Du lịch Việt Nam chủ động, kịp thời chung tay phòng, chống dịch virus

TUẤN ĐẠT |

Với sự bùng phát khó kiểm soát của dịch cúm do virus Corona, 2020 sẽ là một năm khó khăn với du lịch của Việt Nam. Và ngành Du lịch cũng đã kịp thời chủ động cũng như đề ra nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong giai đoạn “tâm bão” như hiện tại.

Việt Nam hiện là nước nằm trong vùng ảnh hưởng của dịch bệnh, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã liên tiếp đưa ra nhiều công văn cảnh báo, hướng dẫn kịp thời về việc phòng chống bệnh. Mới đây nhất, công văn số 86/TCDL-KS được TCDL gửi cho các Sở quản lý Du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn quốc yêu cầu chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở kinh doanh du lịch.

Công văn  nêu rõ: Chủ động tiến hành vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú du lịch, phương tiện vận chuyển khách du lịch, các khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn theo khuyến cáo và yêu cầu của cơ quan chức năng. Các cơ sở lưu trú du lịch đón khách từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus Corona theo khuyến cáo của Bộ Y tế cần bố trí tầng hoặc khu vực lưu trú và dịch vụ riêng cũng như thực hiện các biện pháp y tế dự phòng khác như đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, rửa tay đúng cách... Xem xét tạm dừng hoạt động của cơ sở dịch vụ du lịch có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch.

Tổng Cục trưởng TCDL - Nguyễn Trùng Khánh cũng gấp rút đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục hỗ trợ khách du lịch nước ngoài chưa thể quay trở về nước do yêu cầu tạm dừng bay đi/đến các vùng có dịch của Cục Hàng không Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, cần bố trí tại các khu vực riêng và giám sát chặt chẽ việc di chuyển cũng như tình trạng sức khoẻ của các du khách này, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ khách sử dụng dịch vụ tại đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Tại Hà Nội, nhiều Sở ban ngành du lịch địa phương cũng xác định đặt mục tiêu phòng chống dịch lên hàng đầu và tích cực đề ra nhiều phương án triển khai. Một số chương trình được thực hiện gấp rút như phát khẩu trang miễn phí dành cho du khách quốc tế di chuyển tham quan trên tuyến xe buýt 2 tầng hay nhiều địa điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội cũng được trang bị cồn sát khuẩn rửa tay tiêu chuẩn, khuyến khích du khách sử dụng miễn phí. Bên cạnh đó, nhiều biển cảnh báo song/đa ngữ cũng được đặt tại vị trí trung tâm của các khu vực thăm quan để nhắc nhở du khách ý thức bảo vệ bản thân, tránh những chỗ tụ tập đông người.

Ông Lại Văn Quân - Trưởng phòng Marketing Tricolour Travel cho biết, việc lượng du khách giảm sút chắc chắn là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc đảm bảo sức khỏe cho du khách cần được đặt lên hàng đầu.

Ở TPHCM, hàng nghìn khẩu trang miễn phí  được phát tại các tuyến điểm có nhiều du khách đến vui chơi, tham quan như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập… Chị Anna Khmelinina - một du khách Nga đang trải những ngày du lịch xuyên Việt bày tỏ với chúng tôi, bản thân chị cũng rất chú trọng đảm bảo an toàn sức khỏe trong chuyến du lịch, ngoài ra, sự hỗ trợ nhiệt tình, quan tâm đến du khách dù đơn giản chỉ là tặng miễn phí một khẩu trang đó cũng là điều đáng quý, rất trân trọng...

Trong năm 2020, ngành du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 830 nghìn tỉ đồng. Với con số này, ngành du lịch sẽ phải nỗ lực hơn bao giờ hết khi chung tay, tích cực cùng “vượt bão” mới có thể chạm mốc như đã định.

TUẤN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.