Du lịch Việt Nam sẵn sàng mở cửa trong điều kiện bình thường mới

Song Mai |

Ngày 21.2, tại cuộc họp nhằm thông tin về công tác chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, ngành du lịch đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch, trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngành liên quan: “Toàn ngành du lịch đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất để từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam chính thức mở lại trong điều kiện bình thường mới”.

Đáp ứng đầy đủ các quy định tiêm vaccine

Theo phương án đề xuất của ngành du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các quy định về tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 10.000 USD. Bên cạnh đó, du khách cần cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định và duy trì kết nối liên tục trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Đảm bảo các điều kiện về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Điều kiện với với khách quốc tế, từ 12 tuổi trở lên phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine; hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 được công nhận. Khách dưới 12 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine; phải xét nghiệm và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của Việt Nam.

Đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24 giờ trước khi xuất cảnh (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi); khách đi thẳng về nơi lưu trú đã đăng ký, không được tiếp xúc với cộng đồng; xét nghiệm nhanh tại nơi lưu trú, trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Trường hợp có kết quả âm tính, khách được tham gia vào hoạt động du lịch. Nếu kết quả dương tính, khách được cách ly y tế tại nơi lưu trú hoặc điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với khách quốc tế đến bằng đường bộ, đường biển: Có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh. Đối với khách du lịch Việt Nam ra ngước ngoài cần tuân thủ các quy định của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ. Khách cần có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 10.000 USD. Đồng thời, phải cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia theo quy  định.

Trước đó, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 (đến ngày 14.3.2022). Phạm vi đón khách thông qua các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và các chuyến bay thuê. Các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại địa phương, chủ động, quyết định đón khách.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong trường hợp đảm bảo các yêu cầu: Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng.

Mở cửa trong điều kiện tốt nhất 

Chị Nguyễn Thanh Trang - CEO Cty Du lịch Travel to Old đặt kỳ vọng trong lần mở cửa đón khách quốc tế trong thời gian tới. “Sau quãng thời gian nghỉ dài, du lịch Việt Nam cho thấy những bước phục hồi trở lại. Số lượng đón khách trong và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy một tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn sự khởi đầu tốt trong thời gian tới, cụ thể là dịp 30.4 tới đây”.

Tuy nhiên chị Trang cũng băn khoăn rằng, những chính sách đón khách vẫn chưa có sự thống nhất và rõ ràng. Các tỉnh địa phương vẫn mạnh ai nấy làm, mỗi nơi áp dụng quy định riêng, vì thế chị Trang mong rằng, các tỉnh thành phố và địa phương cần công bố sớm những điều kiện đón khách du lịch để doanh nghiệp có thể dựa trên cơ sở xây dựng chương trình tour, cũng như thông tin kịp thời  đến du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành đánh giá, dịp Tết vừa qua là sự khởi đầu ấn tượng của hoạt động du lịch. Theo thống kê có hơn 6,1 triệu khách du lịch nội địa trong dịp Tết, với 3,2 triệu khách lưu trú. Doanh thu du lịch tuy còn khiêm tốn nhưng ở mức ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở lưu trú vẫn chưa khởi động lại, có mở cửa nhưng chưa hoàn toàn.

“Trong trong bối cảnh mở cửa bình thường mới, thời điểm mở cửa không chỉ ở chính sách mà cả hạ tầng, điều kiện, để khi mở cửa phải đảm bảo chất lượng, dịch vụ”, ông Nguyễn Quý Phương nhận xét. Bản thân khi thực hiện đón khách thí điểm, thị trường nguồn khách cũng có những thay đổi như Hàn Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch vào tháng 12.2021, còn Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách “zero COVID-19”, khiến hợp đồng du lịch đưa khách đến Việt Nam hạn chế lại.

Về việc đón khách quốc tế từ 15.3, ông Nguyễn Quý Phương cho biết: “Các địa phương sẽ căn cứ vào mức độ an toàn và kết quả phòng chống dịch để triển khai mở cửa du lịch. Khi khách quốc tế vào Việt Nam thì cần được đối xử như khách nội địa. Tất cả các cửa khẩu cũng đã sẵn sàng đón khách.

Song Mai
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo cụ thể chính sách thị thực khi mở cửa du lịch

Vương Trần |

Liên quan tới kế hoạch mở cửa du lịch, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương có báo cáo chi tiết về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3: Du khách không phải đăng ký tour, tuyến

Vương Trần |

Dự kiến, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch nhận được sự quan tâm của quốc tế

Thanh Hương |

Việc Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 nhận được sự quan tâm của quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo cụ thể chính sách thị thực khi mở cửa du lịch

Vương Trần |

Liên quan tới kế hoạch mở cửa du lịch, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương có báo cáo chi tiết về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Mở cửa du lịch quốc tế từ 15.3: Du khách không phải đăng ký tour, tuyến

Vương Trần |

Dự kiến, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19.