Đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đình làng Hưng Học

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 3.2, lễ hội Đại Kỳ Phước và đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đình Hưng Học, phường Nam Hòa, TX. Quảng Yên được tổ chức lại sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Từ 7h ngày 3.2 đoàn rước đã có mặt trong bộ khăn xếp áo dài chỉnh tề tại chùa Lễ hội Kỳ Phước nhằm tưởng nhớ các vị thần có công xây dựng, bảo vệ làng. Ảnh: Đoàn Hưng
Từ 7h ngày 3.2 đoàn rước đã có mặt trong bộ khăn xếp áo dài chỉnh tề tại chùa Hương Linh, phường Nam Hòa chuẩn bị cho lễ hội Kỳ Phước. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn rước chia làm 2 nhánh, một nhánh rước tượng thành hoàng làng là Huyền Quang tổ sư và mũ thần Phạm Bá Linh từ chùa Hương Linh, một nhánh rước tượng Đông Hải bản thổ Vũ Hoàng Đào - thần trừ ôn dịch giúp dân từ miếu ngoài đê về đình Hưng Học.
Đoàn rước chia làm 2 nhánh, một nhánh rước tượng thành hoàng làng là Huyền Quang tổ sư và mũ thần Phạm Bá Linh từ chùa Hương Linh, một nhánh rước tượng Đông Hải bản thổ Vũ Hoàng Đào - thần trừ ôn dịch giúp dân từ miếu ngoài đê về đình Hưng Học.
Đoàn rước chia làm 2 nhánh, một nhánh rước tượng Thành hoàng làng là Huyền Quang tổ sư và mũ thần Phạm Bá Linh từ chùa Hương Linh, một nhánh rước tượng Đông Hải bản thổ Vũ Hoàng Đào - thần trừ ôn dịch giúp dân từ miếu ngoài đê về đình Hưng Học.
dsffsd
Rước tượng thần về đình Hưng Học nhằm phù hộ bình an cho nhân dân, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, tôm cá đầy thuyền, làng nghề phát triển, đời sống nhân dân thịnh vượng. Ảnh: Đoàn Hưng
9h đoàn rước xuất phát từ chùa Hương Linh. Ảnh: Đoàn Hưng
9h đoàn rước xuất phát từ chùa Hương Linh. Ảnh: Đoàn Hưng
9h đoàn rước xuất phát từ chùa Hương Linh. Ảnh: Đoàn Hưng
Hai đoàn rước nhập thành một về đình Hưng Học
Hai đoàn rước nhập thành một về đình Hưng Học
Hai đoàn rước nhập thành một về đình Hưng Học
Hai đoàn rước nhập thành một về đình Hưng Học. Ảnh: Đoàn Hưng
ádasdsd
ádasdsd
Lễ vật thờ thần gồm những mâm hoa quả, bánh chưng, lễ mặn. Ảnh: Đoàn Hưng
Sau nghi lễ rước thần vào nhập cung Đình Hưng Học yên vị, tiếng trống khai hội đã được ông Dương Văn Hào - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Yên - gióng lên. Ảnh: Đoàn Hưng
Sau nghi lễ rước thần vào nhập cung Đình Hưng Học yên vị, tiếng trống khai hội đã được ông Dương Văn Hào - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Yên gióng lên. Ảnh: Đoàn Hưng
Lãnh đạo phường Nam Hòa đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia - đình Hưng Học. Ảnh: Đoàn Hưng
Lãnh đạo phường Nam Hòa đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia - đình Hưng Học. Ảnh: Đoàn Hưng
Kết thúc chương trình là lễ tế Yến. Ảnh: Đoàn Hưng
Kết thúc chương trình là lễ tế Yến. Ảnh: Đoàn Hưng
Kết thúc chương trình là lễ tế Yến. Ảnh: Đoàn Hưng
Kết thúc chương trình là lễ dâng hương, lễ tế . Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh yêu cầu báo cáo chính xác về từng đối tượng khách du lịch

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 1.2.2023, hàng ngày phải có thống kê cụ thể các đối tượng khách: khách tham quan, du lịch; khách lưu trú; khách trong nước và quốc tế… Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, nhiều khách sạn ở Hạ Long đóng cửa hoặc đón rất ít khách, nhưng cơ quan chức năng vẫn báo cáo có tới gần 230.000 lượt khách lưu trú.

Hải Phòng xây cầu Lại Xuân 1.335 tỉ đồng nối với tỉnh Quảng Ninh

Mai Chi |

Chiều ngày 2.2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Quảng Ninh yêu cầu báo cáo chính xác về từng đối tượng khách du lịch

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 1.2.2023, hàng ngày phải có thống kê cụ thể các đối tượng khách: khách tham quan, du lịch; khách lưu trú; khách trong nước và quốc tế… Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, nhiều khách sạn ở Hạ Long đóng cửa hoặc đón rất ít khách, nhưng cơ quan chức năng vẫn báo cáo có tới gần 230.000 lượt khách lưu trú.

Hải Phòng xây cầu Lại Xuân 1.335 tỉ đồng nối với tỉnh Quảng Ninh

Mai Chi |

Chiều ngày 2.2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.