Độc đáo tượng linh vật SEA Games 31 bằng gỗ mít

Nguyễn Thúy |

31 linh vật Sao La được nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (Sơn Tây, Hà Nội) chế tác hoàn toàn thủ công từ gỗ mít để chào đón SEA Games 31.

Mỗi công đoạn đều được làm thủ công và tỉ mỉ từng chi tiết. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Mỗi công đoạn đều được làm thủ công và tỉ mỉ từng chi tiết. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Đứng trước cơ hội du lịch mở cửa và chào đón SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội, anh Nguyễn Tấn Phát mong muốn giúp cho khách hàng trong và ngoài nước tiếp cận được những sản phẩm mang đậm dấu ấn dân gian Việt Nam.

“Với ý nghĩa thân thiện, nhanh nhẹn và hoạt bát, vừa phù hợp với tính chất của thể thao, vừa mang đặc trưng của đất Việt, linh vật Sao La sẽ món quà lưu niệm cho người hâm mộ quốc tế và Việt Nam tại kỳ SEA Games này”, anh Phát chia sẻ.

Nghệ nhân cắt gỗ theo bản phác thảo trên giấy. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nghệ nhân cắt gỗ theo bản phác thảo trên giấy. Ảnh: Nguyễn Thúy

Anh Phát cho biết, bản thân có ý tưởng thực hiện bộ sưu tập này từ khi có thông tin SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội. Cách đây 2 tháng, anh và cộng sự bắt đầu hoàn thiện những tác phẩm đầu tiên, đến giờ đã hoàn thiện được 31 tác phẩm. Hiện tại, bộ sưu tập đang được bày bán tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội).

“Tôi thường dùng các chất liệu tự nhiên như gỗ mít, đá ong, vỏ sò được tìm thấy ở quê hương mình để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Tại kỳ SEA Games này, tôi lựa chọn gỗ mít vì đây là chất liệu truyền thống, thân thiện với môi trường và dễ kiếm ở Việt Nam”, anh Phát nói.

Quá trình tạo hình khối bằng máy mài. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Quá trình tạo hình khối bằng máy mài. Ảnh: Nguyễn Thúy
Công đoạn đục đẽo thủ công để tạo hình sản phẩm. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Công đoạn đục đẽo thủ công để tạo hình sản phẩm. Ảnh: Nguyễn Thúy

Để tạo nên tính độc bản, mỗi bức tượng Sao La được anh Phát làm hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Từ lên ý tưởng, phác thảo trên gỗ, đục đẽo tạo dáng rồi tô màu và tạo phần "hồn" cho từng con một. Mỗi tác phẩm tùy vào kích thước có thể mất từ 1-2 ngày để hoàn thành.

“Bản thân tôi là một nghệ sĩ sáng tạo nên hết sức tránh sự nhàm chán, rập khuôn với các sản phẩm thị trường sản xuất công nghiệp. Chính vì vậy, bắt đầu cầm cưa, cầm đục, xắn tay áo vào việc thì tôi đã mất khoảng 1 tuần cho tác phẩm đầu tiên. Những tác phẩm sau đó thì mất khoảng 1 ngày”, anh Phát kể.

Tượng linh vật SEA Games 31 bằng gỗ mít có giá 500.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Tượng linh vật SEA Games 31 bằng gỗ mít có giá 500.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Được biết, mỗi tượng linh vật Sao La cao 20cm, rộng 13cm và có giá bán là 500.000 đồng/sản phẩm, số lượng bán ra cũng được giới hạn.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Thú nhồi bông linh vật Sao La được mở bán chính thức

AN NGUYÊN |

Thú nhồi bông Sao La - linh vật SEA Games 31 đã được mở bán trực tuyến trên trang chủ chính thức của Đại hội.

60.000 thú nhồi bông Sao La được sản xuất phục vụ SEA Games 31

MINH TRIẾT |

60.000 thú nhồi bông Sao La - linh vật SEA Games 31 đã được ban tổ chức sản xuất để chuẩn bị làm quà tặng cho các vận động viên nhận giải và một số ít được bán quà lưu niệm.

Sản xuất thú nhồi bông linh vật Sao la chuẩn bị cho SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam đang sản xuất thú nhồi bông linh vật Sao la để phục vụ cho các đoàn thể thao và người hâm mộ tại SEA Games 31.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thú nhồi bông linh vật Sao La được mở bán chính thức

AN NGUYÊN |

Thú nhồi bông Sao La - linh vật SEA Games 31 đã được mở bán trực tuyến trên trang chủ chính thức của Đại hội.

60.000 thú nhồi bông Sao La được sản xuất phục vụ SEA Games 31

MINH TRIẾT |

60.000 thú nhồi bông Sao La - linh vật SEA Games 31 đã được ban tổ chức sản xuất để chuẩn bị làm quà tặng cho các vận động viên nhận giải và một số ít được bán quà lưu niệm.

Sản xuất thú nhồi bông linh vật Sao la chuẩn bị cho SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam đang sản xuất thú nhồi bông linh vật Sao la để phục vụ cho các đoàn thể thao và người hâm mộ tại SEA Games 31.