Du lịch Sa Pa: Nghiêm túc phòng chống dịch

MAI CHÂU |

Trước những biến chuyển khó lường của dịch bệnh, tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa xây dựng kịch bản phòng tránh dịch, chuẩn bị nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng an toàn dịp lễ 30.4 - 1.5 và mùa Hè sắp đến.

Nỗ lực kích cầu du lịch

Trước yêu cầu của Bộ VHTTDL về việc thực hiện chuẩn bị các công tác phòng chống dịch vào dịp nghỉ lễ sắp tới, UBND tỉnh Lào Cai và UBND thị xã Sa Pa tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế; thanh tra và kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo cho người dân, du khách đến vui chơi vào dịp lễ và mùa Hè tới.

Theo ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa, chỉ sau 2 đợt kích cầu lớn trong năm 2020, lượng du khách du lịch Sa Pa tăng đột biến khi đạt đến 163%. Với số lượng khách lớn như vậy, việc đảm bảo an toàn cho du khách được UBND tỉnh Lào Cai và UBND thị xã Sa Pa đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiệm túc trong việc tuyên truyền nâng cao phòng chống, dịch theo thông điệp 5K. Ngoài ra, Hiệp hội cũng nhắc nhở các cơ sở lưu trú phun khử khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay mỗi khi đến nơi đông người hay các điểm đến tham quan…

Với chương trình kích cầu du lịch mang chủ đề “Hương sắc Lào Cai” được bắt đầu từ giữa tháng 4 kéo dài đến 31.12, UBND tỉnh Lào Cai và UBND thị xã Sa Pa có thêm kịch bản phòng chống dịch và sẵn sàng hành động theo từng trường hợp cụ thể. Theo đánh giá, so với năm trước, chương trình năm nay có quy mô lớn, số lượng đơn vị tham gia nhiều hơn cũng như có nội dung hấp dẫn và đa dạng. Có gần 100 doanh nghiệp du lịch từ khách sạn, homestay, hãng xe tích cực ủng hộ, hưởng ứng khi tung mức giá khuyến mãi từ 20 đến 70%. Khu du lịch Sun World Fansipan Legend và Hiệp hội du lịch Sa Pa cũng triển khai chiến dịch “Đến Sa Pa bay giữa mùa hoa” với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhìn nhận, đây là chương trình kích cầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Lào Cai thực hiện. Không chỉ đơn thuần là giảm giá dịch vụ đồng loạt, UBND tỉnh và Sở du lịch tỉnh Lào Cai sẽ đồng hành cùng các huyện, thị xã… để tổ chức các chương trình, hoạt động du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao trong suốt năm 2021, tạo nên một hình ảnh Lào Cai giàu trải nghiệm và hấp dẫn.

Còn ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa nhấn mạnh chương trình kích cầu lần này không chỉ mang lại lợi ích cho du khách mà còn là một cú hích mạnh mẽ, giúp du lịch địa phương nói chung và các doanh nghiệp du lịch phục hồi. Được biết, tỉ lệ đặt phòng trên địa bàn Sa Pa đã đạt 100% trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và 80% vào dịp Hè.

Nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc

Nhằm kích cầu du lịch Sa Pa, nhiều chương trình và sự kiện hấp dẫn sẽ được tổ chức. Hè năm nay, lần đầu tiên Lễ hội đền Mẫu thượng và Lễ hội mùa Tình yêu sẽ diễn ra tại Sa Pa, gồm nhiều chương trình mang đến cho du khách sự trải nghiệm mới lạ, thú vị.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai cho biết, tỉnh may mắn chưa có ca nào lây nhiễm COVID-19 và tuyệt đối không chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh. Dịp lễ 30.4-1.5, Sở đã gặp gỡ và yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị mọi công tác phun khử khuẩn các phương tiện, nơi công cộng tại cơ sở lưu trú, cung cấp khẩu trang, sát khuẩn đối với nhân viên, khai báo y tế đối với các trường hợp có biểu hiệu đau ốm, mệt mỏi… Sở cùng các đơn vị liên quan cân nhắc và xem xét một số lễ hội, sự kiện dự kiến tổ chức vào dịp lễ. Những chương trình mang tính quy mô lớn, tụ tập đông người cần hạn chế hoặc tạm ngừng cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Ban tổ chức giải đua “Vó ngựa trên mây” và sự kiện xác lập kỷ lục nhảy sạp có số lượng người tham dự lớn nhất Việt Nam cũng chính thức thông báo tạm dừng và sẽ trở lại với du khách vào dịp khác phù hợp hơn.

Tuy nhiên, một số chương trình và sự kiện khác vẫn tiếp tục được diễn ra như show nghệ thuật “Vũ điệu trên mây 2021”. Ngoài ra, nằm trong khuôn viên Sun World Fansipan Legend, một con đường thổ cẩm dài 655m được kiến tạo bởi 30 họa sĩ dân tộc cũng được sẽ xác lập kỷ lục “Con đường thổ cẩm dài nhất Việt Nam”, một trong những điểm check-in hấp dẫn nhất Tây Bắc năm nay. Và Lễ hội hoa có chủ đề “Đến Sa Pa bay giữa mùa hoa” với hàng triệu bông hồng cổ Sa Pa.

Một sản phẩm du lịch khác “Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa năm 2021” do Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức là sự kiện văn hóa - sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Du khách sẽ được đưa đến với các vườn hoa thổ cẩm dân tộc Mông, Dao... và trải nghiệm ẩm thực độc đáo với những món ăn truyền thống.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai đánh giá, trước đây các sản phẩm của đồng bào các dân tộc khá đơn điệu, chân phương, thì hiện nay đã được nâng tầm để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của du khách...

MAI CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai ra 2 công văn hoả tốc về phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 28.4, tỉnh Đồng Nai đã ra 2 công văn hoả tốc yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các cấp, các ngành, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội: Nhiều công sở lỏng lẻo trong phòng, chống dịch COVID-19

NHÓM PV |

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 lỏng lẻo không chỉ diễn ra ở các trụ sở UBND phường mà ngay cả một số UBND quận. Tại đây, nhiều người không đeo khẩu trang vô tư đi lại, chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

Lập vành đai chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ |

Bên kia biên giới xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nên vùng biên tỉnh Quảng Trị những ngày này “không ngủ”. Để phòng dịch, các lực lượng đã được tăng cường lên biên giới để lập vành đai an toàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đồng Nai ra 2 công văn hoả tốc về phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 28.4, tỉnh Đồng Nai đã ra 2 công văn hoả tốc yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các cấp, các ngành, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội: Nhiều công sở lỏng lẻo trong phòng, chống dịch COVID-19

NHÓM PV |

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 lỏng lẻo không chỉ diễn ra ở các trụ sở UBND phường mà ngay cả một số UBND quận. Tại đây, nhiều người không đeo khẩu trang vô tư đi lại, chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

Lập vành đai chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ |

Bên kia biên giới xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nên vùng biên tỉnh Quảng Trị những ngày này “không ngủ”. Để phòng dịch, các lực lượng đã được tăng cường lên biên giới để lập vành đai an toàn.