Du lịch Ninh Bình lao đao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch do virus COVID-19 gây thiệt hại to lớn cho đời sống, kinh tế Ninh Bình, đặc biệt là ngành du lịch. Chỉ tính riêng trong 10 ngày đầu tháng 2.2020, lượng khách du lịch đến Ninh Bình đã giảm tới 90%, khiến không ít các doanh nghiệp lữ hành lao đao.

Chúng tôi có mặt tại Khu du lịch sinh thái Tràng An vào ngày 11.2, lượng khách du lịch rất ít, từ quầy bán vé đến bến thuyền đều vắng tanh, hàng trăm lái đò xếp thuyền dài trên bờ ngồi đợi khách. “Thời điểm đông khách, mỗi ngày tôi chở được từ 2-3 chuyến. 10 ngày nay khách ít nên có khi cả tuần mới được chở 1 chuyến. Chưa bao giờ Tràng An lại vắng khách như thế”, chị  lái đò Nguyễn Thị Hiền, lắc đầu, nói.

Ban quản lý Tràng An cho biết, bình thường mùa lễ hội mỗi ngày đón hàng vạn lượt khách và dịp Tết Nguyên đán mỗi ngày có hơn 10 vạn khách, phải bố trí thêm các điểm bán vé và bán sớm hơn nhưng giờ vắng quá nên đóng cửa hết, chỉ cần một điểm để bán vé. Và nhiều khu, điểm du lịch như chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động…, đều rơi vào tình trạng “vắng như chùa Bà Đanh”.

Ông Bùi Văn Mạnh - Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: Nếu như trong tháng 1 ước tính đón 348.300 lượt khách, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019 (khách nội địa là 278.300 lượt khách, tăng 1,5% và khách quốc tế là 70.000 lượt khách, tăng 20,8%) và khách lưu trú qua đêm là 61.850 lượt, tăng 6,6%, doanh thu ước đạt 242,166 tỉ đồng, tăng 10% thì trong 10 ngày đầu tháng 2, khách du lịch đến Ninh Bình giảm tới 70%. “Lượng khách lại giảm quá mạnh khiến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Mạnh chia sẻ.

Trước diễn biến của dịch do virus COVID-19, Sở Du lịch Ninh bình đã triển khai các biện pháp tuyên truyền để phòng chống, thành lập các trạm hỗ trợ du khách và cử cán bộ trực, theo dõi nắm bắt thông tin, xử lý tình huống bên cạnh yêu cầu các cơ sở tổ chức tour du lịch phải quản lý chặt chẽ khách đến từ vùng có dịch bệnh.

UBND tỉnh Ninh Bình đã có thông báo về việc dừng tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 (dự kiến tổ chức ngày 22.2), có công văn gửi các huyện, thành phố và các sở ngành về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Theo thống kê, đến hết tháng 3 (âm lịch) thì Ninh Bình có 225 lễ hội, lễ khai hội, hội xuân.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bình tĩnh, chủ động, có trách nhiệm với cộng đồng

Hải Minh - Mai Châu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều địa phương đã tạm dừng hoạt động lễ hội, chương trình nghệ thuật, tập trung cao  độ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo  sức khỏe cộng đồng.

Dừng tổ chức lễ hội, cho học sinh nghỉ học tại các tỉnh đã công bố dịch

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.

Lễ hội Thổi cơm thi ở Hà Nội rút gọn thời gian sau chỉ thị về phòng dịch

Nhật Vũ |

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về tạm dừng và giảm quy mô các lễ hội trong dịch bệnh Corona diễn biến khó lường. Hôm nay mùng 1.2, lễ hội Thổi cơm thi làng Thị Cấm (Hà Nội) đã tổ chức nhanh gọn và rút gắn thời gian so với mọi năm.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bình tĩnh, chủ động, có trách nhiệm với cộng đồng

Hải Minh - Mai Châu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều địa phương đã tạm dừng hoạt động lễ hội, chương trình nghệ thuật, tập trung cao  độ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo  sức khỏe cộng đồng.

Dừng tổ chức lễ hội, cho học sinh nghỉ học tại các tỉnh đã công bố dịch

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.

Lễ hội Thổi cơm thi ở Hà Nội rút gọn thời gian sau chỉ thị về phòng dịch

Nhật Vũ |

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về tạm dừng và giảm quy mô các lễ hội trong dịch bệnh Corona diễn biến khó lường. Hôm nay mùng 1.2, lễ hội Thổi cơm thi làng Thị Cấm (Hà Nội) đã tổ chức nhanh gọn và rút gắn thời gian so với mọi năm.