"Giai điệu kết nối" chào mừng thành công Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Hải Minh |

Vào 22h00 ngày 28.11 trên kênh VTV1, sẽ phát sóng chương trình "Giai điệu kết nối" số đặc biệt chào mừng thành công của Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021.

"Giai điệu kết nối" là chương trình ca nhạc hàng tuần của Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam, mỗi tuần là một chủ đề, rất được khán giả yêu thích bởi format trẻ trung, gần gũi, với sự giao lưu thú vị của các khách mời cùng những ca khúc hay.

Tuần này, "Giai điệu kết nối" số đặc biệt chào mừng thành công của Hội nghị Văn hoá toàn quốc sẽ đem đến cho khán giả những ca khúc thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, khơi lên niềm tự hào, khát vọng của mỗi người để cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

“Giai điệu kết nối” thực hiện số đặc biệt chào mừng thành công Hội nghị Văn hoá Toàn quốc. Ảnh: BTC
“Giai điệu kết nối” thực hiện số đặc biệt chào mừng thành công Hội nghị Văn hoá Toàn quốc. Ảnh: BTC

Thành công của Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021 đã tiếp tục khẳng định rằng các giá trị văn hóa dân tộc được kết tinh và thấm sâu vào tâm hồn mỗi con người, trở thành nền tảng đạo lý, tinh thần Việt Nam. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng vai trò, sứ mệnh cao cả của Văn hóa: "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi".

“Giai điệu kết nối” là chương trình ca nhạc hàng tuần của Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: BTC
“Giai điệu kết nối” là chương trình ca nhạc hàng tuần của Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: BTC

Người nhấn mạnh: "Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những ca khúc phản ánh sôi nổi và chân thực hành trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc với tinh thần cống hiến, phơi phới niềm tin yêu.

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: BTC
Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: BTC

Với tinh thần ấy, chỉ trong vòng 45 phút đồng hồ của chương trình, ekip thực hiện chương trình "Giai điệu kết nối" số đặc biệt chào mừng thành công Hội nghị Văn hoá Toàn quốc 2021 đã có một sự "kết tinh" ấn tượng qua các bài dân ca, các ca khúc khắc hoạ sâu sắc về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại trong công cuộc dựng xây và phát triển đất nước.

Tham gia chương trình "Giai điệu kết nối" số đặc biệt tuần này có ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Tạ Quang Thắng, Quách Mai Thy, nhóm dòng thời gian…cùng nhiều ca sĩ, diễn viên múa khác. Riêng ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện 3 ca khúc: "Hát về cây lúa hôm nay", "Bài ca xây dựng", "Trị An âm vang mùa xuân".

MC Mỹ Lan. Ảnh: BTC
MC Mỹ Lan. Ảnh: BTC

MC Mỹ Lan, người dẫn dắt chương trình "Giai điệu kết nối" số đặc biệt chia sẻ:

"Việt Nam ơi đứng lên - Việt Nam mãi vững bền - Ta chẳng ngại dâng hiến, ta chẳng ngại hy sinh. Tổ quốc ơi - hãy kêu tên tôi!" -  Lời bài hát "Những trái trim Việt Nam" cũng chính là những thông điệp ý nghĩa mà chương trình "Giai điệu kết nối" số đặc biệt chào mừng thành công của Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021 muốn gửi gắm qua chương trình ngày.

Các thế hệ người Việt Nam hôm nay sẽ phải cùng nhau kế thừa, gìn giữ, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa quý giá của dân tộc, làm rạng danh non sông đất nước, xứng đáng với truyền thống hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc anh hùng. Những trái tim Việt Nam luôn đoàn kết và yêu thương".

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc: Đưa văn học Pháp đến gần với độc giả

Mai Hương (Thực hiện) |

TS.Trần Văn Công - Trưởng Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Hà Nội - đã chia sẻ với Lao Động về vị trí, vai trò của văn học Pháp tại Việt Nam nhân dịp hướng đến Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Trần Vương - Hương Mai |

Hà Nội - Tối nay (21.11), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Niềm tin và khát vọng" chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Nhiều sự kiện nghệ thuật hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Hải Minh |

Hội nghị Văn hoá toàn quốc là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc: Đưa văn học Pháp đến gần với độc giả

Mai Hương (Thực hiện) |

TS.Trần Văn Công - Trưởng Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Hà Nội - đã chia sẻ với Lao Động về vị trí, vai trò của văn học Pháp tại Việt Nam nhân dịp hướng đến Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Trần Vương - Hương Mai |

Hà Nội - Tối nay (21.11), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Niềm tin và khát vọng" chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Nhiều sự kiện nghệ thuật hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Hải Minh |

Hội nghị Văn hoá toàn quốc là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”.