Gần 90% người dân Đà Nẵng có nhu cầu du lịch tại địa phương

Tường Minh |

Một cuộc khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho thấy, gần 90% người dân thành phố Đà Nẵng có nhu cầu được du lịch tại chỗ sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đang hoàn thiện phương án về việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ của thành phố khi “bình thường trở lại”.

Cụ thể, đến tháng 12 năm nay, nếu tỉ lệ người dân Đà Nẵng được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, thành phố sẽ mở lại các dịch vụ, du lịch cho người Đà Nẵng du lịch trong thành phố.

Đà Nẵng sẽ cho phép người dân được du lịch tại chỗ vào tháng 12 tới đây. Ảnh: Kim Liên
Đà Nẵng sẽ cho phép người dân được du lịch tại chỗ vào tháng 12 tới đây. Ảnh: Kim Liên

Tuy nhiên với điều kiện là các cơ sở du lịch, dịch vụ phải đáp ứng đủ điều kiện cơ bản phòng, chống dịch; yêu cầu người lao động của các cơ sở cũng như khách đến phải đạt tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, quét mã QRCode, thẻ xanh…

Trước đó, để nắm bắt tâm lý của người dân địa phương về du lịch tại chỗ sau và cải thiện chất lượng dịch vụ trong ngành du lịch, đồng thời đưa ra các giải pháp kích hoạt lại các hoạt động du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng đã khảo sát ý kiến nhu cầu của người dân.

Bảng câu hỏi khảo sát gồm 11 tiêu chí, người dân có nhu cầu đi du lịch tại chỗ hay không; lý do người dân chọn đi du lịch tại chỗ; những hoạt động người dân lựa chọn cho du lịch tại chỗ; hình thức hoạt động người dân lựa chọn cho du lịch tại chỗ; hình thức di chuyển, hình thức lưu trú khi đi du lịch tại chỗ; thời gian người dân dự định đi du lịch tại chỗ; độ dài của chuyến đi; khả năng chi tiêu cho chuyến đi; kênh đặt dịch vụ; đánh giá mức độ yêu thích các điểm đến tại Đà Nẵng; đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng.

Bằng phương pháp khảo sát trực tuyến và trực tiếp, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã thu về 3.061 bảng trả lời đầy đủ các yêu cầu, trong đó khoảng 60,4% là nữ giới và 39,6% là nam giới tham gia. Trong cách tiếp cận nguồn thông tin có 87,7% tiếp cận qua các trang mạng xã hội; 59,1% từ bạn bè, người thân đồng nghiệp; 36,9 và 22,2% là tiếp cận qua truyền hình và báo chí.

Về nhu cầu du lịch tại chỗ của người dân, có 86,7% có nhu cầu đi du lịch tại chỗ sau khi dịch bệnh được khống chế; 6,7% tâm lý lo ngại dịch bệnh hoặc lý do tài chính sẽ không đi và 6,6% lựa chọn đi du lịch tại địa phương khác. Yếu tố mà người dân quan tâm nhất khi đi du lịch là chính sách về giá chiếm 58,5%; ủng hộ doanh nghiệp địa phương chiếm 49,7%; các biện pháp phòng dịch an toàn chiếm 49,6%; chất lượng dịch vụ chiếm 48,7%; ngại đi du lịch xa do ảnh hưởng của dịch bệnh chiếm 46,4%.

Về hình thức chuyến đi, đa số chọn sẽ đi du lịch cùng nhóm bạn chiếm 61,9%; tự đi cùng gia đình chiếm 60,1%; đặt tour chiếm 16,4%; tự đi một mình chiếm 15%. Có 48,8% chọn đi bằng xe máy riêng, 28,4% chọn đi ô-tô riêng và 21,8% chọn đi bằng xe taxi, xe du lịch.

Về hình thức lưu trú, 36,4% người làm khảo sát lựa chọn khách sạn 4 sao và 25,7% lựa chọn khách sạn 5 sao; 22,1% lựa chọn villa, resort. Mức chi tiêu trung bình dành cho chuyến đi từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng chiếm khoảng 51,7%; từ 2-5 triệu chiếm 24,9%; dưới 500.000 đồng chiếm 11,9%.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Du lịch địa phương cẩn trọng từng bước phục hồi trở lại

Thanh Hương |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương phần nào được kiểm soát, vì thế hoạt động du lịch từng bước cẩn trọng phục hồi trở lại.

Khu du lịch ở Lâm Đồng vẫn vắng lặng, đóng cửa im lìm

Phan Tuấn |

Mặc dù tỉnh Lâm Đồng đã cho hoạt động du lịch nội tỉnh mở cửa trở lại. Thế nhưng, nhiều ngày qua, các điểm thăm quan, du lịch, cơ sở lưu trú ở đây vẫn vắng lặng, thậm chí đóng cửa im lìm…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Du lịch địa phương cẩn trọng từng bước phục hồi trở lại

Thanh Hương |

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương phần nào được kiểm soát, vì thế hoạt động du lịch từng bước cẩn trọng phục hồi trở lại.

Khu du lịch ở Lâm Đồng vẫn vắng lặng, đóng cửa im lìm

Phan Tuấn |

Mặc dù tỉnh Lâm Đồng đã cho hoạt động du lịch nội tỉnh mở cửa trở lại. Thế nhưng, nhiều ngày qua, các điểm thăm quan, du lịch, cơ sở lưu trú ở đây vẫn vắng lặng, thậm chí đóng cửa im lìm…