Đồng Tháp: Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam”

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tỉnh Đồng Tháp khánh thành Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người.

Ngày 19.5, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, tỉnh Đồng Tháp long trọng làm lễ khánh thành công trình Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam.Tọa lạc trong khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Nhà trưng bày có diện tích 600m2, có tổng mức đầu tư trên 9,5 tỉ đồng.

Bên trong trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật theo 06 chuyên đề, phản ánh có hệ thống cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Cụ thể: Thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình đi tìm đường cứu nước (1890 – 1930); Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn tiền khởi nghĩa (1930 – 1945). Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thắng lợi và sáng lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02.9.1945); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc (1954 – 1969) và Đảng bộ, nhân dân Đồng Tháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trước giờ khánh thành, Báo Lao Động xin gởi đến bạn đọc gần xa những hình ảnh đầu tiên của công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc nhằm ghi nhớ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình hứa hẹn sẽ là một địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của cán bộ, đảng viên và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam tọa lạc trong khuôn viên Di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Ảnh: LT
Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam tọa lạc trong khuôn viên Di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Ảnh: LT
Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Hình ảnh đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bước chân vào Nhà trưng bày. Ảnh: LT
Hình ảnh đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bước chân vào Nhà trưng bày. Ảnh: LT
Nhà trưng bày bố trí hiện vật theo 6 chuyên đề. Trong ảnh là khu vực chuyên đề thứ 1:Thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình đi tìm đường cứu nước (1890 – 1930) Ảnh: LT
Nhà trưng bày bố trí hiện vật theo 6 chuyên đề. Trong ảnh là khu vực chuyên đề thứ 1: Thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình đi tìm đường cứu nước (1890 – 1930) Ảnh: LT
Tại mỗi chuyên đề có điểm nhấn, trong ảnh là mô hình Bến Nhà Rồng, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: LT
Tại mỗi chuyên đề có điểm nhấn, trong ảnh là mô hình Bến Nhà Rồng, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: LT
Và hình ảnh về cuộc “gặp gỡ lịch sử” giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân sinh của người tại Bình Định. Ảnh: LT
Và hình ảnh về cuộc “gặp gỡ lịch sử” giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân sinh của người tại Bình Định. Ảnh: LT
Nơi trưng bày các tác phẩm tiêu biểu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LT
Nơi trưng bày các tác phẩm tiêu biểu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LT
Nhưng trên hết vẫn là sự khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ giản dị với chiếc áo ka ki và đôi guốc gỗ... Ảnh: LT
Nhưng trên hết vẫn là sự khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ giản dị với chiếc áo ka ki và đôi guốc gỗ... Ảnh: LT
Chiếc thùng sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tưới cây vú sữa đồng bào miền Nam gởi tặng. Ảnh: LT
Chiếc thùng sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tưới cây vú sữa đồng bào miền Nam gởi tặng. Ảnh: LT
Một góc trưng bày đậm chất văn hóa bản địa của Đồng Tháp được mệnh danh là Đất Sen hồng. Ảnh: LT
Một góc trưng bày đậm chất văn hóa bản địa của Đồng Tháp được mệnh danh là Đất Sen hồng. Ảnh: LT

Và tất nhiên, trong các khu trưng bày có chuyên đề thể hiện tư tưởng, tình cảm và hành động cách mạng của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp hướng về Người, học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: LT
Và tất nhiên, trong các khu trưng bày có chuyên đề thể hiện tư tưởng, tình cảm và hành động cách mạng của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp hướng về Người, học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: LT
Bên cạnh hiện vật, tại Nhà trưng bày còn có hệ thống công nghệ kết nối với các nguồn tư liệu về Bác từ các hệ thống Bảo tàng, cơ quan chức năng trong nước sẵn giúp mọi người tra cứu, tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người. Ảnh: LT
Bên cạnh hiện vật, tại Nhà trưng bày còn có hệ thống công nghệ kết nối với các nguồn tư liệu về Bác từ các hệ thống Bảo tàng, cơ quan chức năng trong nước sẵn giúp mọi người tra cứu, tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại Mỹ

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm khách sạn Omni Parker House (Boston, Mỹ) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc từ năm 1911-1913 trong hành trình đi tìm đường cứu nước.

Triển lãm ảnh và sách nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trưng bày khoảng 200 đầu sách và 500 hình ảnh.

Đồng Tháp: Lễ hội Sen mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lễ hội Sen lần thứ I/2022 tỉnh Đồng Tháp khai mạc đúng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại Mỹ

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm khách sạn Omni Parker House (Boston, Mỹ) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc từ năm 1911-1913 trong hành trình đi tìm đường cứu nước.

Triển lãm ảnh và sách nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trưng bày khoảng 200 đầu sách và 500 hình ảnh.

Đồng Tháp: Lễ hội Sen mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lễ hội Sen lần thứ I/2022 tỉnh Đồng Tháp khai mạc đúng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.