Fan Việt và thần tượng Hàn Quốc: Để yêu thương không đánh mất kiểm soát

TUẤN ĐẠT |

Có thể dành cả ngày lẫn đêm, bỏ cả học để đứng ngồi hàng giờ chờ đợi ngắm nhìn trong giây lát, chen lấn xô đẩy ở sân bay chờ đón, gào thét gọi tên... Có những bạn trẻ dường như đang trở nên mất dần sự kiểm soát trước những người được họ coi là thần tượng... Sự hâm mộ quá đà với thần tượng cũng có thể dẫn tới nhiều hệ lụy mà có lẽ “fan cuồng” (người hâm mộ) vốn đang ở tuổi teen vẫn chưa ý thức hết được...

Muôn vàn cách đón chào thần tượng

Nhiều diễn viên và ca sĩ thần tượng hàng đầu Hàn Quốc xuất hiện, dự lễ trao giải Asian Artist Awards 2019 (AAA) tổ chức tối 26.11 tại SVĐQG Mỹ Đình (Hà Nội) - được xem là sự kiện nổi bật. Việc lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức sự kiện AAA này cũng là cơ hội để người hâm mộ (fan) Việt có thể được gặp hoặc may mắn hơn là giao lưu cùng thần tượng.

Niềm vui này lập tức được fan “biến hoá” thành nhiều cách, trong đó có việc thành lập nguyên đội “đón thần tượng” gồm các bạn trẻ ở độ tuổi đi học, ra sân bay giăng biển ngữ, đứng ngồi cổ vũ chào đón thần tượng hàng giờ. Mà hệ quả đó là những hình ảnh gây “nhức mắt” cho không ít người với hành động hò reo, ngồi la liệt trước lối ra vào thậm chí là mang cả bài đến tranh thủ… ôn thi, rồi đến việc chen lấn xô đẩy, gào khóc khi thấy được thần tượng trong phút chốc.

Việc fan thể hiện tình cảm với thần tượng là bình thường, nhưng để ảnh hưởng quá mức đến đời sống, sinh hoạt là điều phải suy ngẫm. Cách hâm mộ nhiều bạn trẻ thể hiện sự chào đón các nghệ sĩ Hàn Quốc tại sự kiện AAA được cho là hình ảnh “kém sang”. Hành động biến tướng này khiến những người chứng kiến hốt hoảng một mà ngay bản thân các ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn khi tới sân bay cũng phải... hoảng sợ dễ đến mười phần. Nhiều thắc mắc cho rằng, khó có thể hiểu được sự ngưỡng mộ mà các fan “cứng” người Việt dành cho người nổi tiếng xứ Hàn như thế, phải chăng cứ bộc lộ sự quá khích mới khiến cho thần tượng hiểu hết được tình cảm?

TS Nguyễn Thị Ánh Hồng (Học viên Báo chí và Tuyên truyền) từng nhận định rằng, sự bùng nổ của công nghệ hiện đại khiến giới trẻ chịu tác động không nhỏ và rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý đám đông, gây mất định hướng. Việc “cuồng thần tượng” không chỉ diễn ra trong giới trẻ Việt Nam mà còn rất nhiều nước trên thế giới, nhưng điều quan trọng là cách nhận thức trong cách hành xử văn minh, lịch sự và tôn trọng người khác. Điều này sẽ đem đến một hình ảnh đẹp và tích cực cho chính bản thân.

Sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu

Làn sóng Hàn Quốc hay còn gọi là Hallyu lan vào Việt Nam cả chục năm nay, Hallyu nắm giữ số lượng fan Việt khá đông đảo. Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nghệ sĩ Hàn Quốc - được cho là tác động lớn đến một bộ phận giới trẻ Việt Nam. Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì việc hội nhập, phát triển của ngành giải trí khiến cho đời sống tinh thần của các bạn trẻ thêm đa dạng, nhưng ngược lại đó, cách hành xử lẫn quan điểm sống của thần tượng khiến nhiều bậc phụ huynh phải lo ngại...

