Dương Cầm đoạt “cú đúp” Giải Cống hiến: Gõ tên trên google không còn chỉ thấy Piano

Khánh Hạ - Hà Phương |

Có tên trong hai hạng mục đề cử là "Nhà sản xuất của năm" và "Nhạc sĩ của năm", đồng thời là Giám đốc âm nhạc cho chính đêm trao Giải Cống hiến 2018, Dương Cầm đoạt cả đôi.

Lễ trao giải Cống hiến 2018 được tổ chức tại Hà Nội vào tối 22.3 bao gồm gần 50 đề cử ở 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Giải thưởng Cống hiến năm nay thêm thú vị khi có sự xuất hiện của nhiều gương mặt nghệ sĩ mới và đặc biệt là “cú đúp” của Dương Cầm.

Ở hạng mục “Nhà sản xuất của năm” và “Nhạc sĩ của năm”, chỉ có nhạc sĩ Quốc Trung được cho là “cũ”, còn lại là sự góp mặt của những nhân tố trẻ như: Dương Cầm, Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Slim V, Rhymastic, Lê Cát Trọng Lý, Vũ Minh Tâm, Phạm Toàn Thắng. Đây là hai hạng mục được cho là “khó đong đếm” nhất.

Duy Mạnh và Công Phượng thay mặt đội trưởng Xuân Trường trao giải “Nghệ sĩ mới của năm“. Ảnh: BTC
Duy Mạnh và Công Phượng thay mặt đội trưởng Xuân Trường trao giải “Nghệ sĩ mới của năm“. Ảnh: BTC

Dương Cầm là nhạc sỹ trẻ sinh năm 1987 “nổi tiếng” với “sự khắt khe và khó tính” trong lao động nghệ thuật. Dương Cầm theo đuổi trường phái sáng tác đậm phong cách nghệ thuật, kén khán giả nhưng lại thể hiện được cái riêng của người nghệ sỹ.

Giám đốc âm nhạc Dương Cầm trước giờ đoạt cú đúp. Ảnh: BTC
Giám đốc âm nhạc Dương Cầm trước giờ đoạt cú đúp. Ảnh: BTC

Dù nhiều năm qua đứng tên giám đốc âm nhạc cho rất nhiều đêm nhạc lớn ở Hà Nội, nhưng nói như ca sĩ - diễn viên Miu Lê: "lên Google gõ tên Dương Cầm chỉ thấy… đàn piano" cũng không sai. Mặc dù những sản phẩm âm nhạc của anh khá chỉn chu như ca khúc "Mong anh về" được Thu Minh và rất nhiều ca sĩ khác hát lại, nhưng Dương Cầm chỉ được tìm kiếm nhiều từ game show Sao đại chiến, đặc biệt sau những lần "khẩu chiến" ồn ào với các đội chơi.

Có thể nói, Dương Cầm chỉ nhỉnh hơn các đối thủ còn lại một chút về số phiếu bình chọn bởi dàn ứng viên cho hai hạng mục quan trọng này đều là các tên tuổi đáng gờm với xu hướng âm nhạc hiện đại.

Dàn “Sao đại chiến” được vinh danh ở hạng mục “Chương trình của năm“. Ảnh: BTC
Dàn “Sao đại chiến” được vinh danh ở hạng mục “Chương trình của năm“. Ảnh: BTC

Hai cúp vàng danh vọng tại Giải Cống hiến năm nay sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của ông bố trẻ Dương Cầm sau 13 năm vô duyên với các giải thưởng lớn nhỏ kể từ “Bài hát Việt” năm 2005.

Khánh Hạ - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ba cú đúp ngoạn mục tại Giải Cống hiến 2018, người thắng đậm - kẻ trắng tay

Khánh Hạ - Hà Phương |

Với tiêu chí của giải thưởng Cống hiến là “có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, những tập thể và cá nhân giành giải được đánh giá “đều rất xứng đáng, vì các nhà báo chính là một bộ lọc rất tinh tế” – theo nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 13 chính thức vào “cuộc đua”

M. K |

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến sẽ được diễn ra vào 20h00 ngày 22.3 với nhiều bất ngờ.

Dương Cầm gặp nhiều stress và “điên” với gameshow "Sao đại chiến"

M.T |

Top 4 chính thức bước vào chung kết Sao đại chiến gồm: SlimV – Trọng Hiếu, Dương Cầm – Dương Hoàng Yến, Rhymastic – Hoàng Tôn, Phúc Bồ - Hà Lê. Bốn đội thi sẽ bước vào đêm chung kết đầu tiên vào tối thứ 6 tuần sau (26.1).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ba cú đúp ngoạn mục tại Giải Cống hiến 2018, người thắng đậm - kẻ trắng tay

Khánh Hạ - Hà Phương |

Với tiêu chí của giải thưởng Cống hiến là “có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, những tập thể và cá nhân giành giải được đánh giá “đều rất xứng đáng, vì các nhà báo chính là một bộ lọc rất tinh tế” – theo nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 13 chính thức vào “cuộc đua”

M. K |

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến sẽ được diễn ra vào 20h00 ngày 22.3 với nhiều bất ngờ.

Dương Cầm gặp nhiều stress và “điên” với gameshow "Sao đại chiến"

M.T |

Top 4 chính thức bước vào chung kết Sao đại chiến gồm: SlimV – Trọng Hiếu, Dương Cầm – Dương Hoàng Yến, Rhymastic – Hoàng Tôn, Phúc Bồ - Hà Lê. Bốn đội thi sẽ bước vào đêm chung kết đầu tiên vào tối thứ 6 tuần sau (26.1).