Du lịch dịp lễ 2.9: Tour nội địa sôi động, tour nước ngoài trầm lắng

Thanh Hương |

Kỳ nghỉ lễ dịp 2.9 tiếp tục được xem là thời điểm “vàng” để các đơn vị lữ hành triển khai nhiều chương trình tour đặc sắc trong và ngoài nước với mức giá phù hợp cho sự lựa chọn của từng đối tượng khách.

Tour nội địa ngắn ngày “lên ngôi”

Nhiều đơn vị lữ hành đánh giá, kỳ nghỉ lễ dịp 2.9 chỉ có 4 ngày nên với những du khách eo hẹp về thời gian sẽ có xu hướng lựa chọn các kỳ nghỉ, tour ngắn ngày với mức chi phí hợp lý. Mặc dù nhu cầu không quá tăng cao như dịp lễ 30.4 và 1.5 hay “bùng nổ” như du lịch hè nhưng không vì thế mà thị trường tour dịp 2.9 lại bớt sôi động.

Theo ghi nhận từ đơn vị Flamingo Redtours, du khách có xu hướng lựa chọn các tour ngắn ngày với lịch trình từ 2 - 4 ngày, nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ đến các địa điểm đặc sắc, có nhiều trải nghiệm mới lạ. Đối với tour trong nước, chùm sản phẩm Đông Tây Bắc mùa lúa chín, mùa săn mây hút khách hơn cả.

Không chỉ thu hút du khách bởi độ dài tour hợp lý, chi phí rất hợp túi tiền mà chùm tour Đông Tây Bắc còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm ấn tượng. Đó là cảm xúc tự hào khi du khách được hát quốc ca ngay trên mảnh đất thiêng - Cột cờ Lũng Pô, cột Mốc 92; Chạm tay vào dòng nước mát tại nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt; Chinh phục đèo Ô Quy Hồ - Một trong tứ đại đỉnh đèo hùng vĩ nhất Tây Bắc; Chơi chợ phiên Bắc Hà, Y Tý. Đặc biệt, du khách sẽ trở thành những vị khách đầu tiên được săn mây ngắm lúa chín sớm tại Y Tý, Mường Hum, Sa Pa  (Lào Cai);  Hoàng Su Phì, Xín Mần (Hà Giang)...

Đây cũng là những địa điểm thưởng ngoạn mùa lúa chín đẹp nhất đã được nhiều đơn vị lựa chọn, khảo sát kỹ lưỡng để đưa vào trong hành trình. Sự linh hoạt trong việc tổ chức tour cũng là một điểm cộng cho dòng sản phẩm trên. Flamingo Redtours cũng tung ra những gói tour giúp du khách có thể lựa chọn đi tour trọn gói hoặc caravan sử dụng xe cá nhân để “vi vu” Tây Bắc.

Ông Trần Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Cty Lữ hành Saigontouris - chia sẻ rằng, sau thành công của mùa du lịch hè với hơn 350.000 lượt khách, dịp lễ 2.9 sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng đồng thời kiện toàn nguồn nhân lực phục vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu phục vụ hàng nghìn lượt khách trên toàn quốc.

Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng được thiết kế riêng cho dịp lễ 2.9, Saigontourist sẵn sàng phục vụ tốt nhất các nhu cầu phát sinh của thị trường.

Tour nước ngoài không tăng đáng kể

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Cty CP Du lịch Tân Thế giới (New World Travel) - cho biết, qua dịp mùa hè cao điểm, du khách thường có xu hướng lựa chọn đi nghỉ gần, hoặc nếu ra nước ngoài sẽ là những thị trường ở khu vực Đông Nam Á.

Sau hơn 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh, đây cũng là thời điểm để kích cầu du lịch nước ngoài nhưng hiện vẫn chỉ có một số điểm đến truyền thống là đã hoàn toàn mở cửa như: Singapore, Thái Lan, Malaysia, Bali, Hàn Quốc… Còn tour Châu Âu không tăng đáng kể bởi một phần thời gian tour khá dài ngày, một phần vẫn còn vướng mắc một số thủ tục về việc xin visa, nhập cảnh do chính sách hộ chiếu mới.

