Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: Nàng công chúa ngủ mãi chưa thức

NHẬT HỒ |

Những điểm đến, những địa danh gắn liền với huyền thoại và mảnh đất hiền hòa với nhiều danh lam thắng cảnh, thế nhưng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long vẫn như “Nàng công chúa ngủ trong rừng”, mãi chưa được... đánh thức.

Lợi thế của “người đi sau”

ĐBSCL có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch nhưng vẫn còn không ít điểm nghẽn khiến chưa phát triển đúng tầm, đó là nội dung chính của Diễn đàn phát triển du lịch ĐBSCL năm 2019, do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Bà Lê Đình Minh Thy - Giám đốc Vietravel Cần Thơ - chia sẻ, xu hướng lựa chọn của du khách đến ĐBSCL hiện nay nghiêng nhiều về các tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm (farm trip). Khách đã có sự chuyển dịch xu hướng từ nhiều điểm đến trong một tour sang ít điểm nhưng được trải nghiệm nhiều nên các đơn vị lữ hành đã và đang liên kết với các nhà vườn, điểm du lịch mô hình nông trại để thiết kế các tour theo nhu cầu.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương - chia sẻ ĐBSCL là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thủy sản cây ăn trái, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông thủy sản. ĐBSCL được quy hoạch đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái cảnh quan đặc trưng vùng hạ lưu sông Mê Kông, mang tầm quốc gia. Du lịch còn được coi là một trong những giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu vốn đang và sẽ gây ra những tác động mạnh, tiêu cực với dự báo 45% diện tích vùng nhiễm mặn vào năm 2030.

Lợi thế của du lịch ĐBSCL là đi sau nên rút nhiều kinh nghiệm của các vùng miền khác, khi những khó khăn hạn chế đều có bài học.

Hiến kế để chung tay

Tại “Tọa đàm kết nối và hợp tác phát triển du lịch Cà Mau”, các diễn giả Thái Lan và Campuchia đều chỉ ra rằng để phát triển du lịch, Cà Mau cần đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng, nhất là đường hàng không và hàng hải. Ông Peerapol Triyakasem - Chủ tịch Công ty Du lịch Virgo Solution (Thái Lan) đánh giá du lịch Cà Mau chưa thu hút được khách du lịch quốc tế vì hạ tầng giao thông chưa được phát triển. “Tôi phải bay từ Thái Lan đến TPHCM, sau đó ngồi xe nhiều giờ mới đến được Cà Mau. Phát triển du lịch bằng đường biển sẽ tốt hơn, hy vọng không lâu nữa Cà Mau sẽ đón được tàu du lịch lớn, khi có cảng du lịch sẽ thu hút nhiều du khách”. Ông Peerapol Triyakasem đã từng ở Việt Nam hơn 30 năm nên hiểu rõ lợi thế của Cà Mau, với nghề đánh bắt thủy sản phát triển với 2 đặc sản tôm và cua rất nổi tiếng, cần đầu tư chế biến.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu - giới thiệu “Nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới), khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu nhà Công tử Bạc Liêu, vườn chim Bạc Liêu... đều có một giá trị văn hóa - lịch sử riêng, có sức hấp dẫn du khách”.

Phó Giám đốc Ban sản phẩm dịch vụ Công ty Vietravel Tạ Thị Tú Uyên cho rằng: “Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Công tử Bạc Liêu rất độc đáo khi được bổ sung tiết mục trình diễn về cuộc đời ông, điểm nhấn tạo sự hấp dẫn đối với du khách. Tour tham quan điện gió cũng rất hấp dẫn nhưng cần bố trí thời điểm đưa khách đến tham quan hợp lý hơn để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của cánh đồng điện gió. Tăng cường dịch vụ du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng và Bạc Liêu cần tạo đặc trưng của các điểm đến và du khách có thể trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương”.

Từ thông điệp “Nụ cười tỏa nắng” của Thủ tướng Chính phủ

* Phát biểu tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hình tượng đại sứ du lịch “Nụ cười tỏa nắng” với nụ cười hiền hòa, chân chất, thân thiện sẽ đưa ngành du lịch Cà Mau phát triển. Thủ tướng lưu ý phát triển du lịch gắn với môi trường, bởi ĐBSCL có lợi thế du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Gắn kết du lịch ĐBSCL là nhiệm vụ sống còn cho cả vùng, bởi không thể để mỗi nơi làm một kiểu, đến một điểm biết nhiều điểm bởi na ná nhau.

* Ngày 14.12, 13 tỉnh thành ĐBSCL phối hợp với TPHCM đã ký hợp tác liên kết toàn diện phát triển du lịch cho cả vùng, với những kế hoạch và hành động cụ thể nhằm đánh thức “nàng Công chúa” vẫn đang ngủ quên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.