Những việc bê bối của các “nam thần” Seungri (nhóm nhạc BIGBANG), Junhyung (nhóm nhạc HIGHLIGHT) hay Choi Jong Hoon (trưởng nhóm F.T.ISLAND) trong vụ kiện tụng bê bối tình dục, và những cuộc tự sát gần đây của nghệ sĩ Hàn khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Mới đây, người hâm mộ Việt Nam vừa trải qua “cú sốc” sau việc tự tử của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Sulli thì sau đó 1 tháng, các fan lại tiếp tục đau lòng khi biết tin nữ nghệ sĩ Hàn Quốc khác - Goo Hara cũng lựa chọn kết thúc cuộc đời đầy cô đơn bằng cách tự kết liễu tại nhà riêng. Đằng sau ánh hào quang, người hâm mộ dần thấy được nhiều mặt trái mà trong đó có những áp lực, có những khổ đau và cả những ồn ào trong đời sống riêng tư mà người nổi tiếng phải gánh chịu.

Vốn dĩ, fan luôn nhìn vào lối sống lành mạnh, cách suy nghĩ tích cực hay sự nỗ lực làm việc của thần tượng để lấy đó mà học tập, làm động lực giúp hoàn thiện mình hơn thì với một quãng đời quá nhiều phức tạp mà ngôi sao xứ Hàn trải qua, hệ quả đem lại cho những ai yêu mến, trân trọng họ có lẽ là sự suy sụp, buồn đau và mất niềm tin trong cuộc sống?

Hâm mộ thôi, cố gắng đừng quá khích.

Asia Artist Awards (AAA) được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2016. Đây được xem là giải thưởng uy tín ghi nhận những cống hiến của các nghệ sĩ Châu Á trong 2 lĩnh vực truyền hình và âm nhạc. Năm 2019, lễ trao giải AAA được tổ chức vào tối ngày 26.11 tại Hà Nội với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao hạng A Hàn Quốc, cũng là dịp giao lưu hiếm hoi các nghệ sĩ xứ Hàn và fan hâm mộ K-Pop tại Việt Nam.

TUẤN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nhạc hội AAA 2019: Biển fan Kpop đổ về sân Mỹ Đình, nhịn đói để xếp hàng

Hoài Anh - Hồng Cường |

Trước giờ đại nhạc hội Asia Aritst Awards 2019 chính thức diễn ra, hàng nghìn người hâm mộ Kpop đã đổ về sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra sự kiện để chờ được gặp thần tượng. 

Loạt bóng hồng xinh đẹp túc trực chờ thần tượng tại nhạc hội AAA 2019

Nhóm PV |

Rất nhiều người hâm mộ nữ xinh đẹp đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị "quẩy" hết mình cùng các thần tượng Kpop tại nhạc hội Asia Artist Awards 2019 (AAA) vào chiều nay 26.11. 

Sân khấu AAA 2019 có Twice, Got7 tham gia khủng cỡ nào?

HOÀI ANH |

Chỉ còn 6 ngày nữa Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019) sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại, dàn sân khấu khủng đang được ban tổ chức gấp rút hoàn thiện để phục vụ cho sự kiện.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nhạc hội AAA 2019: Biển fan Kpop đổ về sân Mỹ Đình, nhịn đói để xếp hàng

Hoài Anh - Hồng Cường |

Trước giờ đại nhạc hội Asia Aritst Awards 2019 chính thức diễn ra, hàng nghìn người hâm mộ Kpop đã đổ về sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra sự kiện để chờ được gặp thần tượng. 

Loạt bóng hồng xinh đẹp túc trực chờ thần tượng tại nhạc hội AAA 2019

Nhóm PV |

Rất nhiều người hâm mộ nữ xinh đẹp đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị "quẩy" hết mình cùng các thần tượng Kpop tại nhạc hội Asia Artist Awards 2019 (AAA) vào chiều nay 26.11. 

Sân khấu AAA 2019 có Twice, Got7 tham gia khủng cỡ nào?

HOÀI ANH |

Chỉ còn 6 ngày nữa Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019) sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại, dàn sân khấu khủng đang được ban tổ chức gấp rút hoàn thiện để phục vụ cho sự kiện.