Giải Nhất sáng tác ca khúc về An Giang lên đến 200 triệu đồng

Lục Tùng |

An Giang - Tiền thưởng cho tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang lên đến 200 triệu đồng.

Chiều 16.9, tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về cuộc phát động sáng tác ca khúc về An Giang. Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022). Với chủ đề “Sáng tác ca khúc về An Giang”, tỉnh An Giang phát động cuộc thi sang tác ca khúc nhằm tuyển chọn tác phẩm hay, mang tinh biểu tượng về vùng đất, con người An Giang và giới thiệu, quảng bá cho công chúng cả nước về An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang. Ảnh: Tạ Quang
Quang cảnh buổi họp báo thông tin cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang. Ảnh: Tạ Quang

Theo đó, bên cạnh việc mời và đặt hàng 5 nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban tổ chức còn phát động cho tất cả nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

Tác phẩm dự thi được Hội đồng Ban giam khảo do nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (do Ban tổ chức mời) chấm chọn.

Tiền thưởng cho tác phẩm đạt giải A lên đến 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có 10 giải Khuyến khích có giá trị 50 triệu đồng/giải. Nguồn kinh phí tổ chức và trao thưởng cho các tác phẩm sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa. Cuộc thi nhận tác phẩm từ 15.7.2022 đến hết ngày 15.10.2022.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang. Ảnh: Tạ Quang
Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang. Ảnh: Tạ Quang

Thông tin tại buổi họp báo, bà Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện  nay đã tiếp nhận được 285 tác phẩm của 165 tác giả. Trong đó có 36 nhạc sĩ ngoài tỉnh gởi 221 tác phẩm.

Tuy nhiên, với tinh thần tạo thêm điều kiện cho các nhạc sĩ tiếp cận thông tin về văn hóa, danh nhân, danh lam thắng cảnh, để làm phong phú hơn nữa chất lượng cuộc thi ca khúc trên quê hương Bác Tôn, tỉnh An Giang tiếp tục gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến ngày 15.10.2022. Đồng thời tổ chức trại thực tế sáng tác trong 4 ngày (20 - 23.9.2022) tạo điều kiện cho các nhạc sĩ

Dự kiến lễ tổng kết và trao thưởng diễn ra vào trung tuần tháng 11.2022.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Rosé có ca khúc riêng trong album mới của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Phải chăng Rosé được “ưu ái” hát ca khúc solo “Hard to Love” vì là giọng ca chính của Blackpink?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ ca khúc thường xuyên bị ca sĩ quên lời

Nhóm Pv |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ ca khúc Nhật ký của mẹ thường xuyên bị các ca sĩ hát sai lời trên sân khấu, tuy nhiên anh vẫn thông cảm cho những sai sót này.

Ca sĩ trẻ bị chỉ trích khi hát ca khúc cách mạng vì hiểu biết nông cạn?

Mi Lan |

Trước khi ca sĩ trẻ Khánh Thy bị chỉ trích dữ dội khi quên lời, hát ẩu ca khúc “Mười chín tháng tám”, đã có những trường hợp tương tự xảy ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao Rosé có ca khúc riêng trong album mới của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Phải chăng Rosé được “ưu ái” hát ca khúc solo “Hard to Love” vì là giọng ca chính của Blackpink?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ ca khúc thường xuyên bị ca sĩ quên lời

Nhóm Pv |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ ca khúc Nhật ký của mẹ thường xuyên bị các ca sĩ hát sai lời trên sân khấu, tuy nhiên anh vẫn thông cảm cho những sai sót này.

Ca sĩ trẻ bị chỉ trích khi hát ca khúc cách mạng vì hiểu biết nông cạn?

Mi Lan |

Trước khi ca sĩ trẻ Khánh Thy bị chỉ trích dữ dội khi quên lời, hát ẩu ca khúc “Mười chín tháng tám”, đã có những trường hợp tương tự xảy ra.