Đừng bỏ lỡ hoạt động mùa xuân tại Nga và Trung Quốc

Văn Đức |

Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời không thể bỏ qua để khám phá Nga và Trung Quốc. Lúc này cảnh vật ngập tràn trong muôn hoa rực rỡ và màu xanh tươi của những chồi non. Không còn lạnh giá của mùa đông cũng như ít khách du lịch hơn so với mùa hè.

Trung Quốc

Một chuyến khám phá Trung Quốc sẽ không thể trọn vẹn nếu bạn chưa đi thuyền trên sông Dương Tử. Mùa xuân là một mùa tương đối thấp điểm của hoạt động này. Khi đi thuyền trên sông Dương Tử, con sông dài thứ ba trên thế giới, trước mắt bạn là cuộc sống nông thôn nguyên vẹn và vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời của Tam Hiệp. Nơi đã truyền cảm hứng cho các nhà thơ và tiểu thuyết gia Trung Quốc trong nhiều năm.

Ghé thăm thành phố ma Fengdu bí ẩn, chèo qua hẻm núi Ba Tầng, khám phá Đập Tam Hiệp nổi tiếng thế giới. Tại thủ đô Bắc Kinh, hoạt động lễ hội mùa xuân bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi là Hội chợ Đền được tổ chức ở các ngôi đền cổ với đa dạng hoạt động biểu diễn như múa rồng, múa sư tử cùng các màn trình diễn dân gian. Bên cạnh đó, bạn còn có dịp khám phá và chiêm ngưỡng nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống cũng như vô số những món ăn đường phố ngon lành.

Du thuyền trên sông Dương Tử
Du thuyền trên sông Dương Tử.

Mùa xuân chắc chắn không thể không ngắm hoa, đặc biệt là tại Trung Quốc. Bạn đừng quên ngắm hoa cải vàng ở tỉnh Vân Nam, Vụ Nguyên và các khu vực xung quanh hồ Thanh Hải từ cuối tháng 3 đến tháng 4 khi vùng đất được bao phủ trong một thảm hoa đầy màu sắc rực rỡ. Thủ đô Bắc Kinh cũng là một nơi mê hoặc để thả hồn vào những vườn hoa mộc lan, hoa trà, hoa táo, hoa mận, hoa đỗ quyên đang nở rộ với vẻ đẹp không kém những vườn anh đào huyền diệu của Nhật Bản. Cuối cùng là lễ hội đèn lồng tổ chức vào Rằm tháng Giêng diễn ra tại một số di tích lịch sử nơi khách du lịch Trung Quốc có thể thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống từ ngàn xưa.

 Nga

Sau mùa đông dài, mùa xuân ấm áp là lúc để người Nga hân hoan tham gia các hoạt động ngoài trời và ngắm cảnh vật vào mùa mới.

Các lễ hội mùa xuân ở Nga được tổ chức nhiều nhất tại các thành phố lớn như Moscow và St. Petersburg. Vào ngày chủ nhật Phục Sinh, người Nga thường ăn bánh lễ paska Phục Sinh, tham gia buổi lễ và các thành viên gia đình sẽ dành thời gian để thăm hỏi nhau. Bên cạnh lễ hội Phục sinh, thủ đô Moscow còn có lễ hội khác là Maslenitsa. Lễ hội nổi tiếng với bánh kếp, bánh nho khô, Kulich, bánh mỳ Pashka, và bánh phô mai.

Lễ hội Maslenitsa Nga
Lễ hội Maslenitsa Nga.

Ngày Vũ trụ 12.4 kỷ niệm chuyến bay vào vũ trụ của Yuri Gagarin năm 1961 và được tổ chức nghi lễ song song với sự kiện đặc biệt. Không thể không nhắc đến Lễ hội đêm trắng tại St. Petersburg bắt đầu vào tháng 5 thu hút đông đảo khách du lịch Nga đến thưởng lãm điều kỳ ảo của thiên nhiên khi ngày và đêm không còn ranh giới. Ngoài ra còn có ngày lễ kỷ niệm gọi là “Ngày thành phố St. Petersburg” tổ chức vào ngày 27 tháng 5 với buổi diễu hành và các cuộc triển lãm về thành phố St. Petersburg.

Công ty Du lịch TransViet

Địa chỉ: 170 – 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, HCM

Điện thoại: (028) 7305 7939

Website: www.transviet.com.vn

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.