Gia Lai có nhiều tiềm năng, phù hợp xu hướng du lịch hậu COVID-19

THANH TUẤN |

Gia Lai – Với những tiềm năng du lịch, thiên nhiên ít chịu sự tác động của con người, Gia Lai được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá là mảnh đất có lợi thế, đặc biệt cho xu hướng thời kỳ du lịch hậu COVID-19.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, địa phương có các thắng cảnh, điểm du lịch sinh thái nổi bật như thác K50 ở huyện Kbang, thác Mơ, làng chài Sê San ở huyện Ia Grai…

Tại các điểm du lịch này, đoàn khảo sát chủ yếu là các doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh đánh giá mức độ an toàn cho du khách khi trekking, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, nhất là thời gian có thể lưu lại để có kế hoạch xây dựng tour phù hợp với từng đối tượng.

Tại các điểm đến trung tâm và vùng ngoại vi phố núi Pleiku như học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Biển Hồ chè - chùa cổ Bửu Minh, Biển Hồ nước, núi lửa Chư Đang Ya… Các doanh nghiệp lữ hành quan tâm tới các hoạt động trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú cho du khách.

Bên cạnh đó, mức độ an toàn phòng dịch, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ sau thời gian ngưng đón khách cũng được các doanh nghiệp khảo sát, đề xuất ngành chức năng lưu tâm thực hiện, để phục vụ du khách chu đáo.

Cửa hàng đặc sản mang đặc trưng riêng của từng địa phương cũng cần trưng bày, giới thiệu tại các điểm dừng chân, nghỉ mát, để tạo thêm nguồn thu nhập cho người bản địa và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tâm lý du khách thường muốn mua sản vật của vùng đất họ đi qua.

Liên quan đến phát triển du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên núi rừng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai vừa đề xuất UBND tỉnh thực hiện dự án đường giao thông xuyên rừng từ huyện Kbang (Gia Lai) đi huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Với quy mô đầu tư cứng hóa mặt đường bằng bê tông ximăng rộng trung bình từ 3 - 5m, đường mới bám theo đường mòn cũ hiện trạng, kinh phí khoảng 15 tỉ đồng.

Nếu thực hiện, dự án sẽ rút ngắn khoảng cách về địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa. Tuyến đường xuyên rừng cũng góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch của 3 huyện gồm: Kbang (Gia Lai), Kon Rẫy và Kon Plông (Kon Tum) qua quốc lộ 24.

Nhiều thắng cảnh ở Gia Lai chưa có bàn tay tác động của con người, khung cảnh thiên nhiên núi rừng còn hoang sơ, kỳ vỹ. Trong khi xu hướng du lịch của du khách hậu COVID-19 được đánh giá là khao khát trở về tự nhiên, không gian rộng lớn, hạn chế tiếp xúc…

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ những rào cản cho Du lịch Việt Nam

THANH HƯƠNG - AN NGUYÊN |

Nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, việc Việt Nam vẫn yêu cầu xin thị thực đối với khách chính là rào cản khiến du lịch khó thu hút khách quốc tế, giảm tính cạnh tranh so với các quốc gia khác tại Đông Nam Á.

Hồ sen rộng hơn 15ha trên cao nguyên thu hút đông du khách

THANH TUẤN |

Gia Lai – Một nông dân ở Gia Lai đã cải tạo đất, nguồn nước và trồng sen trên diện tích 15ha. Trung bình mỗi tuần thu hút hơn 500 lượt khách du lịch đến ghé thăm.

Vụ khoai lang Nhật được mùa, được giá nông dân vui mừng thu hoạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền nhân công, các chủ vườn trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng bỏ túi được khoảng 100 triệu đồng/ha. Khoai lang năm nay được mùa, được giá khiến bà con vui mừng sau tháng ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tháo gỡ những rào cản cho Du lịch Việt Nam

THANH HƯƠNG - AN NGUYÊN |

Nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, việc Việt Nam vẫn yêu cầu xin thị thực đối với khách chính là rào cản khiến du lịch khó thu hút khách quốc tế, giảm tính cạnh tranh so với các quốc gia khác tại Đông Nam Á.

Hồ sen rộng hơn 15ha trên cao nguyên thu hút đông du khách

THANH TUẤN |

Gia Lai – Một nông dân ở Gia Lai đã cải tạo đất, nguồn nước và trồng sen trên diện tích 15ha. Trung bình mỗi tuần thu hút hơn 500 lượt khách du lịch đến ghé thăm.

Vụ khoai lang Nhật được mùa, được giá nông dân vui mừng thu hoạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền nhân công, các chủ vườn trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng bỏ túi được khoảng 100 triệu đồng/ha. Khoai lang năm nay được mùa, được giá khiến bà con vui mừng sau tháng ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.