Đóng cửa hội chợ sách xuyên Việt vì xuất hiện sách lậu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.6, ông Nguyễn Huy Hiển - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã quyết định dừng hoạt động Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở Văn hóa & Thể thao) thông tin, đã đóng cửa khuôn viên tổ chức Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour” vào tối 6.6, ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin nhiều độc giả phản ánh tình trạng xuất hiện sách in lậu gắn logo của NXB Trẻ (TP. Hồ Chí Minh) được bày bán tại Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”.

Sau khi đóng cửa, đến sáng 7.6, lực lượng chức năng của các Sở: Văn Hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông đã đến kiểm tra, sau đó niêm phong số sách vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Huy Hiển cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 175 cuốn sách nằm ngoài danh mục được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép.

“Theo kế hoạch, Hội chợ sách xuyên Việt 2020 diễn ra tại Huế từ 6 - 9.6. Tuy nhiên, từ những sai phạm nói trên, chúng tôi quyết định dừng hoạt động này. Ngày mai 8.6, sau khi làm việc với Công ty CP Hoàng Biz - đơn vị tổ chức Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”, căn cứ vi phạm sẽ đưa ra hình thức xử lý theo quy định”, ông Hiển nói.

Trước đó, ngày 6.6, Lao Động đã đưa tin phản ánh về tình trạng sách lậu xuất hiện ngay sau buổi khai mạc Hội chợ sách xuyên Việt 2020 “Viet Nam book fair tour”, tổ chức trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - đại diện đơn vị tổ chức đã thừa nhận có tình trạng nói trên. Liên quan đến việc dừng tổ chức hội chợ sách, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, Trung tâm Văn Hóa - Điện ảnh đã hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách giảm 50% phí thuê mặt bằng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngược xuôi tìm lối thoát cho tranh Đông Hồ

GS Bùi Quang Thanh |

Đã trải mấy tháng gắn bó với làng tranh dân gian Đông Hồ, khảo sát tư liệu phục vụ nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ trình UNESCO xét duyệt vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, trong tôi cứ dần in sâu ấn tượng về một trong những người con của làng nghề độc đáo này. Ấy là nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, một tấm gương bươn trải thầm lặng trên bước đường bảo vệ di sản quê hương.

Cuộc sống cô độc về già của diễn viên bị ghét nhất phim "Sóng ở đáy sông"

Hải Minh |

Trong "Sóng ở đáy sông", nghệ sĩ Duy Hậu vào vai lão Đại khó tính, độc đoán, gia trưởng. Và cuộc sống ngoài đời của ông cũng khá buồn, cô độc.

Sách giả xuất hiện tại hội chợ sách

PHÚC ĐẠT |

Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế xác nhận có sách giả xuất hiện tại hội chợ sách xuyên Việt ở được tổ chức ở tỉnh này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngược xuôi tìm lối thoát cho tranh Đông Hồ

GS Bùi Quang Thanh |

Đã trải mấy tháng gắn bó với làng tranh dân gian Đông Hồ, khảo sát tư liệu phục vụ nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ trình UNESCO xét duyệt vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, trong tôi cứ dần in sâu ấn tượng về một trong những người con của làng nghề độc đáo này. Ấy là nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, một tấm gương bươn trải thầm lặng trên bước đường bảo vệ di sản quê hương.

Cuộc sống cô độc về già của diễn viên bị ghét nhất phim "Sóng ở đáy sông"

Hải Minh |

Trong "Sóng ở đáy sông", nghệ sĩ Duy Hậu vào vai lão Đại khó tính, độc đoán, gia trưởng. Và cuộc sống ngoài đời của ông cũng khá buồn, cô độc.

Sách giả xuất hiện tại hội chợ sách

PHÚC ĐẠT |

Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế xác nhận có sách giả xuất hiện tại hội chợ sách xuyên Việt ở được tổ chức ở tỉnh này.