Dune (2021), thế giới cát và siêu phẩm còn dang dở…

Bùi Trí Hiếu (nhà phê bình điện ảnh) |

“Dune” (tựa Việt: Dune: Hành tinh cát) công chiếu sớm tại Liên hoan phim Venice ngày 3.9 và đã nhận được tràng vỗ tay hưởng ứng trong suốt 8 phút. Bộ phim trở thành một chứng tích của các khán giả giữa cũ và mới, những người được trải nghiệm niềm yêu thích thuở thơ ấu và những người bất ngờ trước vẻ đẹp của một tác phẩm cũ chưa từng được biết đến. Phim ra rạp trên toàn thế giới lần đầu tiên vào ngày 21.10 tại Mỹ và sẽ ra mắt tại Việt Nam theo dự kiến vào ngày 10.12 sắp tới.

“Dune” dù mới chỉ là phần 1, được đánh giá là một bộ phim đầy ấn tượng của sức mạnh hình ảnh và nghệ thuật. Dưới bàn tay của đạo diễn Denis Villeneuve, người đã tạo nên “Blade Runner 2049” (2017) và dành chiến thắng giải Oscar năm 2018 với hạng mục Quay phim xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, “Dune”  hiển nhiên đã chiếm trọn tình yêu của khán giả chỉ trong lần đầu ra mắt. Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả người Mỹ Frank Herbert (1920-1986), “Dune” đã trải qua một hành trình dài để một lần nữa đặt chân lên màn ảnh và truyền tải hết ý nghĩa của nó.

Cái bóng trải khắp các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng

Trước khi khán giả được thưởng thức “Dune” theo đúng nghĩa điện ảnh, bóng dáng của nó đã len lỏi khắp các tác phẩm nổi tiếng ngày nay mà không mấy người để ý như “Game of Thrones” hay “Blade Runner”… Nhưng nổi tiếng nhất trong số đó là phim đầu tiên của loạt phim “Star Wars”(1977) của đạo diễn George Lucas. Tất cả những yếu tố tạo nên bộ phim thành công nhất lịch sử điện ảnh Mỹ đều được ‘góp nhặt’ từ những phần hay nhất của hành tinh Arrakis trong tiểu thuyết “Dune” như: Sa mạc, sâu cát, những bộ lạc du mục, những sinh vật ngoài hành tinh, hương dược, sức mạnh điều khiển tâm trí, nhân vật chính - kẻ được vận mệnh lựa chọn, đế chế liên hành tinh độc ác… Có thể nói George Lucas thành công hơn chỉ vì được ra phim trước và may mắn là cha đẻ của “Dune”  đã không kiện ông do ‘trộm’ hầu hết các ý tưởng đó. Nhiều người cho rằng “Chiến tranh các vì sao” đã trở nên quá thành công để có thể bị kiện; đến nỗi nó đã thay đổi cách nhìn của cả một thế hệ về thể loại phim khoa học viễn tưởng. Hơn nữa, George Lucas đã thực sự là một nhà làm phim rất thành công trong khi Frank Herbert sẽ mãi là một tiểu thuyết gia xuất sắc dù rằng ông rất muốn “Dune” được trở thành phim.

Thế giới cát, trung tâm quyền lực của vũ trụ

Những người lần đầu xem “Dune” mà chưa từng đọc tiểu thuyết sẽ thắc khá nhiều chi tiết chưa được giải thích trên phim. Ngắn gọn mà nói, tâm điểm của cả vũ trụ trong “Dune” là sở hữu quyền khai thác ‘melange’ hay ‘hương dược’. Đây là một sản phẩm đặc biệt dạng cát chỉ có duy nhất tại hành tinh Arrakis. Hương dược có tác dụng khiến người sử dụng có khả năng bẻ cong không gian và dịch chuyển tức thời từ nơi này đến nơi khác trong vũ trụ. Hơn thế, kẻ sử dụng nó sẽ có khả năng trường thọ cũng như gia tăng năng lực tâm trí. Tuy nhiên, một khi sử dụng chúng quá nhiều sẽ gây ‘nghiện’ và một khi đã ‘nghiện’ nếu không tái sử dụng thuốc sẽ phải bỏ mạng. Do đó, rất nhiều kẻ quyền quý đầy quyền lực cần thứ nguyên liệu này để tiếp tục tồn tại và nắm giữ địa vị của mình. Vậy nên hành tinh Arrakis sẽ mãi mãi bị giữ nguyên trạng mặc cho người dân bản địa phải sống mòn vì thiếu nước và hoang mạc khô kiệt. Và kẻ nào nắm quyền sở hữu Arrakis sẽ nắm quyền chi phối cả vũ trụ.

