Đường sách đầu tiên ở Đồng Tháp không chỉ có sách

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Tại Đường sách đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sách, còn có nhiều hạng mục quan trọng khác.

Tại buổi làm việc về Đề án Đường sách của TP.Cao Lãnh vào ngày 1.8, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương thực hiện. Đây là đường sách đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.

Theo dự kiến, Đường sách TP.Cao Lãnh được tổ chức tại Văn Thánh Miếu (phường 1, TP.Cao Lãnh), hoạt động theo khung thời gian từ 7-22h hằng ngày với nhiều hoạt động liên quan đến sách, tri thức.

Văn Thánh Miếu, nơi dự kiến tổ chức Đường sách đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TC
Văn Thánh Miếu - nơi dự kiến tổ chức Đường sách đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TC

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp đã gợi ý và định hướng thêm: Đường sách không chỉ có sách. Theo đó, bên cạnh không gian bày trí sách, còn có các hạng mục khác để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đa dạng và phong phú của người dân. Theo đó, cần quan tâm, đầu tư thực hiện thêm các hạng mục như: Không gian đọc, khu vực bố trí các gian hàng, khu vực sân khấu, triển lãm, vườn ươm tri thức, các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi, gian hàng các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Không gian xung quang Văn Thánh Miếu khá đẹp và thoáng. Ảnh: TC
Không gian xung quang Văn Thánh Miếu khá đẹp và thoáng. Ảnh: TC

Ngoài ra, đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động được tổ chức định kỳ vào các ngày lễ, giao lưu tác giả - tác phẩm trong và ngoài tỉnh.

Sau khi yêu cầu TP.Cao Lãnh nhanh chóng bổ sung và hoàn thiện đề án, Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp lưu ý đến tính hiệu quả của đề án. Trong đó, đặc biệt là việc đảm bảo việc tổ chức hoạt động thường xuyên, liên tục và thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng thụ.

Tràm Chim
TIN LIÊN QUAN

Đường sách TPHCM hút khách đến vui chơi, tham quan dịp cuối tuần

Thanh Chân |

TPHCM - Vào cuối tuần, Đường sách TPHCM (Quận 1) thu hút khách đến vui chơi, tham quan. Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sách cũng được các gian hàng tung ra.

Cần Thơ: Đề xuất ý tưởng có thêm đường sách trên tuyến phố đi bộ

Yến Phương |

Cần Thơ - Việc có thêm đường sách trên tuyến phố đi bộ tại bến Ninh Kiều vừa làm phong phú thêm các hoạt động trên tuyến phố, vừa góp phần tuyên truyền, phổ biến “văn hoá đọc” cho giới trẻ.

Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần 2022

Thanh Hương |

Đã trở thành một phần không thể thiếu của người TPHCM trong dịp Tết, Lễ hội Đường sách Tết năm nay sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 6.2.2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đường sách TPHCM hút khách đến vui chơi, tham quan dịp cuối tuần

Thanh Chân |

TPHCM - Vào cuối tuần, Đường sách TPHCM (Quận 1) thu hút khách đến vui chơi, tham quan. Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sách cũng được các gian hàng tung ra.

Cần Thơ: Đề xuất ý tưởng có thêm đường sách trên tuyến phố đi bộ

Yến Phương |

Cần Thơ - Việc có thêm đường sách trên tuyến phố đi bộ tại bến Ninh Kiều vừa làm phong phú thêm các hoạt động trên tuyến phố, vừa góp phần tuyên truyền, phổ biến “văn hoá đọc” cho giới trẻ.

Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần 2022

Thanh Hương |

Đã trở thành một phần không thể thiếu của người TPHCM trong dịp Tết, Lễ hội Đường sách Tết năm nay sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 6.2.2022.