Có cùng quan điểm, đại diện phía Flamingo Rectours cho biết, đối với tour nước ngoài, các tuyến Đông Nam Á vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách. Để du khách có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, toàn bộ dịch vụ như vé máy bay, khách sạn đã được Flamingo Redtours đặt từ rất sớm nên giá tour bình ổn đi kèm với chất lượng và trải nghiệm mới được đặt lên hàng đầu: Bay hàng không 4 - 5 sao; Khách sạn tiêu chuẩn và Hướng dẫn viên chuyên tuyến.

Để tăng thêm phần hấp dẫn Flamingo Redtours cũng làm mới hành trình bằng cách thêm nhiều điểm tham quan, trải nghiệm mới. Đến đất nước Lào xinh đẹp, du khách có thể lựa chọn tour đường bay hoặc trải nghiệm cảm giác thư thái di chuyển đường bộ từ Nghệ An - Xiêng Khoảng - Luang Prabang - Viên Chăn - Hà Tĩnh. Đây là chương trình đặc biệt được Flamingo Redtours triển khai nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào.

Đến với Thái Lan, du khách sẽ mãn nhãn với màn trình diễn nhạc nước hoành tráng tại khu phức hợp Icon Siam, thưởng thức cafe tại quán cafe máy bay Boeing 747, ăn trưa sang chảnh tại một trong những tòa nhà cao nhất của đất nước Chùa Vàng - Baiyoke Sky; Hay đến với đảo quốc Singapore, du khách sẽ cảm thấy thích thú khi được vui chơi, thỏa sức checkin tại công viên Canopy park, thưởng thức các món ăn được coi là “hồn cốt” của người dân bản địa như Bakkut the, Wanton Mee...

Đặc biệt, tất cả du khách của Flamingo Redtours khi đi tour dịp này sẽ được Tổng cục Du lịch Thái Lan tặng thẻ đi tàu điện ngầm BRT, quà tặng lưu niệm của Tổng cục Du lịch Singapore.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cồn Sơn phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Mặc dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế nhưng du lịch miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã thu hút, hấp dẫn nhiều du khách gần xa đến đây.

Ngành du lịch vượt mốc 72 triệu lượt du khách, tổng thu 316.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch đã phục vụ gần 72 triệu lượt du khách trong nước (kế hoạch cả năm 2022 là 60 triệu lượt), 733 nghìn lượt du khách quốc tế. Tổng thu đạt khoảng 316 nghìn tỉ đồng.

Du lịch Đà Nẵng mạnh dạn “đem chuông đi đánh xứ người”

Thuỳ Trang |

Chỉ trong nửa đầu tháng 8, ngành Du lịch Đà Nẵng đã thực hiện 2 chương trình giới thiệu du lịch của thành phố đến Ấn Độ và Hàn Quốc để quảng bá điểm đến, giới thiệu đường bay và ký kế hợp tác về du lịch. Dù là thị trường mới hay cũ, Đà Nẵng đang tận dụng mọi cơ hội để mở rộng nguồn khách thay vì ngồi đợi như trước.

Du lịch nông thôn gắn với OCOP, mục tiêu kép mang lợi ích lâu dài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP nhằm phát huy hiệu quả giá trị bản địa, góp phần khai thác tiềm năng về du lịch tại khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Cần Thơ: Cồn Sơn phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Mặc dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế nhưng du lịch miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã thu hút, hấp dẫn nhiều du khách gần xa đến đây.

Ngành du lịch vượt mốc 72 triệu lượt du khách, tổng thu 316.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch đã phục vụ gần 72 triệu lượt du khách trong nước (kế hoạch cả năm 2022 là 60 triệu lượt), 733 nghìn lượt du khách quốc tế. Tổng thu đạt khoảng 316 nghìn tỉ đồng.

Du lịch Đà Nẵng mạnh dạn “đem chuông đi đánh xứ người”

Thuỳ Trang |

Chỉ trong nửa đầu tháng 8, ngành Du lịch Đà Nẵng đã thực hiện 2 chương trình giới thiệu du lịch của thành phố đến Ấn Độ và Hàn Quốc để quảng bá điểm đến, giới thiệu đường bay và ký kế hợp tác về du lịch. Dù là thị trường mới hay cũ, Đà Nẵng đang tận dụng mọi cơ hội để mở rộng nguồn khách thay vì ngồi đợi như trước.

Du lịch nông thôn gắn với OCOP, mục tiêu kép mang lợi ích lâu dài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP nhằm phát huy hiệu quả giá trị bản địa, góp phần khai thác tiềm năng về du lịch tại khu vực nông thôn theo hướng bền vững.