Đón khách quốc tế, du lịch Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau thời gian xây dựng kế hoạch bài bản, Nha Trang, Khánh Hòa đã chính thức đón các đoàn khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây chính là những kết quả tích cực, làm bản lề để ngành du lịch phục hồi…

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa với báo Lao Động liên quan đến các giải pháp khôi phục ngành du lịch địa phương sau thời gian dài đóng cửa chống dịch trong năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa. Ảnh CC
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa. Ảnh: CC

- Tỉnh Khánh Hòa nói chung và TP.Nha Trang nói riêng vừa trải qua một năm khó khăn khi đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề về mọi mặt cuộc sống. Đến nay, dịch bệnh ảnh hưởng thế nào đến các chỉ tiêu về phát triển du lịch trên địa bàn, thưa bà? 

- Kết thúc năm 2020, ngành du lịch Khánh Hòa đã chứng kiến sự sụt giảm rất lớn về lượng khách và doanh thu sau gần 10 năm liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và đến năm 2021 tiếp tục là 1 năm bị ảnh hưởng nặng nề của ngành du lịch Khánh Hòa với các chỉ tiêu giảm sâu hơn so với năm 2020, ước tính tổng lượng khách lưu trú cả năm chỉ đạt gần 643.000 lượt, bằng 12,84% so với kế hoạch, giảm 48,55% so với cùng kỳ năm 2020...

Từ những kết quả đó đã ảnh hưởng đến doanh thu của toàn ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2021 chỉ ước đạt 2.430 tỉ đồng, giảm 52,24% so với cùng kỳ 2020, đạt 13,88% so với kế hoạch đề ra.

Nha Trang luôn được du khách lựa chọn đến tham quan nghỉ dưỡng. Ảnh Minh Ngọc
Nha Trang luôn được du khách lựa chọn đến tham quan nghỉ dưỡng. Ảnh: Minh Ngọc

- Cuối năm 2021, đầu năm 2022, Nha Trang đã mở cửa đón du khách trở lại sau thời gian dài tạm dừng. Đây có phải là một trong những điểm sáng nhất của ngành du lịch?

- Từ những giải pháp, hành động thiết thực của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, trong những tháng cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đã đón được một lượng khách du lịch đáng kể, tính riêng 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, toàn tỉnh đã đón khoảng 37.500 lượt khách du lịch, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021, tổng doanh thu du lịch khoảng 61,8 tỉ đồng, tăng gần 81,6%.

Đối với khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine”, tính đến ngày 12.1.2022, Khánh Hòa đã đón được 23 chuyến bay với gần 6.000 khách du lịch quốc tế.

Đây là những tín hiệu đầy lạc quan về triển vọng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trong năm 2022, tạo tiền đề để bứt phá trong những năm tiếp theo.

Sau thời gian đóng băng do dịch, khách Nga đã trở lại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh:  Hữu Long
Sau thời gian đóng băng do dịch, khách Nga đã trở lại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long

- Năm 2022 được xem là một năm bản lề khi Việt Nam đã chuyển trạng thái sống bình thường mới với đại dịch COVID-19. Với ngành du lịch Khánh Hòa, bà có đánh giá như thế nào về sự phục hồi của du lịch nội địa và quốc tế trong thời gian tới? 

- Đầu năm 2022, Việt Nam trở thành 1 trong 6 nước có tỉ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới. Với tỉ lệ bao phủ vaccine toàn quốc đạt khá cao, do vậy tốc độ khôi phục thị trường khách du lịch Việt Nam hứa hẹn sẽ tăng nhanh chóng trở lại, nhất là đối với thị trường khách du lịch nội địa.

Đặc biệt, Nghị Quyết 128/NQ-CP ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã cho phép một số loại hình dịch vụ hoạt động trở lại, việc đón khách trong trạng thái bình thường mới sẽ được triển khai dễ dàng hơn.

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu và duy trì tốt hệ thống dịch vụ, nâng cấp chất lượng, tính độc đáo, mang tính đặc thù du lịch biển đảo Khánh Hòa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh phục hồi khách du lịch ngay trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tháp Bà Ponagar Nha Trang – điểm du lịch văn hóa độc đáo. Ảnh Minh Ngọc
Tháp Bà Ponagar Nha Trang – điểm du lịch văn hóa độc đáo. Ảnh Minh Ngọc

- Ngành du lịch TP.Nha Trang còn nhiều bất cập liên quan đến việc phát triển du lịch manh mún, tự phát. Nhận diện được những bất cập này, ngành du lịch đã có những giải pháp gì trong thời gian tới đây? 

- Trong bối cảnh du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm, luôn bị tác động bởi nhiều yếu tố như nhu cầu đời sống của người dân, tác động của môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tình hình chính trị hay kinh tế… phát triển du lịch bền vững được đặt ra như một nhu cầu cần thiết để phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra cho ngành du lịch Khánh Hòa cũng như hướng tới phát triển bền vững, trong giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa xác định tập trung xây dựng chiến lược phát triển du lịch vừa theo chiều rộng, với mục tiêu là đa dạng thị trường khách du lịch, chú trọng thu hút khách nội địa và dần phục hồi các thị trường khách quốc tế có lượng khách lớn đến Khánh Hòa trong những năm trở lại đây như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, cũng như hướng đến mở rộng thu hút khách từ một số thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan.

- Xin cảm ơn bà!

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.

Khánh Hòa phấn đấu đạt doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khánh Hoà đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch trong năm 2022. Ngoài ra, các chỉ tiêu về thu hút khách nội địa, khách quốc tế cũng được kỳ vọng tăng trong thời gian đến.

Nhiều khám phá ấn tượng trong cuộc thi ảnh du lịch thế giới

Trần Việt |

Cuộc thi ảnh uy tín của Anh quốc - Travel Photographer of the year - năm nay đánh dấu tuổi 20, đã công bố các tác giả vào chung kết (finalist) ở ảnh bộ và ảnh đơn với nhiều thể loại về Phong cảnh và chuyến phiêu lưu (Landscappe and Adventure), Con người và những câu chuyện của họ (People and their stories), Hành tinh xanh (Green Planet), biểu trưng của du lịch (icons of travel), Thế giới sống (Living World) cũng như có ảnh chụp bằng máy chuyên nghiệp và ảnh chụp bằng điện thoại. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào cuối tháng 1.2022 và lễ trao giải vào tháng 4.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.

Khánh Hòa phấn đấu đạt doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khánh Hoà đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch trong năm 2022. Ngoài ra, các chỉ tiêu về thu hút khách nội địa, khách quốc tế cũng được kỳ vọng tăng trong thời gian đến.

Nhiều khám phá ấn tượng trong cuộc thi ảnh du lịch thế giới

Trần Việt |

Cuộc thi ảnh uy tín của Anh quốc - Travel Photographer of the year - năm nay đánh dấu tuổi 20, đã công bố các tác giả vào chung kết (finalist) ở ảnh bộ và ảnh đơn với nhiều thể loại về Phong cảnh và chuyến phiêu lưu (Landscappe and Adventure), Con người và những câu chuyện của họ (People and their stories), Hành tinh xanh (Green Planet), biểu trưng của du lịch (icons of travel), Thế giới sống (Living World) cũng như có ảnh chụp bằng máy chuyên nghiệp và ảnh chụp bằng điện thoại. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào cuối tháng 1.2022 và lễ trao giải vào tháng 4.2022.