Du lịch Ninh Bình bao giờ được mở cửa trở lại?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Theo đó, đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Tuy nhiên, hiện nay tất các các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Ngày 20.10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất.

Hiệp Hội du lịch tỉnh Ninh Bình khảo sát các tiêu chí an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NT
Hiệp Hội du lịch tỉnh Ninh Bình khảo sát các tiêu chí an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NT
Theo công bố cấp độ dịch hiện nay toàn tỉnh Ninh Bình thuộc cấp độ 1, nguy cơ thấp (bình thường mới), các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại và phục vụ 100% công suất theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có thông báo chính thức cho các khu, điểm du lịch được mở cửa đón khách trở lại.
Ngành du lịch tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 12.2021. Ảnh: NT
Ngành du lịch tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 12.2021. Ảnh: NT

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được phép mở cửa đón khách du lịch tham quan, các khu, điểm du lịch, nghỉ dưỡng chỉ được đón khách trong tỉnh lưu trú. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đang triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn khi mở cửa đón khách du lịch trở lại.

"Dự kiến, tỉnh Ninh Bình sẽ cho phép các đơn vị kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch mở cửa trở lại vào đầu tháng 12 tới đây" - ông Mạnh nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đi du lịch Quảng Bình trong "bình thường mới" cần nhớ những "quy tắc" gì?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Du lịch an toàn là nhu cầu tất yếu của người dân trong trạng thái "bình thường mới", vậy phải làm gì để an toàn và văn minh khi đến du lịch tại Quảng Bình?

Những du khách đầu tiên đến Bình Thuận du lịch trong “bình thường mới"

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Đúng dịp kỉ niệm 26 năm ngày du lịch Bình Thuận, ngày 24.10, tỉnh đã chào đón hơn 100 du khách đầu tiên đến du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Hiện có 3 resort tại TP.Phan Thiết đủ điều kiện đón khách là Anantara Mui Ne resort, Centara Mirage resort Mui Ne và Pandanus resort.

Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian dài "đóng băng" vì dịch, ngành Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.

Ninh Bình chuẩn bị đón khách du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Từ ngày 5-7.10, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) tổ chức Chương trình khảo sát các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các tiêu chí an toàn để lựa chọn đề xuất đón khách nội địa trở lại trong quý IV/2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đi du lịch Quảng Bình trong "bình thường mới" cần nhớ những "quy tắc" gì?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Du lịch an toàn là nhu cầu tất yếu của người dân trong trạng thái "bình thường mới", vậy phải làm gì để an toàn và văn minh khi đến du lịch tại Quảng Bình?

Những du khách đầu tiên đến Bình Thuận du lịch trong “bình thường mới"

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Đúng dịp kỉ niệm 26 năm ngày du lịch Bình Thuận, ngày 24.10, tỉnh đã chào đón hơn 100 du khách đầu tiên đến du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Hiện có 3 resort tại TP.Phan Thiết đủ điều kiện đón khách là Anantara Mui Ne resort, Centara Mirage resort Mui Ne và Pandanus resort.

Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian dài "đóng băng" vì dịch, ngành Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.

Ninh Bình chuẩn bị đón khách du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Từ ngày 5-7.10, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) tổ chức Chương trình khảo sát các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các tiêu chí an toàn để lựa chọn đề xuất đón khách nội địa trở lại trong quý IV/2021.