TRAO DANH HIỆU NSND, NSƯT LẦN THỨ 9:

Ghi nhận cống hiến, tôn vinh tài năng xuất sắc

MAI CHÂU - THÙY LINH |

Chiều ngày 29.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND - NSƯT cấp Nhà nước Nguyễn Ngọc Thiện đã đến tham dự Lễ phong tặng, truy tặng cho 84 Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và 307 Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

84 NSND và 307 NSƯT phong tặng, truy tặng danh hiệu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý Nhà nước dành tặng cho đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước. Đây là những nghệ sĩ luôn nỗ lực rèn luyện, trưởng thành và không ngừng sáng tạo trong sự nghiệp nghệ thuật. Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ - những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền nghệ thuật nước nhà thời gian qua.

Thủ tướng cho rằng, sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung, nghệ thuật nói riêng của đất nước ta trong thời gian qua đã có nhiều bước tiến quan trọng, nhưng cũng còn có không ít khó khăn, thách thức và cả những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận và sớm có các giải pháp kịp thời.

Thủ tướng cũng hy vọng, các nghệ sĩ tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng; luôn sáng tạo nghệ thuật mang tầm thời đại, xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT lần thứ 9 do Bộ VHTTDL ban hành. Các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đều được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng: Cấp cơ sở, cấp bộ, tỉnh và cấp Nhà nước. Theo đó, Hội đồng cấp Nhà nước được thực hiện qua 2 bước xét: Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng cấp Nhà nước.

Trên tổng số 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 359 hồ sơ NSƯT, 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước (sân khấu, âm nhạc, múa, điện ảnh , PT-TH) đã bỏ phiếu kín về từng hồ sơ để trình lên Chủ tịch Nước ký quyết định. Kết quả 84 NSND và 307 NSƯT phong tặng, truy tặng danh hiệu thuộc 9 dân tộc anh em gồm Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, H’Mông, Ê Đê, Jơ Rai, Khmer. Đặc biệt, nghệ sĩ nam cao tuổi nhất (sinh năm 1927) - Đường Tuấn Ba và nữ nghệ sĩ cao tuổi nhất (sinh năm 1931) - Phó Thị Đức (Kim Đức) phong tặng danh hiệu NSND.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện gửi lời chúc mừng các NSND, NSƯT được phong tặng danh hiệu cao quý lần này. “Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực cống hiến và tài năng nghệ thuật xuất sắc của nghệ sĩ, góp phần trực tiếp xây dựng nghệ thuật của dân tộc, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu” - bộ trưởng nói.

… và những niềm vui khi nhận danh hiệu

Sau 3 lần “trượt”, nghệ sĩ Trần Hạnh cuối cùng cũng được trao tặng danh hiệu NSND trong niềm hân hoan của những người mến mộ ông. NSND Trần Hạnh chia sẻ rằng, “dành cả đời cống hiến làm nghề, ở tuổi 90, tôi rất vui khi cuối cùng cũng nhận được danh hiệu. Còn tiền thưởng, tôi sẽ chia đều cho con cháu, mỗi đứa một ít, gọi là “lộc” của ông”.

NSND Minh Vương xúc động: “Danh hiệu NSND là phần thưởng Nhà nước trao tặng, phần thưởng cao quý nhất trong nghề, không có gì quý hơn. Tôi xin được cảm ơn tất cả, cảm ơn các vị lãnh đạo, các khán giả đã ủng hộ cho Minh Vương. Nghề nghiệp là đam mê của Minh Vương, bản thân mong có sức khoẻ để cống hiến với nghề lâu dài”.

Vinh dự nhận danh hiệu NSND lần này, nghệ sĩ Công Lý cho biết, “Đương nhiên là ngoài niềm vui còn là sự tự hào vì những đóng góp của mình được Nhà nước công nhận. Tôi cũng không muốn bản thân bị ảnh hưởng đến những ý kiến trái chiều, mà bản thân luôn đặt ra mục tiêu để nỗ lực nhiều hơn trong công việc, còn lại mọi thứ đều là tùy duyên”.

Còn với NSND Thu Hà, “Tôi rất xúc động khi hôm nay được trao tặng danh hiệu này. Có lẽ đó là đích đến cuối cùng của người nghệ sĩ, tất nhiên sau danh hiệu này mình sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa, trau dồi và có nhiều tác phẩm tốt gửi đến công chúng. Nhưng rõ ràng, trong sự nghiệp đây là dịp khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc, nhất là với nghệ sĩ chúng tôi. Nếu nói là tuổi đời thì có lẽ tôi đã bị muộn từ lúc nhận danh hiệu NSƯT. Có một số bạn trẻ hơn mình họ đã đủ và thừa để được xét duyệt, nếu tôi làm thì đã đủ từ lần trước. Tuy nhiên tiêu chí cần phải đủ, xứng đáng thì mới làm đề nghị và tôi đồng ý với lời khuyên đó từ bậc đàn anh NSND Hoàng Dũng”.

“Nghệ sĩ có ảnh hưởng lên giá trị của xã hội thông qua các tác phẩm của mình. Vì xã hội tin yêu các nghệ sĩ. Nhưng khả năng ảnh hưởng ấy cũng đi đôi với trách nhiệm xã hội lớn lao. Các tác phẩm của chúng ta có thể nâng cao giá trị, chuẩn mực xã hội lên, phê phán cái xấu, tôn vinh cái đẹp, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng nhân văn hơn”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

MAI CHÂU - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

"Cô Đẩu" Công Lý được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 45

Linh Chi |

Chiều 28.9, diễn viên Công Lý chính thức được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được dìu tới nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Linh Chi |

Ở tuổi 90, sức khoẻ đã yếu đi nhiều, Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh được người nhà dìu tới nhận danh hiệu cao quý. Cùng với Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, Nghệ sĩ Công Lý, Nghệ sĩ Trung Anh,... cũng nhận phong tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này.

Dàn sao "Về nhà đi con" chúc mừng "bố" Trung Anh lên Nghệ sĩ nhân dân

Linh Chi |

Bảo Thanh và loạt diễn viên phim "Về nhà đi con" đã đồng loạt gửi hoa, lời chúc mừng tới Nghệ sĩ Trung Anh trước ngày ông chính thức nhận phong tặng Nghệ sĩ nhân dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Cô Đẩu" Công Lý được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 45

Linh Chi |

Chiều 28.9, diễn viên Công Lý chính thức được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được dìu tới nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Linh Chi |

Ở tuổi 90, sức khoẻ đã yếu đi nhiều, Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh được người nhà dìu tới nhận danh hiệu cao quý. Cùng với Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, Nghệ sĩ Công Lý, Nghệ sĩ Trung Anh,... cũng nhận phong tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này.

Dàn sao "Về nhà đi con" chúc mừng "bố" Trung Anh lên Nghệ sĩ nhân dân

Linh Chi |

Bảo Thanh và loạt diễn viên phim "Về nhà đi con" đã đồng loạt gửi hoa, lời chúc mừng tới Nghệ sĩ Trung Anh trước ngày ông chính thức nhận phong tặng Nghệ sĩ nhân dân.