Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

THUỲ TRANG |

Nâng tầm lễ hội biển mùa hè 2020 thành thương hiệu mới, thành lập quỹ xúc tiến du lịch là những hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị khởi động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù các doanh nghiệp, nguồn lực, kế hoạch đã sẵn sàng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thận trọng và xác định, phục hồi du lịch cần thời gian dài với những bước đi vững chắc.

Giữa tháng 4, UBND thành phố vừa có văn bản về việc tổ chức chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Lễ hội là sự kiện được nâng cấp từ hoạt động thường niên “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè” với 5 hoạt động chính và 14 hoạt động phụ trợ, được kéo dài trong 3 tháng tại các khu vực bãi biển du lịch, trung tâm thành phố và các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Việc nâng cấp sự kiện này theo Đà Nẵng sẽ tạo hoạt động kích cầu du lịch thành phố sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Giới thiệu, quảng bá điểm đến Đà Nẵng với các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên du lịch và quảng bá các sản phẩm du lịch mới, các sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố… là hoạt động hứa hẹn trở thành chương trình lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch Đà Nẵng cũng sẽ chính thức khởi động. Đây là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận nhằm liên kết cộng đồng doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho công tác xúc tiến du lịch, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Năm 2020, dự kiến quỹ sẽ triển khai nghiên cứu thị hiếu du khách Ấn Độ và Hồi giáo; phối hợp Sở Du lịch và Hiệp Hội Du lịch triển khai Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng; phối hợp Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Úc, xúc tiến đường bay trực tiếp Melbourne - Đà Nẵng…

Kế hoạch đã có, đội ngũ nhân lực của ngành du lịch hiện nay đã sẵn sàng, tuy nhiên, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận, Đà Nẵng cần phải đi chậm, thật chắc chắn. Bởi, tất cả các ngành, lĩnh vực đều phải chờ các chủ trương của Chính phủ về giảm giãn cách xã hội đến mức độ nào và tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới ra sao.

“Cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị nhiều sản phẩm nhưng cũng phải dựa trên tình hình cho phép hoạt động đến đâu thì sẽ đưa ra phục vụ du khách đến đó. Ngành du lịch là ngành bị ảnh hưởng sớm nhất của dịch bệnh COVID-19 và cũng sẽ là ngành phục hồi sau cùng nên cần tính toán những bước đi lâu dài, chắc chắn” - ông Dũng cho hay.

Trao đổi thêm về việc này, ông Nguyễn Như Nam - Trưởng Ban sáng lập Quỹ Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho rằng, nếu được mở cửa đón khách trở lại Đà Nẵng sẽ ưu tiên lựa chọn thị trường nội địa, bởi đây là thị trường sẽ phục hồi nhanh hơn khách nước ngoài. Tuy nhiên, khi công bố hết dịch, cuộc sống, công việc và kinh tế dần ổn định thì người dân mới quyết định cho nhu cầu du lịch nên thị trường nội địa sẽ phục hồi một phần cũng mất từ 3 đến 5 tháng, thị trường quốc tế thì từ 5 tháng đối với thị trường truyền thống của Đà Nẵng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… đến một năm đối với thị trường khác như Nhật Bản, Châu Âu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Đối phó COVID-19: Cơ hội để ngành du lịch Đà Nẵng đào tạo lại lao động

Hoàng Văn Minh |

Dịch Covid-19 khiến hơn 23.000 lao động ngành Du lịch thất nghiệp. “Tranh thủ” dịp này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch và Hội Khách sạn Đà Nẵng chuẩn bị triển khai 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và sale OTA” cho các khách sạn trên địa bàn thành phố trong tháng 3.2020.

Ngành du lịch Đà Nẵng đón khách "xông đất" năm Canh Tý

THUỲ TRANG |

Ngày 25.1, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chào đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm Canh Tý 2020 với hơn 128 hành khách.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Đối phó COVID-19: Cơ hội để ngành du lịch Đà Nẵng đào tạo lại lao động

Hoàng Văn Minh |

Dịch Covid-19 khiến hơn 23.000 lao động ngành Du lịch thất nghiệp. “Tranh thủ” dịp này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch và Hội Khách sạn Đà Nẵng chuẩn bị triển khai 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và sale OTA” cho các khách sạn trên địa bàn thành phố trong tháng 3.2020.

Ngành du lịch Đà Nẵng đón khách "xông đất" năm Canh Tý

THUỲ TRANG |

Ngày 25.1, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chào đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm Canh Tý 2020 với hơn 128 hành khách.