị gián đoạn bởi hai trợ lí của Sam Dal là Go Eun Bi (Kim Ah Young) và Yang Ji Eun (Lee Do Hye), tuy nhiên, cặp chính đã có thêm một kỉ niệm đẹp cùng nhau.

Cùng với đó, phim hé lộ “nút thắt” cần giải quyết cuối cùng - cũng là người khiến Sam Dal phải chạy trốn về Jeju - Bang Eun Ju - trợ lí cũ. Khi biết Sam Dal được chọn là người chụp ảnh cho triển lãm ở Jeju, Eun Ju tiếp tục liên hệ với báo chí, với mục đích để hạ bệ đàn chị.

Số đông hi vọng, biên kịch giải quyết tốt vấn đề lần này, thay vì để nữ chính tiếp tục trốn tránh và từ bỏ. Trước đó, xuyên suốt 2/3 thời lượng phim, Sam Dal gây tranh cãi vì hay khóc lóc, trốn tránh mỗi khi gặp khó khăn.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Giảm rating, phim Ji Chang Wook vẫn vượt Honey Lee, dẫn đầu khung chiếu

An Nhiên |

So với tập trước, phim “Chào mừng đến Samdalri” do Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính giảm nhẹ về rating. Tuy nhiên, thành tích này vẫn cao hơn phim của Honey Lee, Jang Nara.

Phim cổ trang mới của Honey Lee lập kỉ lục rating ngay trong tập đầu

An Nhiên |

“Hoa nở về đêm” do Honey Lee đóng chính, đạt tỉ suất người xem 7,9% - cao nhất so với rating mở màn các phim truyền hình thứ Sáu, thứ Bảy của đài MBC kể từ năm 2021 cho đến nay.

Phim nối sóng của Ji Chang Wook được mong đợi

An Nhiên |

“Nốt trầm đời bác sĩ” là phim nối sóng “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook đóng). Tác phẩm nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu màn tái xuất của cặp Park Shin Hye - Park Hyung Sik sau 10 năm.

Ông Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên

Linh Nhi |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa lựa chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Thị trường bất động sản "nóng" trở lại nếu Luật Đất đai sửa đổi thông qua

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra thảo luận ở Kỳ họp Quốc hội bất thường vừa khai mạc ngày 15.1. Nếu được thông qua, sắc luật này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản sôi động trở lại.

Dịch cúm gia tăng, báo động nhiều người tự mua thuốc điều trị

Lệ Hà |

Tại nhiều tỉnh phía Bắc, dịch cúm A đang gia tăng, nhiều người tìm mua kit test và thuốc Tamiflu điều trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần trong 11 ngày đầu năm

KHÁNH AN |

Trong 11 ngày đầu tháng 1.2024, một xe hợp đồng tại Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần.

Doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

HẠNH AN |

Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình hình lao động mất việc làm có xu hưởng giảm; số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, qua đó góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Giảm rating, phim Ji Chang Wook vẫn vượt Honey Lee, dẫn đầu khung chiếu

An Nhiên |

So với tập trước, phim “Chào mừng đến Samdalri” do Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính giảm nhẹ về rating. Tuy nhiên, thành tích này vẫn cao hơn phim của Honey Lee, Jang Nara.

Phim cổ trang mới của Honey Lee lập kỉ lục rating ngay trong tập đầu

An Nhiên |

“Hoa nở về đêm” do Honey Lee đóng chính, đạt tỉ suất người xem 7,9% - cao nhất so với rating mở màn các phim truyền hình thứ Sáu, thứ Bảy của đài MBC kể từ năm 2021 cho đến nay.

Phim nối sóng của Ji Chang Wook được mong đợi

An Nhiên |

“Nốt trầm đời bác sĩ” là phim nối sóng “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook đóng). Tác phẩm nhận được sự quan tâm của khán giả khi đánh dấu màn tái xuất của cặp Park Shin Hye - Park Hyung Sik sau 10 năm.