Du lịch miền Trung: Khởi động chương trình kích cầu lần hai

Tường Minh |

“Do ảnh hưởng của dịch COVID -19, ngành Du lịch hiện ngã rạp như cây xanh sau bão số 5, năm 2020 coi như làm lại từ đầu”. Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên - Huế nhận định. Trước thực trạng chung của các tỉnh miền Trung sau dịch, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết: Điều cần thiết là phải chuẩn bị khởi động chương trình kích cầu du lịch lần hai.

Những con số ám ảnh

Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, dù không có dịch trực tiếp nhưng từ đầu tháng 8.2020, thiệt hại về doanh thu du lịch ước đạt khoảng 1.100 tỉ đồng do khách hủy phòng, hủy tour. Các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, vốn là “gà đẻ trứng vàng” của Thừa Thiên-Huế, từ đầu tháng 8 đến nay cũng chỉ có 1.411 lượt khách ghé các điểm di tích, trong đó có… 9 lượt khách quốc tế. Doanh thu chỉ đạt 90 triệu đồng, con số thấp kỷ lục trong nhiều chục năm trở lại đây. Tại Quảng Bình, nơi các xa tâm dịch Đà Nẵng gần 300km nhưng tình cảnh vẫn không khá hơn là bao, khi từ đầu tháng 8, lượng khách du lịch chỉ đạt hơn 155.000 lượt (155.000 lượt khách nội địa, 400 lượt khách quốc tế), giảm 77,8% so với kế hoạch đề ra, giảm 75,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại Đà Nẵng, báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Du lịch cho biết: Năm 2020, ước thiệt hại tổng thu khoảng 26.000 tỉ đồng. Trong đó, ước thiệt hại trực tiếp tại các doanh nghiệp lữ hành khoảng 659 tỉ đồng; các cơ sở lưu trú du lịch khoảng 4.800 tỉ đồng; tại doanh nghiệp vận chuyển du lịch khoảng 518 tỉ đồng; các khu, điểm du lịch khoảng 827 tỉ đồng. Đặc biệt, lao động ngành Du lịch phải tạm ngừng việc, nghỉ việc từ đầu tháng 8.2020 đến nay ước khoảng 31.874 người/50.963 người. Cả năm 2020, tổng khách tham quan, du lịch thành phố ước chỉ hơn 2,7 triệu lượt, giảm 68,6% so cùng kỳ năm 2019, tổng thu du lịch ước đạt hơn 10.000 tỉ đồng, giảm 65,1% so với năm 2019.

Năm 2020, các tỉnh miền Trung dù có là “tâm dịch” hay không? thì ngành Du lịch không những không đạt được các chỉ tiêu đề ra mà nói như ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên - Huế là “những cú đấm liên tiếp của dịch COVID-19 đã khiến ngành Du lịch ngã rạp như cây xanh sau bão số 5. Và năm 2020 đối với ngành chúng tôi coi như bị xóa trắng, phải làm lại từ đầu”.

Sẽ “an toàn và hấp dẫn”

Ngay khi tình hình dịch vừa tạm được kiểm soát, Bộ VHTTDL đã phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2020 với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”. Trong văn bản gửi đến các sở quản lý du lịch, các hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch về việc tiếp tục phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm 2020, Bộ VHTTDL lưu ý các đơn vị có thể chủ động lựa chọn thông điệp riêng phù hợp với tính hấp dẫn và sản phẩm đặc thù của điểm đến. Ngoài đối tượng khách du lịch là người Việt, chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2020 cũng sẽ mở rộng thêm người nước ngoài làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Trong đợt kích cầu này, ngành Du lịch phát động thị trường, giới thiệu điểm đến, thu hút khách trên cơ sở liên minh kích cầu giai đoạn trước, khuyến khích hình thành các liên minh kích cầu mới dựa trên sản phẩm phù hợp nhu cầu du lịch tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ngắn ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf và du lịch MICE… Đáng lưu ý, bộ nhấn mạnh các doanh nghiệp phải có chính sách hoàn hủy, hoán đổi linh hoạt, bảo đảm quyền lợi của khách du lịch.

Đến thời điểm này, các địa phương cũng đang tích cực triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL nhưng với tâm thế chuẩn bị dài hơi cho năm 2021 trong điều kiện “sống chung với dịch cho đến khi có vaccine” như lời bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết: Chúng tôi đang chuẩn bị khởi động chương trình kích cầu du lịch lần hai, đương nhiên tính chất, mức độ, quy mô sẽ khác lần thứ nhất. Hiện hiệp hội đã thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp để đăng ký các chương trình, trong đó chủ yếu tập trung vào du lịch an toàn, du lịch trải nghiệm, du lịch điểm đến, chứ không đặt nặng vấn đề kích cầu quá sâu về giá.

Tuy nhiên, theo ông Cao Trí Dũng thì “khởi động thì vẫn khởi động nhưng chúng tôi chưa có kỳ vọng khách quay lại Đà Nẵng ngay thời điểm này vì rất nhiều lý do”. Theo lộ trình, Đà Nẵng sẽ nhắm vào khách hàng là người địa phương trước tiên, kế đến là khách trong nước và cuối cùng mới là khách quốc tế. “Trong tháng 9 này, chúng tôi sẽ khởi động một số chương trình cho người Đà Nẵng và các địa phương lân cận, tháng 10 sẽ đón khách trong cả nước và từ tháng 12 hy vọng sẽ bắt đầu đón được khách nước ngoài” - ông Dũng cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng trước nguy cơ mất nguồn nhân lực

Hoàng Văn Minh |

Hơn 44.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, mất việc là con số thống kê mới nhất của ngành Du lịch Đà Nẵng. Nghỉ việc quá lâu, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng hiện không còn nhân viên khi hoạt động trở lại.

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu chuyển biến nhờ kích cầu

Tường Minh |

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu có những chuyển biến tốt lên nhờ các chương trình kích cầu du lịch. Lượng khách bắt đầu tăng trở lại và ngành du lịch dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ phục hồi như năm 2019, thậm chí tăng nhẹ.

Du lịch Đà Nẵng tái khởi động: Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ “đèn xanh”

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng đã sẵn mọi thứ để tái khởi động ngành Du lịch sau mấy tháng nằm im chịu trận. Tuy nhiên, hy vọng du khách đến với Đà Nẵng, đặc biệt là dịp lễ 30.4 -1.5 này là gần như không có.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Du lịch Đà Nẵng trước nguy cơ mất nguồn nhân lực

Hoàng Văn Minh |

Hơn 44.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, mất việc là con số thống kê mới nhất của ngành Du lịch Đà Nẵng. Nghỉ việc quá lâu, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng hiện không còn nhân viên khi hoạt động trở lại.

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu chuyển biến nhờ kích cầu

Tường Minh |

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu có những chuyển biến tốt lên nhờ các chương trình kích cầu du lịch. Lượng khách bắt đầu tăng trở lại và ngành du lịch dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ phục hồi như năm 2019, thậm chí tăng nhẹ.

Du lịch Đà Nẵng tái khởi động: Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ “đèn xanh”

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng đã sẵn mọi thứ để tái khởi động ngành Du lịch sau mấy tháng nằm im chịu trận. Tuy nhiên, hy vọng du khách đến với Đà Nẵng, đặc biệt là dịp lễ 30.4 -1.5 này là gần như không có.