Festival Tràng An, kỳ vọng trở thành thương hiệu của Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022, với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình.

Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022, được tổ chức nhằm mục tiêu góp phần đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng thời quảng bá hình ảnh di sản văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố tham gia Festival nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phục vụ phát triển du lịch.

Theo kế hoạch, Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 10.2022 với chủ đề "Hoa Lư vang mãi ngàn năm". Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 sẽ được tổ chức với các chương trình đặc sắc, hấp dẫn như: Khai mạc Festival; triển lãm Di sản văn hóa và lịch sử truyền thống, lễ hội đường phố, đại nhạc hội di sản văn hóa và âm hưởng hiện đại... sẽ thu hút sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước có di sản được quốc gia và quốc tế công nhận.

Festival Tràng An kết nối di sản được xây dựng với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình để duy trì tổ chức theo định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2022 với mục tiêu bảo vệ và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến du lịch, thương mại và kêu gọi đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Festival Huế 2022: Có cần thiết phải thêm từ “giã bạn”?

Nguyên Đức |

Huế - Dư luận lại lao xao bởi Festival Huế 2022 vừa khép lại với đêm bế mạc chương trình nghệ thuật, bằng tiết mục chủ đề “Chào Huế”, song lại được “cách điệu” với cụm từ “đêm nghệ thuật giã bạn”.

Festival Huế 2022 lan toả trên các nền tảng mạng xã hội

Tường Minh |

Huế - Festival Huế 2022 không chỉ thu hút một lượng lớn công chúng xem trực tiếp mà còn có sức lan toả mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Huế: Tuần lễ Festival cho doanh thu từ dịch vụ du lịch 155 tỉ đồng

Tường Minh |

Huế - Trong tuần lễ Festival Huế, tổng số du khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 180.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 155 tỉ đồng.

Ninh Bình: Tổ chức chương trình trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 21 và 22.5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình Famtrip trải nghiệm các sản phẩm mới, độc đáo của du lịch Ninh Bình với sự tham gia của trên 130 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí trong cả nước.

Hội thảo xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.5, tại thành phố Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Ninh Bình 2022 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo và bứt phá".

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Festival Huế 2022: Có cần thiết phải thêm từ “giã bạn”?

Nguyên Đức |

Huế - Dư luận lại lao xao bởi Festival Huế 2022 vừa khép lại với đêm bế mạc chương trình nghệ thuật, bằng tiết mục chủ đề “Chào Huế”, song lại được “cách điệu” với cụm từ “đêm nghệ thuật giã bạn”.

Festival Huế 2022 lan toả trên các nền tảng mạng xã hội

Tường Minh |

Huế - Festival Huế 2022 không chỉ thu hút một lượng lớn công chúng xem trực tiếp mà còn có sức lan toả mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Huế: Tuần lễ Festival cho doanh thu từ dịch vụ du lịch 155 tỉ đồng

Tường Minh |

Huế - Trong tuần lễ Festival Huế, tổng số du khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 180.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 155 tỉ đồng.

Ninh Bình: Tổ chức chương trình trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 21 và 22.5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình Famtrip trải nghiệm các sản phẩm mới, độc đáo của du lịch Ninh Bình với sự tham gia của trên 130 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí trong cả nước.

Hội thảo xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.5, tại thành phố Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Ninh Bình 2022 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo và bứt phá".