Đưa kịch nói đến gần hơn với sinh viên

Yến Linh |

Hiện một số bộ môn nghệ thuật truyền thống đang khó khăn trong cách tiếp cận công chúng. Trước thực trạng khán giả ít mặn mà với nghệ thuật kịch nói, để bảo tồn, gìn giữ những tinh hoa của môn nghệ thuật này, Nhà hát Thế giới trẻ vừa kết hợp cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức công diễn vở “Vụ án cậu trời” với nhiều điều mới mẻ của nghệ thuật kịch nói đến với công chúng.

Em Mai Thị Thúy Hiền, sinh viên đại học tại TP.Hồ Chí Minh cùng các bạn trong trường đến Nhà hát Thế giới trẻ xem chương trình biểu diễn vở “Vụ án cậu trời”. Lần đầu được xem trích đoạn về nhân vật lịch sử Lê Quý Đôn xử án, Thúy Hiền vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Trước khi đến sân khấu, em không mấy hào hứng, nhưng thông qua những tích truyện, trích đoạn kịch, Hiền phần nào hiểu hơn về lịch sử đất nước, hiểu những giá trị giáo dục, lòng yêu nước…

“Vụ án cậu trời” với nhiều điều mới mẻ của nghệ thuật kịch nói đến với công  chúng
“Vụ án cậu trời” với nhiều điều mới mẻ của nghệ thuật kịch nói đến với công chúng.

Không chỉ Hiền mà nhiều bạn học sinh và khá giả hôm đó khá hào hứng khi được xem các nghệ sĩ của Nhà hát biểu diễn. Vừa xem các nghệ sĩ hóa trang trước giờ diễn, các bạn trẻ được nghe giới thiệu về bối cảnh lịch sử của vở kịch. Cuối buổi diễn các em còn chụp hình và giao lưu cũng như nói chuyện để hiểu hơn về bộ môn nghệ thuật đặc sắc này.

Việc khán giả tương tác với nghệ sĩ cũng như tham quan phòng trưng bày nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tại Nhà hát Thế giới trẻ giúp công chúng có những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của các môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát, cho biết: Tân Hiệp Phát kỳ vọng việc hợp tác với Nhà hát Thế giới trẻ sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy, khuyến khích công chúng, định hướng là người trẻ quan tâm hơn đến bộ môn kịch và các thông điệp mang giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Vở kịch đưa khán giả trở về thời khắc lịch sử điển hình cho sự suy thoái và phân  hóa xã hội.
Vở kịch đưa khán giả trở về thời khắc lịch sử điển hình cho sự suy thoái và phân hóa xã hội.

"Mục đích của chương trình là tăng cường giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, giáo dục những hiểu biết về văn hóa - xã hội thông qua việc giới thiệu những tinh hoa của kịch nói. Đồng thời, có thể truyền tải cho công chúng nói chung và giới trẻ nói riêng hiểu biết, có nhận thức đúng, thẩm thấu những cái hay, cái đẹp, giá trị tinh hoa của loại hình kịch nói. Điều này giúp người trẻ thêm yêu thích, biết trân trọng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Chia sẻ sau buổi biểu diễn, NSND Hoàng Yến, người nặng lòng với kịch nói cho biết: Ðể có một trích đoạn trong vở kịch hoàn chỉnh, từ sân khấu, đạo diễn, diễn viễn phải có sự chuẩn bị rất kỳ công. Nghệ sĩ phải như những họa sĩ, khi hóa thân nhân vật nào phải biết hóa trang nhân vật đấy, phải hiểu và thể hiện được đúng tính cách của nhân vật.

Kịch nói là bộ môn nghệ thuật đặc sắc trong truyền thống lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay kịch nói không “cạnh tranh” được với sự phát triển của các loại hình giải trí hiện đại khác, dần vắng bóng người xem. Bộ môn nghệ thuật này đang khó khăn để đến được với đông đảo người xem, vậy nên sự có mặt của các khán giả, nhất là giới trẻ là tín hiệu vui...

“Vụ án cậu trời” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ nổi tiếng trong làng sân khấu kịch nói như NSƯT Xuân Hồng, NSND Hoàng Yến..., vở kịch đưa khán giả trở về thời khắc lịch sử điển hình cho sự suy thoái và phân hóa xã hội ở kinh thành Thăng Long trong giai đoạn những năm cuối thế kỷ 18.

Cuộc tranh giành quyền lực ở thời điểm chúa Trịnh Sâm mang trọng bệnh xuất hiện các phe phái tranh giành quyền lực, dẫn đến bối cảnh loạn lạc, ngập tràn oan ức. Sự xuất hiện của nhân vật Lê Quý Đôn đầy liêm chính, bất chấp mọi hiểm nguy, kiên quyết giữ kỷ cương phép nước như một điểm sáng trong thời điểm tăm tối ấy.

Thông qua câu chuyện của các nhân vật lịch sử, nhiều thông điệp mang tính thời đại được truyền tải một cách trọn vẹn đến người xem. Vở diễn mang nhiều tính ước lệ, cùng dàn diễn viên đồng đều đã tạo nên mầu sắc mới lạ cho sân khấu kịch.

Yến Linh
TIN LIÊN QUAN

Tân Hiệp Phát tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân

Quảng An |

Ngày 7.12, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, UBND huyện Hớn Quản và một số doanh nghiệp khác đã tổ chức chương trình thiện nguyện về nguồn vùng căn cứ cách mạng “Tàu Ô, Xóm Ruộng” (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Doanh nghiệp không thể đi một mình để phát triển

Minh An |

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chia sẻ tại Tọa đàm "Kết nối thương hiệu Việt" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức về việc xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Tân Hiệp Phát tham gia gian hàng tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2019

Hoài Thương |

Ngày 13.11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019). Các sản phẩm mang Thương hiệu quốc gia của Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng triển lãm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tân Hiệp Phát tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân

Quảng An |

Ngày 7.12, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, UBND huyện Hớn Quản và một số doanh nghiệp khác đã tổ chức chương trình thiện nguyện về nguồn vùng căn cứ cách mạng “Tàu Ô, Xóm Ruộng” (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Doanh nghiệp không thể đi một mình để phát triển

Minh An |

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chia sẻ tại Tọa đàm "Kết nối thương hiệu Việt" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức về việc xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Tân Hiệp Phát tham gia gian hàng tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2019

Hoài Thương |

Ngày 13.11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019). Các sản phẩm mang Thương hiệu quốc gia của Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng triển lãm.