“Động cơ” trong lời xin lỗi của nghệ sĩ Việt

Lan Anh |

Nếu như trước đây, nghệ sĩ có thể nổi tiếng nhờ scandal, thậm chí tự tạo scandal để “trở lại lợi hại hơn xưa”, mọi chuyện giờ đã khác. Khán giả ngày càng nghiêm khắc hơn với những làn sóng tẩy chay mạnh mẽ.

Cuộc đảo chiều của khán giả đã diễn ra trong thời gian ngắn. Rõ nét nhất có thể thấy từ vụ việc chậm giải ngân tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Chỉ trong một đêm, từ nghệ sĩ được yêu mến bậc nhất, Hoài Linh đã trở thành nghệ sĩ nhận nhiều chỉ trích, tẩy chay nặng nề bậc nhất.

Để thấy, đã qua thời khán giả bị chê... dễ dãi. Họ không còn dễ tha thứ, dễ bỏ qua, mà ngày càng nghiêm khắc hơn trong việc chọn lựa những nghệ sĩ xứng đáng để dành tình cảm yêu mến, hâm mộ.

Bởi thế, khi vướng scandal, im lặng không còn là giải pháp vàng với nghệ sĩ. Nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng đàn xin lỗi và giải thích tường tận lý do giải ngân chậm số tiền hơn 13 tỉ quyên góp cho miền Trung. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang xin lỗi khi thách thức dư luận. NSND Hồng Vân, Quyền Linh xin lỗi khi quảng cáo sản phẩm kém chất lượng...

Văn hóa xin lỗi đang hình thành một cách văn minh ở showbiz. Lý do và mục đích của “văn hóa xin lỗi” này là gì?

Thể hiện trách nhiệm

Cũng có những nghệ sĩ chọn giải pháp im lặng khi xảy ra biến cố, sai sót, ồn ào trong đời tư cá nhân. Theo giới chuyên gia xử lý khủng hoảng đánh giá, “im lặng” không còn là giải pháp phù hợp khi khán giả đang ngày càng trở thành một thế lực ở showbiz. Im lặng chính là một cách thách thức dư luận.

Sơn Tùng là số ít nghệ sĩ luôn im lặng trong mọi trường hợp, ngay cả ồn ào đời tư khi những cô gái liên quan đến Sơn Tùng chịu chỉ trích dữ dội từ dư luận, Sơn Tùng cũng im lặng. Ảnh: FBNV
Sơn Tùng là số ít nghệ sĩ luôn im lặng trong mọi trường hợp, ngay cả ồn ào đời tư khi những cô gái liên quan đến Sơn Tùng chịu chỉ trích dữ dội từ dư luận, Sơn Tùng cũng im lặng. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ mong muốn thời gian qua đi, sự việc sẽ chìm xuồng. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian chỉ làm tích tụ những giận dữ trong số đông khán giả, và đợi đến khi, nghệ sĩ “luôn chọn im lặng” vướng scandal mới, mọi giận dữ đã tích tụ sẽ bùng nổ, hệ quả là khôn lường.

Bởi vậy, việc đứng ra nhận trách nhiệm, thừa nhận sai lầm, là một giải pháp tình huống đúng đắn. Người Việt cũng vẫn có câu, “Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Vốn mỗi người trong chúng ta, không có ai là hoàn hảo, nghệ sĩ cũng không thể là ngoại lệ.

Việc thừa nhận sai lầm, thật tâm xin lỗi, cũng là cách nghệ sĩ hành xử sòng phẳng với những khán giả từng yêu mến mình.

Xoa dịu dư luận

Theo các chuyên gia xử lý tình huống, lời xin lỗi luôn có tác động xoa dịu dư luận nhiều hơn là việc im lặng để chờ cho vụ việc lắng xuống. Khi im lặng chờ đợi, sự việc không hề được giải quyết, vẫn ở trạng thái “dang dở”, chưa có kết thúc. Cũng theo đó, thái độ của nghệ sĩ khiến cơn giận của đám đông tích tụ lại, kéo dài đến tương lai.

Ca sĩ Hiền Hồ mới lên tiếng xin lỗi vì ồn ào đời tư. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Hiền Hồ mới lên tiếng xin lỗi vì ồn ào đời tư. Ảnh: FBNV

Trong khi, cách đứng ra xin lỗi thể hiện thái độ của nghệ sĩ là muốn khép lại sự vụ ở đây. Thừa nhận đã sai lầm, mong được tha thứ, và sự việc sẽ kết thúc, không kéo dài sang thì tương lai.

“Dọn đường” trở lại

Trong rất nhiều mục đích khi lên tiếng xin lỗi, sẽ có mục đích muốn “dọn đường trở lại” của nghệ sĩ sau bê bối. Có người im lặng một thời gian rồi rục rịch quay lại hoạt động nghệ thuật như nghệ sĩ Hoài Linh. Nhưng cũng có những người nhanh chóng có sản phẩm ra mắt và bị chỉ trích dữ dội. Hay cố tình tạo ra bê bối vào thời điểm có sản phẩm, sản phẩm sẽ bị tẩy chay đồng loạt.

Trên thực tế, sẽ tùy thuộc sự chân thành, thật tâm trong lời xin lỗi, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của scandal sẽ quyết định đến việc nghệ sĩ có còn đường quay lại hoạt động nghệ thuật hay không.

Đơn cử như Minh Béo với án ấu dâm, có xin lỗi hay tìm cách nào trở lại, khán giả vẫn quyết liệt tẩy chay, bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ca sĩ Jack sau khi bị hàng loạt cô gái tố bạc tình, vô trách nhiệm, cũng vẫn chưa thể quay lại hoạt động.

Ca sĩ Hiền Hồ cũng đã lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng tẩy chay vẫn diễn ra mạnh mẽ trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngô Thanh Vân: “Phim hành động thất bại phải trả giá bằng cả máu và tiền”

Hiền Hương (thực hiện) |

Ngô Thanh Vân có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Lao Động về cuộc sống, tình yêu hiện tại và những tham vọng với phim ảnh.

Bạn trai Lệ Quyên bị chê diễn đơ khi tham gia “Thương ngày nắng về 2”

Lan Anh |

Giữa dàn diễn viên kỳ cựu, chuyên nghiệp, Lâm Bảo Châu cho thấy sự đuối sức dù chỉ đảm nhận một vai phụ trong phim.

BTS mang lại lợi ích quốc gia 45,5 tỉ USD khi đứng đầu Billboard

Lan Anh |

Hạ nghị sĩ Seong II Jong của Hàn Quốc phân tích, việc BTS đang liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngô Thanh Vân: “Phim hành động thất bại phải trả giá bằng cả máu và tiền”

Hiền Hương (thực hiện) |

Ngô Thanh Vân có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Lao Động về cuộc sống, tình yêu hiện tại và những tham vọng với phim ảnh.

Bạn trai Lệ Quyên bị chê diễn đơ khi tham gia “Thương ngày nắng về 2”

Lan Anh |

Giữa dàn diễn viên kỳ cựu, chuyên nghiệp, Lâm Bảo Châu cho thấy sự đuối sức dù chỉ đảm nhận một vai phụ trong phim.

BTS mang lại lợi ích quốc gia 45,5 tỉ USD khi đứng đầu Billboard

Lan Anh |

Hạ nghị sĩ Seong II Jong của Hàn Quốc phân tích, việc BTS đang liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc.