Du lịch Ninh Bình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Trong khi nhiều ngành kinh tế khác vẫn chưa thể phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì du lịch Ninh Bình đã "ghi điểm" bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào các mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế của tỉnh.

Khách du lịch đến Ninh Bình tăng gấp 3 lần

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã kéo dài sang năm thứ ba, ngành Du lịch dịch vụ của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình chỉ đón hơn 1,3 triệu lượt khách so với năm 2019, trong đó, khách nội địa giảm 82,6%, gây thiệt hạ cho ngành Du lịch trên 3.000 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - cho biết, trong 2 năm qua, hoạt động du lịch tại Ninh Bình gần như bị đóng băng. Các khu, điểm du lịch phải đóng cửa gần 7 tháng, thời gian còn lại thì hoạt động cầm chừng. Có tới 250/690 cơ sở lưu trú đóng cửa hoặc phải thu hẹp quy mô. Nhiều lao động bị ngừng, nghỉ việc hoặc bắt buộc phải chuyển dịch sang lĩnh vực khác.

Mặc dù đứng trước muôn vàn những khó khăn, thách thức song ngành Du lịch Ninh Bình đã nỗ lực, sáng tạo, thực hiện linh hoạt các giải pháp. Kịp thời đề xuất và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Khách du lịch xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An dịp Quốc khánh 2.9 vừa qua. Ảnh: NT
Hàng nghìn du khách xếp hàng mua vé tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An dịp Quốc khánh 2.9 vừa qua. Ảnh: NT

"Dấu mốc quan trọng là từ ngày 15.3.2022, Chính phủ đã cho phép mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, động thái này đã phá vỡ tình trạng "đóng băng" của ngành Du lịch sau một thời gian dài. Từ đây, du lịch Ninh Bình bắt đầu có sự phục hồi và tăng trưởng vượt bậc" - ông Phong chia sẻ.

Cũng theo ông Phong, trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình đón gần 2,78 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đón hơn 2,74 triệu lượt, khách quốc tế đón gần 35.000 lượt. Doanh thu ước đạt hơn 1.952 tỉ đồng, tăng gấp 3,26 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp tục đưa ngành Du lịch "cán đích" những mục tiêu đã đề ra

Ngành du lịch Ninh Bình có sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua đã cho thấy, Ninh Bình ngày càng trở thành địa điểm du lịch uy tín, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, khẳng định vị trí, thương hiệu trên bản đồ du lịch. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự bứt phá, phục hồi một cách "ngoạn mục" mà ngành Du lịch Ninh Bình đã nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua.

Để tiếp tục "cán đích" thành công những mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, ngành Du lịch Ninh Bình xác định nhiệm vụ trong những tháng cuối năm là rất quan trọng.

Theo đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tập trung tăng cường và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển các hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, tập trung xây dựng và triển khai các kế hoạch của ngành như: Kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM London năm 2023; Kế hoạch tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng; Kế hoạch tổ chức đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình tham dự kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới; Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ phim khoa học về các giá trị của Di sản và quá trình thích ứng của con người với sự biến động khắc nghiệt của môi trường tự nhiên tại Quần thể danh thắng Tràng An...

 
Ninh Bình ngày càng trở thành địa điểm du lịch uy tín, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch Ninh Bình vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu bổ sung sản phẩm du lịch mới và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước đối với một số đơn vị kinh doanh du lịch và kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ phục vụ khách du lịch của các cơ sở trên địa bàn.

"Với việc triển khai đồng bộ những giải pháp và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân địa phương, chúng tôi tin tưởng ngành Du lịch sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Đồng thời, đưa du lịch Ninh Bình ngày càng khởi sắc, phát triển" - Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Phạm Duy Phong, khẳng định.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên tổ chức "Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình"

DIỆU ANH |

Ninh BìnhUBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022”. Theo đó, “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022” được tổ chức từ ngày 11 - 13.11 với chủ đề “ Hoa Lư vang mãi ngàn năm”.

Ninh Bình: Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước 1972

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) với chủ đề "Di sản thế giới vì Tự cường và Phát triển bền vững" sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 6.9 tại Ninh Bình.

Festival Tràng An, kỳ vọng trở thành thương hiệu của Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022, với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Tổ chức chương trình trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 21 và 22.5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình Famtrip trải nghiệm các sản phẩm mới, độc đáo của du lịch Ninh Bình với sự tham gia của trên 130 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí trong cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lần đầu tiên tổ chức "Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình"

DIỆU ANH |

Ninh BìnhUBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022”. Theo đó, “Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022” được tổ chức từ ngày 11 - 13.11 với chủ đề “ Hoa Lư vang mãi ngàn năm”.

Ninh Bình: Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước 1972

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) với chủ đề "Di sản thế giới vì Tự cường và Phát triển bền vững" sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 6.9 tại Ninh Bình.

Festival Tràng An, kỳ vọng trở thành thương hiệu của Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022, với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Tổ chức chương trình trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 21 và 22.5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình Famtrip trải nghiệm các sản phẩm mới, độc đáo của du lịch Ninh Bình với sự tham gia của trên 130 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí trong cả nước.