Đội ngũ quay phim ấn tượng và dàn diễn viên đình đám

Với ngân sách 165 triệu USD, “Dune” thực sự được ưu ái khi đã ‘tuyển’ được đạo diễn xuất sắc Denis Villeneuve, nhân tố tạo nên nền tảng vũ trụ đậm chất nghệ thuật và một dàn sao nổi tiếng như: Timothée Chalamet (diễn vai nhân vật chính Paul Atreides), Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Zendaya. Hầu hết đều tham gia vì ‘ngưỡng mộ’ tiểu thuyết “Dune”, thậm chí nhạc sĩ nổi tiếng Hans Zimmer cũng không là ngoại lệ. Đây là điều an ủi phần nào cho Frank Herbert dù ông không còn cơ hội được chiêm ngưỡng đứa con tinh thần của mình rực rỡ bên trong rạp chiếu.

Sự thành công của “Dune” thực sự đến từ Denis Villeneuve bởi ông đã mang chuyên viên tài giỏi nhất đã từng cùng ông hoàn thành “Blade Runner 2049” bao gồm Patrice Vermette, Joe Walker và Gerd Nefzer. Nhờ đó, chất lượng hình ảnh của “Dune” vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp trong gam màu tối của “Blade Runner 2049” được thể hiện qua những thiết kế nội thất kỳ lạ khép kín, những mảng hình học lớn liền kề, sự lập lòe giữa sáng-tối… Chúng vô tình lại thật sự phù với “Dune” trong bối cảnh ngoài hành tinh. Không những thế, nó còn vượt lên trên cả Alejandro Jodorowsky và David Lynch. Cả hai đạo diễn đều thất bại chuyển thể “Dune” lên màn ảnh vào năm 1976 và 1984, từ đó tạo nên tai tiếng “lời nguyền” không thể thành phim cho chính tác phẩm này.

Bùi Trí Hiếu (nhà phê bình điện ảnh)
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Liên hoan phim VN lần thứ 22: Vì sao “Mắt biếc” đánh bại “Bố già”?

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 đã hạ màn. Như thông lệ, giải thưởng quan trọng nhất quyết định thành công của LHP là phim truyện điện ảnh - “trái tim” của LHP. Nhiều người đã nghĩ đến một cái kết viên mãn cho phim “Bố già” với cặp đôi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành với doanh thu khoảng 400 tỉ đồng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng như một cách kể chuyện khá đời, dễ xem, dễ cảm với đại chúng. Trong khi “Mắt biếc” của Victor Vũ vừa kém hơn về doanh thu vừa không thực sự “đã” về nghệ thuật. Thế nhưng “Mắt biếc” lại có ưu thế khác.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22: Một kỳ Liên hoan Phim đặc biệt

Hải Minh |

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 diễn ra đặc biệt với nhiều tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên nền tảng số.

Khai mạc trọng thể Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

VIỆT VĂN |

Sáng 18.11, lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 22 đã diễn ra tại khách sạn Silk Path (2, Lê Lợi, thành phố Huế) với sự có mặt của khoảng 300 đại biểu.

Tin văn hoá trong tuần: Trực tuyến Liên hoan phim Nhật Bản lần thứ 2

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần nổi bật với Liên hoan phim Nhật Bản lần thứ 2 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bế mạc Liên hoan phim VN lần thứ 22: Vì sao “Mắt biếc” đánh bại “Bố già”?

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 đã hạ màn. Như thông lệ, giải thưởng quan trọng nhất quyết định thành công của LHP là phim truyện điện ảnh - “trái tim” của LHP. Nhiều người đã nghĩ đến một cái kết viên mãn cho phim “Bố già” với cặp đôi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành với doanh thu khoảng 400 tỉ đồng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng như một cách kể chuyện khá đời, dễ xem, dễ cảm với đại chúng. Trong khi “Mắt biếc” của Victor Vũ vừa kém hơn về doanh thu vừa không thực sự “đã” về nghệ thuật. Thế nhưng “Mắt biếc” lại có ưu thế khác.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22: Một kỳ Liên hoan Phim đặc biệt

Hải Minh |

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 diễn ra đặc biệt với nhiều tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên nền tảng số.

Khai mạc trọng thể Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

VIỆT VĂN |

Sáng 18.11, lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 22 đã diễn ra tại khách sạn Silk Path (2, Lê Lợi, thành phố Huế) với sự có mặt của khoảng 300 đại biểu.

Tin văn hoá trong tuần: Trực tuyến Liên hoan phim Nhật Bản lần thứ 2

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần nổi bật với Liên hoan phim Nhật Bản lần thứ 2 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.