Đua thuyền truyền thống trên quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giải đua thuyền truyền thống chào mừng 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và 50 năm giải phóng huyện Triệu Phong đã thu hút nhiều khán giả đến xem, cổ vũ.

Ngày 6.4, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống huyện Triệu Phong năm 2022.

Giải đua thuyền dịp này có 30 đội thuyền nam, nữ của 18 xã, thị trấn tại huyện Triệu Phong tham gia, thu hút nhiều khán giả khắp nơi đến xem và cổ vũ.

Người dân đến cổ vũ các đội tham gia giải đua thuyền truyền thống. Ảnh: NH.
Người dân đến cổ vũ các đội tham gia giải đua thuyền truyền thống. Ảnh: NH.

Các đội sẽ tranh tài các cự ly khác nhau trên thuyền nan và thuyền rồng. Với tinh thần thi đấu thể thao trung thực, cao thượng, các đội tranh tài gay cấn với chiến thuật cài thuyền, lộn vè hợp lý, thể hiện những pha bứt phá ngoạn mục. Kèm với đó, là tiếng trống dục, tiếng dục chèo của các vận động viên và tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo người dân khiến cho không khí tưng bừng, náo nhiệt.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, ở nội dung thuyền rồng nam, giải nhất thuộc về xã Triệu Độ; nội dung thuyền rồng nữ giải nhất thuộc về xã Triệu Thuận; nội dung thuyền rồng hỗn hợp nam nữ, giải nhất thuộc về xã Triệu Thượng; nội dung thuyền nan, giải nhất xã Triệu Giang; giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về xã Triệu Thượng.

Ông Nguyễn Thành Vũ – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, đua thuyền là môn thể thao thế mạnh của huyện Triệu phong. Qua giải đua thuyền truyền thống hằng năm, nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia giải đua thuyền lễ hội thống nhất non sông tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, là dịp để các vận động viên rèn luyện sức khỏe, trau dồi kỹ năng bơi lội và sẽ trở thành lực lượng xung kích, cơ động phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn vào mùa mưa lũ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lần đầu tiên có thuyền viên nữ

Minh Hạnh |

Đầu tháng 4, Chi cục Hàng hải Việt Nam vừa trao giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho các thuyền viên nữ đầu tiên của Việt Nam. Đây đều là những cựu sinh viên của Viện Hàng hải thuộc Trường Đại học GTVT TPHCM. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định, thuyền viên nữ Việt Nam dư sức khoẻ và trí tuệ để làm việc trên những con tàu lớn.

Hàng trăm vận động viên tham gia giải đua thuyền truyền thống TPHCM

Anh Tú |

Sáng 26.3, tại bến du thuyền Nam Saigon (Quận 7), Sở Văn hóa Thể thao TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức Giải đua thuyền truyền thống TP.Hồ Chí Minh năm 2022. Giải thu hút 500 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung.

Đua thuyền TPHCM khẳng định vị thế tại Giải vô địch quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Tuyển rowing và canoeing TPHCM vừa giành tổng cộng 11 Huy chương vàng tại giải đua thuyền rowing và coneing vô địch quốc gia 2021, qua đó có hành trang tốt để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Việt Nam lần đầu tiên có thuyền viên nữ

Minh Hạnh |

Đầu tháng 4, Chi cục Hàng hải Việt Nam vừa trao giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho các thuyền viên nữ đầu tiên của Việt Nam. Đây đều là những cựu sinh viên của Viện Hàng hải thuộc Trường Đại học GTVT TPHCM. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định, thuyền viên nữ Việt Nam dư sức khoẻ và trí tuệ để làm việc trên những con tàu lớn.

Hàng trăm vận động viên tham gia giải đua thuyền truyền thống TPHCM

Anh Tú |

Sáng 26.3, tại bến du thuyền Nam Saigon (Quận 7), Sở Văn hóa Thể thao TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức Giải đua thuyền truyền thống TP.Hồ Chí Minh năm 2022. Giải thu hút 500 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung.

Đua thuyền TPHCM khẳng định vị thế tại Giải vô địch quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Tuyển rowing và canoeing TPHCM vừa giành tổng cộng 11 Huy chương vàng tại giải đua thuyền rowing và coneing vô địch quốc gia 2021, qua đó có hành trang tốt để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.